Hungary cam kết hỗ trợ nâng cấp mở rộng Bệnh viện Phụ sản-Nhi Đà Nẵng

Thứ ba, 08/10/2019 12:18

Ngày 7-10, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ  tiếp Ngài Ory Csaba - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Buổi tiếp nhằm tăng cường mối quan hệ song phương giữa Hungary và TP Đà Nẵng, đồng thời trao đổi về Dự án Nâng cấp mở rộng Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng (BV PSN Đà Nẵng).

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ tặng quà lưu niệm cho Ngài Ory Csaba.

Trước đó, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn gởi Đại sứ quán Hungary tại Việt Nam đề nghị tìm kiếm nguồn vốn ODA nhằm nhanh chóng thực hiện Dự án Nâng cấp mở rộng BV PSN Đà Nẵng do tình trạng quá tải và nhu cầu cấp bách của bệnh viện. Theo Hiệp định khung về xây dựng chương trình hợp tác tài chính giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hungary ký kết ngày 12-1-2017, Chính phủ Hungary hiện đang cung cấp nguồn vốn tín dụng hỗ trợ có ràng buộc trị giá 440 triệu EUR cho Chính phủ Việt Nam.

Các điều kiện vay tại Hiệp định khung đảm bảo khoản tín dụng 440 triệu EUR, có thành tố ưu đãi tối thiểu 35% đáp ứng điều khoản vay ODA có ràng buộc, bao gồm lãi vay 0%, thời gian vay 26,5 năm, trong đó 2 năm ân hạn, phí phải trả đối với khoản vay là không và thời gian rút vốn là 3,5 năm. Lĩnh vực ưu tiên là cơ sở hạ tầng y tế, bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu, xử lý nước thải, cấp nước, hành chính công, cơ sở hạ tầng nông nghiệp, cơ sở hạ tầng giáo dục, giảm thiểu hậu quả chiến tranh. Trong đó, điều khoản ràng buộc là tỷ lệ xuất xứ hàng hóa và dịch vụ được xuất khẩu bởi các Cty Hungary là 51%. Riêng đối với BV PSN Đà Nẵng, một trong các bệnh viện chuyên khoa tại TP, việc nâng cấp về cơ sở hạ tầng kỹ thuật sẽ hình thành một bệnh viện chuyên khoa kỹ thuật cao hoàn chỉnh, đảm bảo các yếu tố về chất lượng phục vụ và điều trị cho bệnh nhân, đáp ứng nhu cầu thực tế của bệnh viện.

Dự kiến, Hungary sẽ đầu tư mới toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ với tổng vốn đầu tư 100 triệu USD, trong thời hạn 2 năm và thời gian giải ngân theo kế hoạch từ tháng 2 đến 3-2021. Theo thông tin cung cấp của Sở Tài chính Đà Nẵng, dự kiến hạn mức dư nợ vay tối đa của TP trong năm 2019 là 6.577 tỷ đồng, năm 2020 là 7.032 tỷ đồng và năm 2021 là 7.571 tỷ đồng. Do đó, TP hoàn toàn có khả năng vay lại từ Chính phủ để thực hiện Dự án Nâng cấp BV PSN Đà Nẵng.

Tại buổi tiếp, Ngài Ory Csaba - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam đánh giá cao sự phát triển vượt bậc của TP Đà Nẵng trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây. Bên cạnh đó, Ngài Ory Csaba cho biết, nền y tế của Hungary rất tiên tiến, các Cty dược trong nước rất phát triển và hỗ trợ rất lớn đến nền kinh tế của đất nước. Chính vì vậy, quá trình hỗ trợ ODA của Hungary cho Đà Nẵng là hoàn toàn nằm trong khả năng. Tuy nhiên, Hungary vẫn cần một tờ trình chính thức của Bộ KH&ĐT, như vậy mới triển khai được các nguồn vốn, cũng như hỗ trợ Đà Nẵng.

Tiếp nhận ý kiến trên, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết sẽ có công văn để thúc đẩy quá trình triển khai vốn ODA cho Dự án BV PSN Đà Nẵng. Tuy nhiên, Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ cũng lo lắng về độ tin cậy của các sản phẩm từ Hungary, về mức độ đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng... Những lo lắng trên đã được Ngài Ory Csaba giải đáp bằng việc gửi lời mời đến Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng thực hiện các cuộc viếng thăm trực tiếp của lãnh đạo TP đến Hungary trong tương lai gần. Ngài Ory Csaba cũng mong rằng mối quan hệ giữa Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng ngày càng thắt chặt hơn nữa trong thời gian đến; mong rằng sẽ có nhiều cơ hội đến Đà Nẵng hơn khi TP tiếp nhận khoản vay ODA từ Hungary.

LÊ ANH TUẤN