Hướng thiện người lầm lỗi bằng tình yêu thương

Thứ tư, 28/09/2016 09:54

(Cadn.com.vn) - Với tinh thần “Bảo đảm sự tham gia của cơ quan, tổ chức, cá nhân và gia đình vào việc giáo dục, cải tạo người chấp hành án phạt tù”, ngày 27-9, Trại Tạm giam  CATP Đà Nẵng đã tổ chức “Hội nghị gia đình phạm nhân”. Đây là một hội nghị thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, của ngành CA, giúp cho những người vi phạm pháp luật nhận ra lỗi lầm do mình đã gây ra cho xã hội, tự giác phấn đấu học tập, lao động cải tạo tiến bộ...

Đại tá Trần Thanh Thảo - Giám thị Trại Tạm giam CATP Đà Nẵng cho biết: Thời gian qua, trong chương trình công tác giáo dục cải tạo phạm nhân, Trại thường xuyên tổ chức cho phạm nhân học tập về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; học tập về lịch sử truyền thống vẻ vang của dân tộc, tham gia chương trình giáo dục công dân gồm giáo dục về đạo đức, kỹ năng sống, hướng nghiệp dạy nghề...

Phạm nhân Lê Hồ Tuấn Anh trình bày cảm tưởng trước “Hội nghị gia đình phạm nhân”.

Công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân chấp hành án phạt tù của Trại từng bước đi vào nền nếp. Cán bộ phân trại thường xuyên có kế hoạch tổ chức cho phạm nhân học tập Luật THAHS, các Thông tư của BCA, quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù, xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Đặc biệt, Trại tổ chức cho phạm nhân theo từng tổ, đội lao động, hàng tuần, hàng quý, học tập, kiểm điểm, đánh giá kết quả học tập, lao động và xếp loại thi đua.  Trong 6 tháng đầu năm 2016, đã xếp loại thi đua cho 65 phạm nhân; quý 3, năm 2016, xếp loại cho 72 phạm nhân...  

Cùng với chương trình học tập pháp luật, chính trị, giáo dục công dân, phòng chống ma túy, mại dâm... Trại thường xuyên tổ chức cho phạm nhân học tập hướng nghiệp dạy nghề, tạo điều kiện cho mỗi phạm nhân có một nghề hữu ích sau khi hòa nhập cộng đồng; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí lành mạnh, thể hiện tính giáo dục, tính nhân văn và truyền thống nhân đạo của dân tộc. Trong năm 2016, thực hiện chính sách khoan hồng nhân đạo nhất quán của Đảng và nhà nước, Trại đã lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho 48 phạm nhân có đủ điều kiện, trở về sum họp đoàn tụ với gia đình, làm ăn ổn định, không tái phạm.

Mặc dù kinh phí còn khó khăn, Ban Giám thị Trại đã trích một khoản kinh phí đơn vị, thành lập quỹ tái hòa nhập cộng đồng để hỗ trợ phạm nhân chấp hành xong án phạt tù, giải quyết một phần khó khăn khi về tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, đã giải quyết hỗ trợ cho 40 phạm nhân với số tiền 5.700.000 đồng, thực hiện chi thêm tiền ăn thêm ngoài chế độ cho phạm nhân ốm đau và các dịp lễ, tết năm 2016 với số tiền gần 27 triệu đồng. “Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là hướng thiện mỗi con người lầm lỗi bằng sự yêu thương, gần gũi nhất. Hội nghị này cũng nhằm mục đích đó”, Đại tá Trần Thanh Thảo nhấn mạnh.

Tại Hội nghị gia đình phạm nhân ngày 27-9, người thân là cha mẹ, cô bác, anh chị em ruột thịt của các phạm nhân đã được Ban Giám thị Trại thông báo các kết quả học tập, lao động cải tạo của từng con em mình. Bên cạnh đó, Trại cũng công khai về các chế độ, quy định, chính sách trong chương trình công tác giáo dục cải tạo phạm nhân; sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với những người từng một thời lầm lỗi. Các phạm nhân cũng được dịp bày tỏ lòng biết ơn về sự ân cần, chu đáo và  đầy tinh thần trách nhiệm của Ban Giám thị, cán bộ chiến sĩ Trại, giúp họ  nhận rõ lỗi lầm của bản thân, biết ăn năn, hối cải để trở thành người có ích cho xã hội.  Thân nhân của các phạm nhân vô cùng xúc động, bày tỏ sự biết ơn của gia đình đối với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, CBCS CA làm công tác giáo dục cải tạo phạm nhân và cam kết sẽ tiếp tục cộng đồng với Trại trong việc giáo dục, cảm hóa động viên con em mình học tập, lao động cải tạo tiến bộ...

Phạm nhân Lê Hồ Tuấn Anh thay mặt cho các phạm nhân đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam đã bày tỏ: “Trong suốt quá trình chấp hành án phạt tù tại Trại, phạm nhân chúng tôi vô cùng ân hận và nhờ nguồn động viên lớn nhất từ gia đình, cha mẹ, vợ con, anh chị em đã bao dung độ lượng tha thứ lỗi lầm, thường xuyên thăm động viên, giáo dục. Ban Giám thị và cán bộ Trại luôn quan tâm giáo dục, cảm hóa phạm nhân chúng tôi bằng tấm lòng bao dung, nhân ái, tôn trọng nhân phẩm con người. Chúng tôi được quan tâm từ vật chất đến tinh thần... Đặc biệt Trại đã tổ chức “Hội nghị gia đình phạm nhân”, thể hiện trách nhiệm và tình người. Đây chính là động lực thúc đẩy động viên tinh thần giúp cho phạm nhân chúng tôi xóa bỏ mặc cảm tội lỗi, hướng về tương lai tươi sáng để làm người công dân có ích cho xã hội, cho gia đình và bản thân...”.

Hồng Thanh