Hướng tới Đại hội đại biểu Phụ nữ CATP Đà Nẵng lần thứ VII, nhiệm kỳ 2016-2021: Khẳng định vị thế trên mọi mặt trận

Thứ bảy, 02/07/2016 10:38

(Cadn.com.vn) - Suốt chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng CAND nói chung, CATP Đà Nẵng nói riêng, không thể không nhắc tới hình ảnh, dấu ấn của nữ cán bộ chiến sĩ (CBCS) CATP. Phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”, trong nhiều năm qua, hội viên Hội phụ nữ CATP đã và đang phấn đấu, rèn luyện, tích cực học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần cùng toàn lực lượng CATP thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH.

Dù chiếm tỷ lệ khá khiêm tốn trong tổng số CBCS toàn lực lượng nhưng những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, phụ nữ CATP đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, năng động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo ANTT và xây dựng thành phố Đà Nẵng an bình, văn minh, phát triển.

Đánh giá hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ 2011-2016, Trung tá Lê Thị Thu Huyền, Chủ tịch Hội Phụ nữ CATP cho biết: Với những nội dung thiết thực, toàn diện, các cấp Hội Phụ nữ CATP đã triển khai thực hiện 123 công trình, phần việc. Điển hình là hai công trình thi đua lớn, xuyên suốt cả nhiệm kỳ, được toàn thể HVPN tích cực hưởng ứng:  “Phụ nữ CATP Đà Nẵng làm tốt công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, vì cuộc sống bình yên của nhân dân”, “Nuôi heo đất” vì người nghèo. Các cơ sở Hội đã tổ chức 83 buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống bạo lực gia đình, trật tự an toàn giao thông tại trường học, khu công nghiệp, các địa bàn dân cư trên địa bàn thành phố và từ năm 2013 đến nay đã tiết kiệm được 307.564.000 đồng dành cho các hoạt động hỗ trợ giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo. Đặc biệt, phong trào “Nuôi heo đất” đã thật sự lan tỏa trong toàn lực lượng CATP, được Đảng ủy, Giám đốc CATP, cấp ủy, lãnh đạo và CBCS các đơn vị tích cực hưởng ứng, ủng hộ.

Nữ chiến sỹ cảnh sát tập luyện võ thuật để phục vụ công tác chiến đấu.

“Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội Phụ nữ đã vận động hội viên tự nguyện, tích cực đóng góp tiền lương và vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Đà Nẵng được hơn 2,3 tỷ đồng dành cho các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, dân vận, xã hội từ thiện. Những công trình, phần việc, chương trình hoạt động thiết thực, ý nghĩa nêu trên đã có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng và được nhân dân đánh giá cao”, Trung tá Lê Thị Thu Huyền chia sẻ. Tiêu biểu như công trình do Hội Phụ nữ CATP phối hợp với Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH triển khai chương trình “Làm chứng minh nhân dân” cho hơn 1.200 trường hợp, trong đó tổ chức nhiều chuyến đi đến tận nhà làm chứng minh nhân dân cho người già ốm đau, người tàn tật; công trình “Trợ dưỡng nạn nhân chất độc da cam”; mô hình “3 trong 1”, chương trình “Tiếp sức cho phụ nữ nghèo”, “Tiếp sức trẻ em đến trường” bằng biện pháp hỗ trợ sinh kế với tổng kinh phí gần 800 triệu đồng; vận động các nguồn xây mới 5 mái ấm tình thương, hỗ trợ xây mới 1 nhà tình nghĩa, sửa chữa 6 mái ấm tình thương...

Trong nhiệm kỳ qua có hàng chục cán bộ nữ giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp; cán bộ nữ tham gia cấp ủy Đảng chiếm gần 11,4% tổng số cấp ủy; hàng trăm cán bộ nữ trong diện quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy và  quy hoạch chức danh lãnh đạo chỉ huy. “Đây là minh chứng rõ ràng, cụ thể nhất ghi dấu sự trưởng thành, lớn mạnh của phụ nữ CATP, đồng thời là hành trang, sức mạnh để phụ nữ CATP vững bước đi lên”, Trung tá Huyền nhìn nhận.

Có thể nói rằng, trong mọi lĩnh vực công tác từ tham mưu, xây dựng lực lượng, công tác quản lý hành chính hay bộ phận trực tiếp chiến đấu thuộc lĩnh vực an ninh và cảnh sát đều có sự hiện diện của cán bộ nữ. Thực tế đã cho thấy, dù được phân công ở vị trí công tác nào, nhiều HVPN đã đảm nhận xuất sắc vai trò của mình. Phụ nữ khối An ninh lặng lẽ khắc phục khó khăn, bám sát cơ sở, nắm tình hình địa bàn trọng điểm, quản lý chặt chẽ đối tượng, kịp thời tham mưu, đề xuất lãnh đạo các cấp giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp trên các lĩnh vực tôn giáo, an ninh nông thôn... Trên mặt trận trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, dù góp mặt không nhiều nhưng CBCS nữ đã giữ vững bản lĩnh chính trị, vượt mọi khó khăn, thực hiện tốt phần việc được giao. Nhiều đồng chí là tấm gương sáng trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như các phong trào thi đua, là những tấm gương tiêu biểu về tinh thần tận tụy với công việc, tinh thần trách nhiệm cao.

Với những thành tích đã đạt được, năm 2012 Hội Phụ nữ CATP được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, năm 2014 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Trong nhiệm kỳ, Hội được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng 4 Bằng khen, UBND TP Đà Nẵng và Ban Dân vận Thành ủy tặng 7 Bằng khen, Hội LHPN tặng 2 Bằng khen. Hai năm 2013, 2014 được Hội LHPN TP tặng cờ thi đua dẫn đầu đơn vị khối trực thuộc.

Doãn Hùng