Hưởng ứng Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII: Gần 450 cán bộ, công nhân viên ngành điện khu vực Đà Nẵng đăng ký hiến máu tình nguyện

Thứ bảy, 11/12/2021 19:48

Ngày 11-12, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng, Hội Chữ thập đỏ TP Đà Nẵng và Bệnh viện Đà Nẵng tổ chức Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII.  Với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, gần 450 CBCNV từ 15 đơn vị thành viên; Công ty có cổ phần vốn góp của EVNCPC và 05 đơn vị thuộc EVN khu vực Đà Nẵng đã đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện với mong muốn chuyển những "giọt máu đào" đến với người bệnh đang cần…

Theo đại diện EVNCPC, Tuần lễ hồng EVN lần thứ VII diễn ra từ ngày 06 đến 12-12-2021 trên toàn quốc. Hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21/12/1954 - 21/12/2021) và hưởng ứng Tháng tri ân Khách hàng năm 2021. Ngay tại lễ phát động cách đây ít ngày, ông Võ Quang Lâm – Phó Tổng giám đốc EVN chia sẻ: Năm 2021 là một năm thiên tai, dịch bệnh tiếp tục diễn ra hết sức phức tạp khiến cuộc sống đảo lộn, kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thế nhưng, trong những lúc khó khăn nhất cũng là lúc cần nhất tinh thần đoàn kết dân tộc, tương thân tương ái; là lúc những đức tính quý báu của con người Việt Nam lại càng được thể hiện rõ nét. Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động thuộc Tập đoàn, cùng chung một tấm lòng để giúp những bệnh nhân có cơ hội được sống hoặc kéo dài sự sống bằng chính giọt máu quý báu, bằng chính tấm lòng chân thành của mình.

CBNV EVNCPC đăng ký tham gia hiến máu ngày 11-12.

Bà Lê Thị Phương Cẩm – Phó Tổng giám đốc EVNCPC cho biết: Hưởng ứng chương trình Tuần lễ hồng EVN, từ năm 2016 đến 2020, EVNCPC đã tổ chức 05 chương trình trên địa bàn 13 tỉnh thành phố miền Trung – Tây Nguyên với tổng lượng máu thu về gần 8.500 đơn vị, trong đó khu vực Đà Nẵng gần 1.500 đơn vị máu. Năm 2021, EVNCPC tiếp tục tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng như một món quà ý nghĩa mà toàn thể cán bộ công nhân viên EVN nói chung, EVNCPC nói riêng dành tặng cho cộng đồng. “Thay mặt lãnh đạo EVNCPC, tôi đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những đóng góp quý báu của các đồng chí, đặc biệt là các đoàn viên thanh niên có mặt ở đây. Tôi tin tưởng rằng những giọt máu của các đồng chí sẽ góp phần không nhỏ trong việc phục vụ nhu cầu cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân đang cần máu. Năm nay, sự kiện càng có ý nghĩa hơn khi mà lượng máu đang khan hiếm do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang hết sức phức tạp như hiện nay” – bà Cẩm nói.

CBNV EVNCPC tham gia hiến máu ngày 11-12.

Cũng theo bà Cẩm, sau 6 năm triển khai, số lượng máu được hiến tặng của CBCNV ngành điện miền Trung tăng lên qua mỗi lần tổ chức. Cụ thể, nếu như năm 2016 Toàn EVNCPC hiến 1.235 đơn vị máu (riêng khu vực Đà Nẵng 295 đơn vị máu) thì năm 2017 tăng lên 1.315 đơn vị máu (khu vực Nẵng 308 đơn vị); năm 2018 là 1.605 đơn vị máu (khu vực Nẵng 313 đơn vị); 2019 (gần 2.000 đơn vị máu, riêng khu vực Đà Nẵng là 407 đơn vị); 2020 (2.279 đơn vị máu, riêng khu vực Đà Nẵng là 422 đơn vị). Đến năm 2021, EVNCPC hiến 374 đơn vị máu.

Bà Cẩm cho biết thêm, bên cạnh hoạt động hiến máu nhân đạo Tuần lễ hồng lần VII, EVN nói chung, EVNCPC nói riêng còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng tri ân khách hàng năm 2021, tiêu biểu là các hoạt động chung tay cùng cả nước phòng, chống dịch như: Sửa chữa, lắp đặt mới hệ thống điện sinh hoạt cho các hộ nghèo, các bệnh viện, cơ sở y tế tại các vùng, khu vực, địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh; đảm bảo cung cấp điện cho các trạm y tế lưu động phục vụ phòng chống dịch; miễn phí lắp đặt công tơ, vệ sinh trạm biến áp cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch COVID-19, nhất là các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất tại các khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội; khuyến khích khách hàng cài đặt ứng dụng (App) CSKH và tham gia thanh toán trực tuyến; tặng khẩu trang cho khách hàng để tăng cường phòng, chống dịch. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ cho các trẻ em bị mồ côi do cha, mẹ mất vì nhiễm COVID-19, hỗ trợ người già neo đơn không có người nương tựa bởi dịch COVID-19…

CÔNG HẠNH