Hút nước bẩn đổ thẳng ra biển

Thứ bảy, 10/07/2021 10:46

Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân với nội dung, trong quá trình làm Dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe tại cuối tuyến đường Hà Khê (P. Xuân Hà, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đơn vị thi công đã hút nước tại khu vực công trình sau đó đổ thẳng ra biển mà không qua xử lý. Theo dòng nước thải, nhiều xà bần, gạch vụn, rác bẩn cũng bị đẩy xuống biển gây ra lo ngại về việc ô nhiễm môi trường biển.

Đơn vị thi công đã cho máy bơm hút nước bẩn sau đó theo đường ống đổ thẳng ra biển kéo theo nhiều xà bần, gạch vụn, rác bẩn.

Chiều 25-6, P.V Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng đã có mặt tại khu vực đang thi công Dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe tại cuối tuyến đường Hà Khê và ghi nhận phản ánh của người dân là có cơ sở. Qua quan sát tại khu vực công trình có nhiều công nhân đang thi công xây dựng phần móng tại khu vực bờ biển cạnh vỉa hè đường Hà Khê. Tại khu vực đổ bê-tông phần móng xuất hiện 1 hố sâu với nhiều nước đen đục bên trong. Qua tìm hiểu, trong quá trình thi công phần móng, máy xúc đào sâu xuống dưới nên đất làm nước ngầm dưới đất dâng lên và tạo nên hố nước này. Lượng nước ngầm hòa vào gạch vụn, bê-tông, vật liệu xây dựng,... làm cho nước trở nên đục đen.

Để xây dựng phần móng, nhiều công nhân đã dùng máy bơm và ống nước màu xanh dài chừng 20 mét để hút lượng nước từ dưới hục và đổ thẳng ra biển. Đáng nói, việc nước thải bẩn không qua xử lý đổ thải trực tiếp ra biển dẫn đến vấn đề ô nhiễm môi trường tại khu vực biển. Đặc biệt, dòng nước thải chảy ra biển còn kéo theo nhiều gạch vụn, hỗn tạp rác gây nên sự nhếch nhác, mất cảnh quan. Qua ghi nhận, xung quanh khu vực thi công còn các núi đất cao hòa lẫn với nhiều gạch vụn, rác bẩn. Theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, việc các núi đất không được che chắn kỹ nên mỗi khi trời trở gió làm xuất hiện bụi bặm tấp thẳng vào nhà các hộ dân xung quanh và các phương tiện đang di chuyển trên đường Nguyễn Tất Thành.

Là người dân tại khu vực P. Xuân Hà, ông N.V.Q (29 tuổi) cho biết, trong quá trình tập thể dục tại vỉa hè dọc tuyến đường Nguyễn Tất Thành, ông nhiều lần bắt gặp thấy nước thải theo đường ống đổ thẳng ra biển tại công trình đang thi công tại cuối tuyến đường Hà Khê. “Việc xả nước thải không qua xử lý, kéo theo nhiều rác bẩn, gạch vụn theo dòng nước chảy thẳng ra biển khiến người dân trong khu vực rất lo lắng về vấn đề ô nhiễm môi trường biển. Đặc biệt, trong quá trình tập thể dục, không ít lần bụi xuất phát từ các núi đất cao nằm trong khu vực thi công công trình tấp thẳng vào mặt khiến tôi và người dân bức xúc. Tôi hy vọng, chính quyền và đơn vị thi công sẽ có giải pháp xử lý kịp thời các vấn đề trên hiệu quả, trả lại môi trường sạch đẹp, bình yên tại khu vực”.

Được biết, Dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê do BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Đà Nẵng làm chủ đầu tư kiêm điều hành. Liên danh Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Giao thông 207 và Cty TNHH Một thành viên Phú Thành Hưng đảm nhiệm thi công.

Qua tìm hiểu của P.V, ngày 24-5-2021, tổ công tác Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP Đà Nẵng đã tiến hành lập biên bản về việc đơn vị thi công dự án trên đã cho nhiều xe tải chở xà bần đến đổ xuống bãi cát dọc ven biển, san ủi tạo thành con đường dài hàng trăm mét để cho các xe cơ giới di chuyển. Theo biên bản vụ việc, vào thời điểm lực lượng Công an kiểm tra xác định dự án trong giai đoạn thi công đào nền, đóng cọc. Trong quá trình thì công đào nền và đóng cọc, đơn vị đã tận dụng xà bần đổ vào dự án để phục vụ cho việc di chuyển của các xe cơ giới. Khối lượng xà bần đổ vào dự án khoảng 40m3. Qua làm việc, ông Phạm Minh Đức - Đại diện liên doanh giữa Cty Cổ phần xây dựng công trình giao thông 207 và Công ty TNHH MTV Phú Thành Hưng xác nhận có việc tận dụng xà bần từ các nhà dân để đổ vào dọc bãi biển vào làm đường công vụ cho phương tiện cơ giới di chuyển. Ông Đức cam kết sẽ cho đơn vị vận chuyển và xử lý số xà bần này.

Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Minh Tâm - Phó Chủ tịch UBND P. Xuân Hà cho biết sẽ phối hợp với Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà và các Bãi biển Du lịch Đà Nẵng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh các vấn đề liên quan đến môi trường tại dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê. Ông Lê Trung Minh Tân- Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường Q. Thanh Khê xác nhận, qua công tác kiểm tra xác định có hiện trạng đơn vị thi công Dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê sử dụng đường ống dẫn nước thải hút ra từ công trình không qua xử lý, sau đó đổ thẳng ra biển kéo theo nhiều xà bần. Tại thời điểm kiểm tra vào sáng 1-7, Phòng Tài nguyên và Môi trường Q. Thanh Khê đã yêu cầu đơn vị thi công nhanh chóng xử lý hiện trạng nêu trên để tránh gây ra các hậu quả ảnh hưởng môi trường biển.

Chiều 1-7, P.V đến BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Đà Nẵng để tìm hiểu về sự việc này. Làm việc với Phòng Kế hoạch- Tổng hợp, P.V được biết lãnh đạo BQL đang bận họp, đồng thời nhân viên yêu cầu để lại các thông tin cá nhân và nội dung phỏng vấn để trình lên lãnh đạo xem xét, trả lời phỏng vấn. Trong nội dung thông tin, P.V đã điền thông tin liên hệ trực tiếp với ông Lê Minh Tuấn- Phó giám đốc BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Đà Nẵng để thông tin vụ việc và phương hướng xử lý môi trường tại Dự án Quảng trường kết hợp bãi đậu xe cuối tuyến đường Hà Khê. Tuy nhiên, hơn 1 tuần trôi qua, P.V vẫn chưa nhận được bất cứ phản hồi nào từ lãnh đạo BQL Dự án Đầu tư Xây dựng các Công trình Giao thông Đà Nẵng.

Ngọc Quốc