Huy động Bí thư, Tổ trưởng dân phố cùng tham gia vận động người dân làm Căn cước công dân

Thứ tư, 26/05/2021 11:49

Đó là chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng tại hội nghị trực tuyến đánh giá tình hình, kết quả triển khai, thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư và dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước Công dân (CCCD) vào chiều 25-5. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cũng chỉ đạo đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất khen thưởng hàng tuần đối với Bí thư, Tổ trưởng tổ dân phố nhiệt tình, trách nhiệm trong công tác.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên chỉ đạo tại hội nghị.

Hôm nay, tiếp tục thu nhận hồ sơ cấp CCCD

Hôm nay (26-5), sau một thời gian gián đoạn, Công an TP Đà Nẵng tiến hành tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD trở lại. Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo lãnh đạo Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội và Công an các quận, huyện kiểm tra, huy động lực lượng, phương tiện, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên cho rằng, Bí thư chi bộ và tổ trưởng tổ dân phố là những người nắm rõ tình hình dân cư tại khu vực, địa phương nên việc vận động người dân sẽ được sát sâu hơn. Việc huy động lực lượng này vào cuộc không chỉ giúp đẩy nhanh tiến độ thực hiện 2 dự án mà còn nâng cao tính chính xác và không để sót lọt nhân hộ khẩu, nhất là đối với số lượng nhân khẩu có hộ khẩu thường trú nhưng không có mặt tại nơi đăng ký. Đây cũng là lực lượng có mối quan hệ khắng khít, thường xuyên với Cảnh sát khu vực trong các mặt công tác. Công an xã, phường sẽ được giao nhiệm vụ để hướng dẫn, hỗ trợ.

Theo báo cáo tại hội nghị, mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng Dự án CSDLQG về dân cư thời gian qua vẫn được Công an các đơn vị, địa phương thực hiện thường xuyên. Tính đến nay đã tiến hành thu thập được 986.917 phiếu DC01 đối với nhân khẩu thường trú, đạt tỷ lệ 98,5%. Số còn lại chưa thu thập được do số nhân khẩu này không ở tại nơi đăng ký thường trú hoặc có hộ khẩu thường trú nhưng chưa xác định được nơi hiện tại. Công an cũng đã lập gần 260.000 phiếu DC02 để cập nhật, chỉnh sửa thông tin công dân. Cũng tính đến nay, Công an các quận, huyện đã thực hiện đánh số hồ sơ hộ khẩu theo cấu trúc mới được 94,3% tổng số hộ.

Đối với công tác làm sạch dữ liệu, hiện nay đã rà soát được 474.204 dữ liệu, chỉ chiếm gần 50%, vẫn còn 474.733 dữ liệu chưa được rà soát. Đánh giá về phần việc này, Đại tá Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an TP cho hay, con số này còn khiêm tốn, sẽ ảnh hưởng đến việc hoàn thành của dự án CSDLQG về dân cư theo đúng tiến độ là ngày 1-7. Một trong những nguyên nhân là việc truy cập vào hệ thống thường xuyên bị gián đoạn, ngắt kết nối, hệ thống truy xuất dữ liệu chậm hoặc thường xuyên phát sinh lỗi dẫn đến phải thực hiện nâng cấp bảo trì nhiều lần trong ngày. Để làm tốt hơn nữa, Đại tá Phan Văn Dũng yêu cầu Công an cấp xã, phường nâng cao vai trò, trách nhiệm. Có phương án bố trí, phân chia ca, kíp để cán bộ, chiến sĩ làm thêm, làm ngoài giờ và làm vào giờ thấp điểm như buổi trưa và ban đêm. Công an TP sẽ thành lập đoàn kiểm tra để đánh giá tình hình, kịp thời phát hiện các tồn tại, thiếu sót để khắc phục, đẩy nhanh tiến độ.

Công an TP Đà Nẵng tổ chức thu nhận hồ sơ làm CCCD từ ngày 26-5, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch.

Đối với việc làm CCCD, trong 2 tuần qua, các tổ cấp CCCD phải dừng việc thu nhận hồ sơ trên toàn địa bàn thành phố nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Tính đến thời điểm hiện tại, Công an TP đã thực hiện thu nhận được gần 580.000 hồ sơ đối với nhân khẩu thường trú, đạt 77%. Thời gian đến, Công an TP sẽ tiến hành thu nhận hồ sơ làm CCCD trở lại và sẽ đẩy mạnh các biện pháp để tăng cường vận động, nhất là đối với số nhân khẩu tạm trú.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện 2 dự án. Trong đó, tập trung thực hiện dự án CSDLQG về dân cư theo đúng yêu cầu và tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”, bố trí cán bộ thường trực 24/24 giờ để tiếp nhận và trả lời yêu cầu xác minh từ Công an các địa phương khác.

Đối với dự án sản xuất, cấp và quản lý CCCD, Giám đốc Công an yêu cầu phải tổ chức song hành với công tác phòng chống dịch, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân và cán bộ làm nhiệm vụ. Trên cơ sở rà soát thống kê của Công an các đơn vị, địa phương xác định cụ thể số nhân khẩu thường trú, tạm trú chưa làm CCCD để có kế hoạch cấp CCCD đảm bảo tiến độ. “Các tổ thu nhận hồ sơ CCCD bắt đầu làm việc trở lại, cần phải nỗ lực phấn đấu mỗi ngày và có chế độ thông tin, báo cáo thường xuyên để giải quyết các vướng mắc”, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nhấn mạnh.

MAI VINH