Huy động mọi nguồn lực để đảm bảo các chính sách xã hội

Thứ sáu, 14/08/2015 07:24

(Cadn.com.vn) - Ngày 13-8, Thủ tướng  Nguyễn Tấn Dũng chủ trì Hội nghị trực truyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 1-6-2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI “Một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020”. Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, lãnh đạo một số bộ, ngành, lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng chủ trì đầu cầu tại TP Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Có nhiều chuyển biến

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện NQ70/CP do Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trình bày khẳng định, đây là một chủ trương lớn của Đảng, hợp lòng dân, làm thay đổi và chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, đảng viên, các cấp, các ngành cũng như người dân trong việc xây dựng và thực hiện các chính sách đối với người có công, giảm nghèo và an sinh xã hội (ASXH). Chính phủ, các bộ, ngành đã quán triệt nghiêm túc, triển khai tích cực, xây dựng chương trình hành động hết sức toàn diện, cụ thể; bám sát vào các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết, thể chế hóa luật pháp, chính sách, cơ chế; xác định lộ trình, bước đi phù hợp để chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Mặc dù kinh tế nước ta giai đoạn 2012-2015 còn nhiều khó khăn, song Đảng và Nhà nước vẫn luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với các chính sách xã hội; đã đề ra lộ trình, ưu tiên bố trí nguồn lực hướng tới ASXH toàn dân, bảo đảm quyền ASXH của người dân. Tuy nghị quyết mới thực hiện được 3 năm nhưng đã đạt được nhiều kết quả và tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Trong lĩnh vực ưu đãi người có công cách mạng, đến nay cả nước có gần 1,4 triệu người có công đang được hưởng trợ cấp hằng tháng, tăng 94.000 người so với năm 2012; ngân sách Nhà nước dành cho việc thực hiện chính sách người có công tăng dần qua từng năm, nếu năm 2012 là hơn 25.646 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã tăng lên hơn 31.000 tỷ đồng. Đối với chính sách việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu, giai đoạn 2012-2015 đã giải quyết việc làm cho khoảng 6,26 triệu lao động, đưa khoảng 340.000 người đi làm việc tại nước ngoài; tỷ lệ thất nghiệp chung tiếp tục giảm từ 2,18% năm 2012 xuống còn 2,08% năm 2014. Riêng công tác giảm nghèo, Chính phủ đã chỉ đạo bố trí hơn 80.000 tỷ đồng để thực hiện các chính sách và chương trình giảm nghèo. Chương trình 30a đã đầu tư hơn 5.700 công trình cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất và phục vụ nhu cầu dân sinh tại các huyện nghèo; Chương trình 135 giai đoạn 2, trong 3 năm đã xây dựng được gần 9.000 công trình. Bên cạnh đó, các chính sách về BHXH và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trợ giúp xã hội cho người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo đảm giáo dục, y tế, nhà ở tối thiểu; bảo đảm nước sạch, bảo đảm thông tin... cũng có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt khá, hoàn thành vượt thời gian.

Đề cập đến nguồn lực tài chính cho ASXH giai đoạn 2012-2014, Bộ trưởng LĐ-TB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, tổng kinh phí này tăng mạnh, từ gần 191.000 tỷ đồng năm 2012 lên gần 260.000 tỷ đồng năm 2014, nghĩa là tăng từ 5,88% GDP năm 2012 lên 6,31% GDP năm 2014. Theo dự báo, năm 2015, ước tính tổng chi ASXH đạt hơn 307.000 tỷ đồng, chiếm 6,61% GDP, trong đó chi cho nhóm chính sách BHXH, BHTN, BHYT tiếp tục tăng nhanh, chiếm 78,45% tổng chi về ASXH.

Tiết kiệm tối đa để chi cho ASXH

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các chính sách xã hội cần phải được tiếp tục triển khai một cách tích cực và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cả hệ thống chính trị, do vậy cần nỗ lực, cố gắng thực hiện nhanh hơn, có hiệu quả hơn các chỉ tiêu được nêu trong NQ15/TW nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, tăng lòng tin của dân đối với Đảng, Nhà nước.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trong thời gian đến, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tập trung nêu 5 vấn đề chính. Thủ tướng đề nghị, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải bám vào 6 nhóm chính sách với 10 lĩnh vực để thực hiện các chính sách xã hội sao cho tốt và hiệu quả hơn nhằm mục tiêu chăm lo đời sống người dân ngày càng tốt hơn cả vật chất lẫn tinh thần. Đây cũng chính là yếu tố quan trọng để đảm bảo mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Thủ tướng cũng yêu cầu, trong từng lĩnh vực, các bộ phải có sơ kết nhằm có những đánh giá, rút kinh nghiệm và đưa ra lộ trình, giải pháp, chỉ tiêu thực hiện cụ thể, rõ ràng; đồng thời tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Thủ tướng đặc biệt quan tâm đến việc huy động các nguồn lực và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả, tạo được sự đồng thuận cao trong toàn xã hội. Thủ tướng lưu ý, đối với nguồn lực từ ngân sách cho ASXH cần ưu tiên đặc biệt cho địa bàn các huyện khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số. Chính phủ sẽ tăng cường kiểm soát chi và ưu tiên nguồn vốn một cách thỏa đáng cho ASXH, tiết kiệm tối đa các khoản chi khác. Bên cạnh đó, cần tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài và các nguồn lực xã hội khác, kể cả nguồn lực trong dân nhưng phải sử dụng nguồn lực có hiệu quả, không được lãng phí...

Phương Kiếm