Huyện miền núi Phước Sơn nỗ lực kéo giảm nạn tảo hôn

Thứ sáu, 14/02/2025 10:12

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền huyện Phước Sơn (Quảng Nam), tình trạng hôn nhân cận huyết thống tại địa phương này đã được chấm dứt, tuy nhiên vấn nạn tảo hôn thì vẫn còn tồn tại, gây hệ lụy xấu cho xã hội. Trước thực trạng này, huyện Phước Sơn đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp nhằm kéo giảm, hướng đến chấm dứt nạn tảo hôn.

Chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức những hệ lụy nạn tảo hôn gây ra.
Vừa lên lớp 10, em T. (áo hồng) mang thai đành phải nghỉ học để sinh con.

Vừa lên lớp 10, em T.T.T. (trú thị trấn Khâm Đức) sử dụng mạng xã hội Facebook và quen biết với 1 thanh niên ở huyện Bắc Trà My. Sau một thời gian quen nhau, em T. dần nảy sinh tình cảm với thanh niên này rồi hẹn hò dẫn đến có thai. Vì vậy, T. phải nghỉ học ở nhà sinh con. “Bây giờ, em rất hối hận, nếu lúc đó không dại dột yêu đương sớm thì giờ này đang ngồi trên ghế nhà trường cùng bạn bè, sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn. Em dự tính sẽ nộp hồ sơ xin vào công ty may vừa học vừa làm để kiếm tiền lo cho con”- em T. nghẹn ngào tâm sự. Cùng tâm trạng, em H.T.Đ. (2009, trú xã Phước Chánh) bộc bạch: “Khi đang học lớp 9, em bắt đầu yêu đương qua mạng xã hội dẫn đến mang thai nên phải nghỉ học. Làm mẹ ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, cuộc sống em rất vất vả. Con được vài tuổi, em sẽ xin đi làm cây keo thuê để trang trải cuộc sống, chăm lo cho con”.

Theo thống kê của Phòng Dân tộc Phước Sơn, trong giai đoạn 2021-2022, trên địa bàn huyện có 35 trường hợp tảo hôn, đến năm 2023 giảm xuống còn 24 trường hợp. Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền số trường hợp tảo hôn hiện chỉ còn 15 trường hợp.

Ông Nguyễn Văn Bằng – Trưởng phòng Dân tộc huyện Phước Sơn cho biết, trong những năm qua, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, tình trạng hôn nhân cận huyết thống đã chấm dứt, tuy nhiên tình trạng tảo hôn vẫn còn ở một số địa phương. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến nạn tảo hôn, một trong đó chính là sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội, sự du nhập của văn hóa ngoại lai, lối sống thử, thiếu kinh nghiệm giới tính của các em nhỏ. Một số em học sinh vì học lực yếu, xa gia đình, tuổi mới lớn có sự quan tâm của bạn khác giới nên dễ dẫn đến việc yêu đương sớm; trong số đó có một số trường hợp xảy ra mang thai ngoài ý muốn nên phải nghỉ học…

Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa nhà trường và các bậc phụ huynh chưa thường xuyên, một số phụ huynh còn phó thác hết việc quản lý, dạy bảo con em cho nhà trường, ít quan tâm đến việc học tập cũng như nắm bắt tâm lý của các em để động viên nhắc nhở. Ngoài ra, do điều kiện về kinh tế - xã hội còn đặc biệt khó khăn đã ảnh hưởng đến nhận thức và cách tiếp cận thông tin của đồng bào. Nhiều em vẫn chưa nhận thức được tảo hôn là vi phạm pháp luật…

Chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức những hệ lụy nạn tảo hôn gây ra.

Từ năm 2021 đến nay, Phòng Dân tộc huyện đã phối hợp chặt chẽ với Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam và các đơn vị liên quan lồng ghép nhiều nội dung trong việc tuyên truyền thực hiện Đề án giảm thiểu nạn tảo hôn. Thông qua công tác tuyên truyền, vận động của các tổ tư vấn, can thiệp và mô hình giảm thiểu nạn tảo hôn đã giúp đồng bào dân tộc thiểu số có nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả, hệ lụy của vấn nạn trên đối với cá nhân, gia đình và xã hội. Từ đó, nhiều người có sự thay đổi trong hành vi, góp phần giảm thiểu tình trạng tảo hôn ở địa phương.

“Để chấm dứt nạn tảo hôn, Phòng Dân tộc huyện sẽ phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, trẻ em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Đồng thời, triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để tuyên truyền trong các trường dân tộc nội trú, trung học phổ thông trên địa bàn để nâng cao nhận thức cho các em, đặc biệt là học sinh nữ. Với phương thức tuyên truyền “mưa dầm thấm lâu”, các em sẽ được nâng cao nhận thức, chấp hành đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cần có chế tài xử lý nghiêm để chấm dứt nạn tảo hôn” - ông Bằng chia sẻ.

Quỳnh Trang