Huyện Tây Giang tổ chức lễ khai năm tạ ơn rừng vào cuối tháng 2-2021

Thứ tư, 24/02/2021 15:36

Quảng Nam- Huyện Tây Giang (tỉnh Quảng Nam) đã thành lập ban tổ chức, các tiểu ban phục vụ và mọi khâu chuẩn bị đã hoàn tất lễ khai năm tạ ơn rừng. Dự kiến lễ tổ chức tại làng sinh thái di sản Pơmu, xã A Xan. Trước đó, huyện lấy ý kiến đóng góp của già làng, người có uy tín để tổ chức lễ đúng nguyên bản truyền thống.

Lễ khai năm tạ ơn rừng là hoạt động mang ý nghĩa tâm linh được đồng bào Cơ Tu nơi đây lưu giữ bao đời nay. Đây là năm thứ 4 lễ hội được huyện Tây Giang tổ chức. Năm nay do tình hình dịch Covid-19 nên huyện chỉ tổ chức phần lễ, không tổ chức phần hội. Phần lễ sẽ thực hành các nghi lễ liên quan đến phong tục cúng rừng theo truyền thống của đồng bào Cơ Tu như nghi lễ dựng cây nêu, lễ cúng khai năm mới tạ ơn rừng.

Lễ khai năm tạ ơn rừng không chỉ khôi phục và tái hiện nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào Cơ Tu mà còn mang ý nghĩa rất lớn trong việc biểu dương, khuyến khích việc giữ rừng của đồng bào miền núi.

Q.N