Hy vọng tạo bất ngờ

Thứ ba, 25/01/2022 13:16

Tại Melbourne (Australia), đội tuyển nam Việt Nam đang bước vào những buổi tập cuối cùng chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà diễn ra vào ngày 27-1 tới trong khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù trước mắt thầy trò HLV Park Hang-seo là thử thách cực đại nhưng tất cả đang cố gắng hết sức với hy vọng tạo nên bất ngờ.

Đội tuyển nam Việt Nam đang bước vào khâu chuẩn bị cuối cùng cho trận đấu với đội tuyển Australia.

Trong các buổi tập ở giai đoạn nước rút này, toàn bộ các cầu thủ phải hoạt động hết công suất nhằm cạnh tranh suất ra sân trong trận đấu tới. Nếu như ở buổi tập đầu tiên ngay khi đặt chân đến xứ sở chuột túi, các cầu thủ được tạo điều kiện tập nhẹ để giải phóng sức ì và duy trì cảm giác bóng, thì ở buổi tập gần nhất, HLV Park Hang-seo đã chuyển sang nội dung về kỹ chiến thuật, test đội hình để lựa chọn nhân sự cho trận tái đấu với đội tuyển Australia.

Theo đó, ông thầy người Hàn Quốc đã chia đôi đội hình thi đấu đối kháng trên toàn mặt sân, đồng thời giao trợ lý Lee Young-jin trực tiếp chỉ đạo việc triển khai chiến thuật trong quá trình 2 đội hình thi đấu. Trong phần lớn thời gian buổi tập, HLV Park Hang-seo chỉ đứng ngoài đường biên để quan sát sự thể hiện của các học trò. Ông cần có những đánh giá cụ thể hơn về các đáp án đang được lựa chọn. Điều đáng mừng, sau 30 phút quần thảo trên sân, đội tuyển không có trường hợp chấn thương đáng tiếc nào xảy ra.

Trả lời phỏng vấn trước buổi tập, tiền vệ Tô Văn Vũ cho biết, toàn đội khá mệt mỏi sau cuộc hành trình dài tới Australia. Tuy vậy, sang đến ngày hôm nay, các cầu thủ đã bắt đầu thích nghi với môi trường mới, ăn uống và tập luyện rất tốt.

 Đợt tập trung lần này cũng là lần thứ 3 Tô Văn Vũ được triệu tập. Trong cả 2 đợt tập trung trước đây, Văn Vũ đều không vượt qua được cửa ải cuối cùng. Tuy nhiên, lần này anh đã lọt vào danh sách của đội tuyển cho chuyến đến làm khách trên sân Australia. “Lần này, tôi thấy mình đỡ bỡ ngỡ hơn 2 lần trước. Tôi đang hòa nhập và thích nghi tốt với đội. Tôi đặt mục tiêu cho bản thân mình là giành suất đến Australia. Bây giờ đã đến được đây rồi, tôi tiếp tục hy vọng sẽ được ra sân ở trận tới”, Văn Vũ chia sẻ.

Sau AFF Suzuki Cup 2020, HLV Park Hang-seo đã lên kế hoạch làm mới đội tuyển cả về nhân sự và lối chơi. Theo cảm nhận của Văn Vũ, sự thay đổi đang diễn ra trong từng buổi tập lẫn sinh hoạt của đội tuyển. Không khí ở đội tuyển đang rất vui vẻ và tất cả đều tập trung nỗ lực cao nhất cho các trận đấu sắp tới.

Đánh giá về đối thủ Australia, Văn Vũ cho biết: “Australia là đội tuyển rất mạnh. Ở trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam đã để thua 0-1, nhưng ở lần tái đấu sắp tới, chúng tôi hy vọng đội tuyển sẽ tạo nên bất ngờ”.

Tô Văn Vũ hy vọng đội tuyển nam Việt Nam sẽ tạo nên bất ngờ ở xứ sở chuột túi.

Hiện nay, ở bảng B, đội tuyển Australia đang xếp thứ 3 với 11 điểm có được sau 6 trận đã đấu. 2 đội đang dẫn đầu bảng là Saudi Arabia (16 điểm) và Nhật Bản (12) điểm. Với khoảng cách này, đội bóng xứ chuột túi vẫn tràn đầy cơ hội trở thành 2 đội dẫn đầu bảng khi kết thúc 10 trận đấu qua đó giành vé trực tiếp đi Qatar dự ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Mục tiêu trước mắt của đội tuyển Australia là đánh bại thầy trò HLV Park Hang-seo trên sân nhà để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, trước giờ xung trận, đội tuyển Australia gặp bất lợi khi HLV trưởng Graham Arnold mắc COVID-19 và nhiều khả năng không thể ngồi trong khu kỹ thuật chỉ đạo trực tiếp cho các học trò. Hiện vị chiến lược gia này đang phải cách ly y tế theo quy định. Trước đó, đội chủ nhà đã không có sự phục vụ của 2 trụ cột Harry Souttar và Callum Elder vì cả hai đều chấn thương và ông Arnold đã gút danh sách 25 tuyển thủ Australia cho trận gặp đội tuyển Việt Nam. Với tình thế này, trợ lý Rene Meulensteen đang phụ trách việc tập luyện và chỉ đạo cho các cầu thủ theo giáo án của ông Arnold.

Thành Danh