IMF cảnh báo nợ công toàn cầu tăng cao, nhiều nước kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp

Thứ sáu, 17/04/2026 11:40

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ngày 15-4 cảnh báo nợ công toàn cầu đang ở mức kỷ lục, làm gia tăng áp lực tài khóa và suy giảm khả năng ứng phó của các quốc gia trước các cú sốc kinh tế.

Theo "Báo cáo tài khóa", nợ công toàn cầu đạt gần 94% GDP năm 2025 và có thể vượt 100% vào năm 2029, thậm chí lên tới 117% trong kịch bản xấu. IMF nhận định căng thẳng tại Trung Đông là yếu tố khiến tình hình trầm trọng hơn, khi làm tăng chi phí năng lượng, lương thực và quốc phòng, đồng thời kìm hãm tăng trưởng. Xu hướng gia tăng nợ chủ yếu đến từ các nền kinh tế lớn như Mỹ và Trung Quốc. Dự báo nợ công của Mỹ có thể tăng từ gần 124% GDP lên hơn 142% vào năm 2031, trong khi Trung Quốc tăng từ 99% lên gần 127%. Tình trạng thâm hụt kéo dài đang làm thu hẹp dư địa tài khóa, khiến nhiều nước dễ tổn thương trước khủng hoảng.

Trong bối cảnh đó, bộ trưởng tài chính của 11 quốc gia, gồm Anh, Nhật Bản và Australia, đã kêu gọi IMF và World Bank triển khai các gói hỗ trợ khẩn cấp nhằm giảm tác động từ xung đột và gián đoạn năng lượng.

Các chuyên gia cảnh báo áp lực không chỉ đến từ thiệt hại trực tiếp mà còn từ gián đoạn chuỗi cung ứng năng lượng, với chi phí khôi phục hạ tầng tại Trung Đông có thể lên tới 58 tỷ USD. IMF nhấn mạnh các chính phủ cần sớm cải cách tài khóa để đưa nợ công về mức bền vững, bảo đảm ổn định kinh tế dài hạn.

B.N