El Nino mạnh lên, đe dọa đẩy gần 50 triệu người vào cảnh đói nghèo
Hiện tượng El Nino đang mạnh lên nhanh chóng, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, nắng nóng cực đoan và gián đoạn nguồn cung lương thực, trong bối cảnh năm 2026 có khả năng trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận.
Theo Chương trình Lương thực Thế giới của Liên hợp quốc (WFP), El Nino có thể khiến gần 50 triệu người rơi vào tình trạng đói cấp tính vào cuối năm nay. Hiện tượng thời tiết này đang gây tác động ngày càng rõ rệt đến sản xuất nông nghiệp và nguồn cung lương thực tại nhiều khu vực. Tổ chức Lương Nông Liên hợp quốc (FAO) cho biết Chỉ số giá ngũ cốc toàn cầu đã tăng 3,4% trong một tháng. Giá lúa mì tăng 5,8% do lo ngại gián đoạn xuất khẩu qua Biển Đen và thời tiết khắc nghiệt; giá ngô tăng 3,6%, trong khi giá đường tăng 5,6%.
Tại Kenya, năng suất ngô dự kiến giảm mạnh, từ mức thông thường khoảng 49-74 bao/ha xuống chỉ còn 2-5 bao/ha. Trong khi đó, hạn hán cũng khiến mực nước tại các tuyến đường thủy quan trọng như sông Danube, sông Rhine và Kênh đào Panama xuống thấp, ảnh hưởng hoạt động vận tải hàng hóa.
Tại châu Âu, các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 7 làm suy giảm độ ẩm đất và gây áp lực thiếu nước, ảnh hưởng triển vọng năng suất cây trồng ở nhiều khu vực. Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại 607 địa phương để ứng phó nguy cơ đối với sản xuất nông nghiệp và an ninh lương thực.
Theo Berkeley Earth, khả năng năm 2026 trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận đã tăng lên 69%. Trong khi đó, NOAA dự báo có 81% khả năng El Nino đạt mức "rất mạnh" trong quý IV. Các chuyên gia cảnh báo El Nino kết hợp với xu hướng nóng lên do biến đổi khí hậu có thể làm gia tăng nắng nóng, hạn hán và sức ép lên hệ thống lương thực toàn cầu trong thời gian tới.
T.N
