IOC gây tranh cãi vì bác bỏ lời kêu gọi trừng phạt Mỹ
Giữa những tranh cãi ngày càng tăng về hành động của lực lượng đặc nhiệm Mỹ tại Venezuela, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã dập tắt các suy đoán và xác nhận, Đoàn Thể thao Mỹ vẫn sẽ tham dự Thế vận hội Mùa đông lần thứ 25 diễn ra ở Italy vào tháng sau.
Thông báo này nhằm chấm dứt những tin đồn nảy sinh từ chiến dịch do Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh trên lãnh thổ Venezuela vào ngày 2-1-2026, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và chuyển ông này về Mỹ để đối mặt với các cáo buộc tại tòa án New York.
Để bảo vệ quyết định của mình, IOC nhấn mạnh vai trò của họ là đảm bảo tất cả VĐV quyền thi đấu bất kể tình hình địa chính trị của quốc gia họ. "Chúng tôi không thể tham gia trực tiếp vào các vấn đề chính trị hoặc xung đột giữa các quốc gia, vì những việc này nằm ngoài phạm vi thẩm quyền của chúng tôi. Vai trò của chúng tôi là đảm bảo các vận động viên có thể tham gia Thế vận hội bất kể nguồn gốc của họ", IOC khẳng định.
IOC cũng nhấn mạnh rằng, tình huống ở Venezuela không đáp ứng các thông số dẫn đến các biện pháp trừng phạt đặc biệt như trường hợp của Nga sau khi xung đột tại Ukraine xảy ra.
Không chỉ dừng lại ở Olympic, đã có đơn yêu cầu chính thức lên FIFA để xem xét loại Mỹ khỏi World Cup 2026 - giải đấu mà Mỹ là đồng chủ nhà cùng Mexico và Canada vào tháng 6 tới vì đã vi phạm Điều 2.4 Hiến chương Liên Hợp Quốc về việc cấm sử dụng vũ lực chống lại toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia khác. Tuy nhiên, FIFA vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức hay xác nhận về việc mở một cuộc rà soát sơ bộ đối với tư cách của nước chủ nhà này.
N.N








