IS bị nghi đứng sau loạt “đánh bom phối hợp” ở sân bay Kabul

Thứ sáu, 27/08/2021 11:37

Lầu Năm Góc xác nhận xảy ra ít nhất 2 vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul và cho biết có hàng chục thương vong, sau khi các chính phủ phương Tây cảnh báo về mối đe dọa an ninh ở đó, nhất là từ các phần tử IS, theo NYTimes.

Khói bốc lên từ một vụ nổ bên ngoài sân bay ở Kabul.  Ảnh: AP

Và lo ngại đã thật sự xảy đến. 2 vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực gần sân bay Kabul từ tối 26-8. Vụ nổ đầu tiên xảy ra gần cổng phía đông của sân bay, được cho là do một kẻ đánh bom liều chết thực hiện. Truyền thông địa phương đưa tin, một cuộc đấu súng đã diễn ra giữa các tay súng chưa rõ danh tính và lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu có nhiệm vụ bảo đảm an ninh tại sân bay.

Một vụ nổ thứ hai xảy ra gần một khách sạn cạnh sân bay. Các phóng viên dẫn lời các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ giấu tên nói rằng, ít nhất 4 binh sĩ Mỹ đã bị thương.  Sputnik dẫn lời một quan chức Taliban cho biết có tới 13 người thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, trong các vụ nổ liên tiếp tại sân bay Kabul. Một số nguồn tin ước tính hơn 70 người có thể đã bị thương trong vụ tấn công kép ở sân bay.

Các bức ảnh được cho là ghi lại từ hiện trường cho thấy một số dân thường đổ máu do bị thương và được đưa ra ngoài khu vực xảy ra vụ nổ. Đài truyền hình Afghanistan TOLO News chiếu cảnh hỗn loạn bên ngoài một bệnh viện, nơi tiếp nhận các bệnh nhân bị thương trong vụ tấn công ở sân bay Kabul. Đại sứ Pháp tại Afghanistan yêu cầu người dân ở khu vực gần sân bay rời khỏi khu vực này ngay lập tức vì lo ngại có thể xảy ra vụ nổ tiếp theo.

Những người được cho là nạn nhân bị thương trong vụ nổ ở sân bay Kabul.  Ảnh: Twitter

Các vụ nổ mới nhất tại sân bay Kabul được cho là tấn công liều chết, theo các quan chức Mỹ. Fox News dẫn các nguồn tin nói rằng vụ nổ xảy ra sau khi ai đó kích nổ đai bom tự sát. Tất cả cổng xử lý sơ tán của sân bay hiện bị đóng cửa và các nguồn tin mô tả đây là "vụ tấn công kết hợp". Chưa tổ chức hay cá nhân nào nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công lần này, nhưng mọi con mắt nghi ngờ đổ đồn vào các phần tử khủng bố IS.

Kể từ khi Taliban lên nắm quyền hôm 15-8, hàng nghìn người Afghanistan đã kéo tới sân bay Kabul vì lo ngại Taliban có thể lập lại đường lối quản lý đất nước cực đoan theo luật Hồi giáo Sharia như những gì lực lượng này từng làm trong giai đoạn 1996-2001. Một số người Afghanistan muốn rời đi vì lo ngại nguy cơ bị Taliban trả thù vì họ từng làm cho lực lượng nước ngoài hoặc chính phủ Afghanistan thân phương Tây.

Quân đội Mỹ đang nỗ lực sơ tán các công dân Mỹ còn lại và các đồng minh người Afghanistan khỏi quốc gia Tây Nam Á này, khi tình hình an ninh tiếp tục xấu đi và mối lo IS tấn công khủng bố. Ngay trước khi xảy ra các vụ tấn công này, Mỹ, Anh, Australia cảnh báo công dân mắc kẹt ở Afghanistan không đến Sân bay quốc tế Hamid Karzai ở Kabul do các mối đe dọa an ninh trong bối cảnh có nhiều nghi ngại về việc nhóm khủng bố IS tái xuất. "Do các mối đe dọa an ninh bên ngoài cổng sân bay Kabul, chúng tôi khuyến cáo công dân Mỹ tránh đến sân bay và tránh các cổng sân bay vào thời điểm này, trừ khi bạn nhận được hướng dẫn riêng từ đại diện chính phủ Mỹ", đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan đưa ra cảnh báo.

Trước đó vài ngày, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết, Washington đang coi những đe dọa về một cuộc tấn công tiềm tàng của tổ chức Iss ở Afghanistan là hoàn toàn nghiêm trọng. Trả lời phỏng vấn Truyền hình CNN ngày 22-8 về mối đe dọa tấn công từ IS ở Afghanistan, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan thừa nhận điều đó là có thật, cấp bách và dai dẳng.

Quân đội Mỹ cũng vì vậy đã buộc phải xác định các tuyến đường thay thế tới Sân bay Quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul, vì các mối đe dọa đối với công dân Mỹ và các đồng minh người Afghanistan xuất phát từ IS. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby cho biết, Mỹ sẽ sử dụng 18 máy bay thương mại để hỗ trợ vận chuyển, sơ tán người dân khỏi Afghanistan. Các máy bay này sẽ không bay trực tiếp vào thủ đô Kabul mà chỉ được sử dụng để vận chuyển những người đã được đưa ra khỏi Afghanistan tới các địa điểm an toàn mới. Theo người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ, đây mới chỉ là giai đoạn 1 của quá trình sơ tán công dân Mỹ và những người dân Afghanistan muốn rời khỏi nước này.

Truyền thông Mỹ còn đưa tin, Nhà Trắng dự định kích hoạt điều khoản về Lực lượng Không quân dự bị (CRAF) nhằm huy động khoảng 20 máy bay thương mại từ 5 hãng hàng không lớn, đặt dưới quyền điều động của Bộ Quốc phòng, phục vụ chiến dịch sơ tán công dân đang ở tại các căn cứ khu vực sau khi rời Afghanistan.

THANH VĂN