JICA Việt Nam khảo sát tình trạng xuống cấp của di tích Chùa Cầu

Thứ năm, 17/12/2020 15:11

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An hướng dẫn đoàn công tác khảo sát tình trạng xuống cấp ở phía trong di tích Chùa Cầu.

Chiều 16-12, ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA (Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản) tại Việt Nam cùng đoàn công tác đến thăm, khảo sát hiện trạng xuống cấp của Chùa Cầu (Hội An) nhằm tìm giải pháp tu bổ khẩn cấp di tích này.

Với phần báo cáo và trình bày của đại diện Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An, Ông Shimizu Akira - Trưởng đại diện Văn phòng JICA (Cơ quan hợp tác Quốc tế Nhật Bản) tại Việt Nam cùng đoàn công tác đã tận mắt nhìn thấy tình trạng xuống cấp rất nghiêm trọng của di tích. Phần hư hỏng nặng nhất là mố cầu 2 phía đường Trần Phú và Nguyễn Thị Minh Khai. Ngoài ra, hệ thống kết cấu gỗ và dầm cầu, nhất là các dầm sắt đã bị rỉ mòn, giãn nở ảnh hưởng đến kết cấu bê-tông xung quanh. Ông Phạm Phú Ngọc – Giám đốc Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hóa Hội An đã đề xuất hướng giải pháp gia cố lại móng cầu và thay thế mới một số dầm cũ.

Theo kế hoạch Chùa Cầu sẽ được tỉnh Quảng Nam bố trí ngân sách tu bổ trong năm 2020, tuy nhiên do nguồn thu ngân sách tỉnh khó khăn nên chưa thể triển khai được. “Năm 2020 Chùa Cầu đã được HĐND tỉnh Quảng Nam đưa vào danh mục đầu tư công nhưng do dịch bệnh, nguồn thu ngân sách tỉnh giảm sút nên dự án bị đình lại” - ông Ngọc nói.

Cũng theo ông Ngọc, trước tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của di tích, năm 2021 thành phố Hội An sẽ bố trí vốn ngân sách để thực hiện trước một số hạng mục cấp thiết. Hy vọng, sau chuyến khảo sát và làm việc với thành phố Hội An, tổ chức JICA sẽ có những hỗ trợ cụ thể về kinh phí và kỹ thuật để trùng tu di tích Chùa Cầu – một di tích còn in đậm dấu ấn Nhật Bản ở thành phố di sản Hội An.

KHIẾU THỊ HOÀI