Jose Mourinho có tỉ lệ cược bị sa thải cao nhất Ngoại hạng Anh

Thứ ba, 23/02/2021 20:12

HLV Jose Mourinho trước nguy cơ bị sa thải.

Việc trắng tay trước West Ham khiến Tottenham chìm vào khủng hoảng và thất thế trong cuộc đua top 4. Ở 6 trận gần nhất tại Premier League 2020/21, Spurs chỉ thắng 1 và thua tới 5. Thầy trò HLV Mourinho lúc này chỉ có 36 điểm, đứng thứ 9 trên BXH và kém top 4 tới 9 điểm.

Kết quả tệ hại trên khiến chiếc ghế mà HLV Mourinho đang ngồi trở nên lung lay dữ dội. Theo các nhà cái, tỷ lệ bị sa thải của chiến lược gia người Bồ Đào Nha đang cao nhất Premier League, với 23-10 (đặt 10 ăn 23). Trước khi bị sa thải, HLV Frank Lampard của Chelsea cũng từng dẫn đầu danh sách này, với tỷ lệ 8/11 (đặt 11 ăn 8).

Tuy nhiên, Tottenham sẽ phải cân nhắc nếu có ý định đơn phương chấm dứt hợp đồng với Mourinho, bởi họ sẽ phải đền bù một khoản tiền rất lớn. Đây là điều không hề tốt cho tài chính của CLB này, khi họ đã vay 175 triệu bảng từ ngân hàng Anh năm 2020 và đang thất thu do không có khán giả vào SVĐ mới 1 tỷ bảng.

Sau trận thua West Ham, HLV Mourinho vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh và nói cứng: "Phương pháp huấn luyện của tôi và đội ngũ trợ lý là số 1 trên thế giới. Trên lý thuyết, chúng tôi vẫn có thể vào top 4 nhưng sẽ vô cùng khó khăn. Dĩ nhiên kết quả tệ hại này xuất phát từ những vấn đề của chúng tôi. Dù sao tôi tin rằng một chút ánh sáng, một chút may mắn sẽ quay lại với Tottenham để chúng tôi chiến thắng trở lại".

B.M