KCN Liên Chiểu: Nhiều bất cập trong xử lý môi trường

Thứ bảy, 09/07/2016 08:46

(Cadn.com.vn) - Quy định buộc phải kiểm soát chất lượng nước thải từ doanh nghiệp (DN) khi đấu nối vào hệ thống thu gom của khu công nghiệp (KCN), song việc đó lại không được chủ đầu tư dự án KCN Liên Chiểu thực hiện. Chưa kể, trong quá trình vận hành Trạm xử lý nước thải KCN Liên Chiểu cũng bộc lộ nhiều bất cập, khiến hàng trăm hộ dân phải  gánh chịu hậu quả.

KCN Liên Chiểu có tổng diện tích hơn 2,8 triệu m2, tập trung các dự án thuộc ngành công nghiệp nặng như luyện cán thép, xi-măng, cao su, hóa chất, vật liệu xây dựng do Cty cổ phần đầu tư Sài Gòn- Đà Nẵng (Cty SDN) là chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng. Hiện KCN có 24 dự án đăng ký đầu tư trong đó 21 dự án đang hoạt động. Trong quá trình vận hành, Cty SDN đã ký hợp đồng thu gom xử lý nước thải với 18 doanh nghiệp (3 DN chưa đấu nối). Nước thải của các DN sau khi đấu nối được đưa về Trạm xử lý nước thải (XLNT) tập trung của KCN. Trạm này đã được Cty SDN ký hợp đồng với Cty Quốc Việt xây dựng, đưa vào vận hành từ cuối tháng 6-2011. Diện tích xây dựng Trạm hơn 8,4 ngàn m2, công suất 2.000m3/ngày đêm, lượng nước thải tiếp nhận về Trạm hiện khoảng 500-600m3/ngày.

 

Tuy vậy, trong quá trình vận hành thu gom, xử lý nước thải đã lộ ra nhiều sai phạm. Cụ thể, trong hợp đồng xử lý nước thải giữa SDN với các DN thì SDN đã không yêu cầu DN về chất lượng nước thải trước khi đưa về Trạm xử lý. Tức là SDN đã không kiểm soát chất lượng nước thải từ DN vào hệ thống thu gom, trong khi đây là yêu cầu buộc phải thực hiện. Vì lẽ đó, mới đây Sở TN&MT Đà Nẵng đã có văn bản yêu cầu tạm dừng tiếp nhận nước thải của 2 DN là Cty Gốm sứ Cosani và Cty Giấy Sức Trẻ. Theo đó, qua phân tích chất lượng nước thải từ 2 Cty này thải ra, Sở TN&MT xác định thông số ô nhiễm COD của Cty Giấy Sức Trẻ vượt hơn 5,2 lần so với quy định chất lượng nước đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung của KCN. Tương tự, Cty Gốm sứ Cosani có thông số TSS vượt 13,5 lần so với yêu cầu chất lượng nước đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung KCN. Ngoài ra, 2 Cty này còn vận hành quy trình công nghệ hệ thống xử lý nước thải đã được điều chỉnh thay đổi so với công nghệ tại Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt.

Chưa dừng ở đó, trong quá trình vận hành Trạm XLNT tập trung KCN cũng bộc lộ nhiều tồn tại. Quy trình công nghệ xử lý nước thải đang vận hành tại Trạm thay đổi so với hồ sơ xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đã được Tổng cục Môi trường xác nhận. Cụ thể, không sử dụng bể điều hòa kết hợp bể lắng, bể kỵ khí; nước thải không đưa vào bể kỵ khí; chưa sử dụng các hóa chất trong quá trình vận hành Trạm; thường xuyên thay đổi công năng các bể xử lý... Đặc biệt, Tổng cục Môi trường yêu cầu khi vận hành Trạm phải hoàn thành lắp đặt hệ thống quan trắc liên tục tại cửa xả của Trạm từ giữa tháng 2-2015, tuy vậy yêu cầu đó vẫn không được thực hiện.

Với nhiều sai sót và bất cập nên trong quá trình vận hành Trạm đã để lại nhiều hệ lụy, đặc biệt với người dân xung quanh Trạm. Theo báo cáo của ông Trương Việt- Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, ngay từ tháng 10-1-2016, người dân đã có đơn phản ánh về tình trạng Trạm gây ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Hơn 10 ngày sau Trạm lại phát sinh mùi hôi thối khiến khoảng 25 người dân thuộc tổ 21, 22, 23 bức xúc kéo lên kiến nghị tại khu vực xử lý nước thải, lãnh đạo phường đã phải vận động người dân giải tán và cam kết sẽ có hướng xử lý kịp thời. 1 tuần sau, tình trạng lại tiếp diễn, lần này số lượng người bức xúc, kéo đến Trạm phản ứng lên tới 60 người. Lúc này đại diện SDN, Cty Quốc Việt đã phải cam kết xử lý, đảm bảo không phát sinh mùi hôi. Tuy vậy, đến ngày 18-5, mùi hôi lại phát sinh trở lại, lần này khoảng 70 người đã tụ tập, phản ứng. Và điệp khúc cam kết sẽ xử lý ổn thỏa tiếp tục được đưa ra, người dân cũng chấp thuận, chờ đợi.

Đỉnh điểm đến ngày 30-5, Trạm lại phát sinh mùi hôi thối người dân lại tụ tập đông người kiến nghị, lần này phường đã can thiệp, vận động người dân giải tán, tuy nhiên qua nhiều lần vận động và hứa hẹn  nhưng suốt 6 tháng tình hình không được giải quyết triệt để, vì vậy người dân không còn tin tưởng. Bức xúc của người dân chỉ dừng lại khi lãnh đạo TP trực tiếp xuống đối thoại, tìm hướng xử lý. Theo đó ngoài các biện pháp tích cực xử lý triệt để mùi hôi thối từ Trạm gây ảnh hưởng tới cuộc sống người dân, thì chủ đầu tư dự án KCN cũng phải tiến hành xây dựng hệ thống xử lý nước thải mới đảm bảo yêu cầu về công nghệ và kết cấu để thay thế Trạm hiện tại, đưa vào hoạt động trong quý I-2017.

Thành Nam

Nhiều bất cập trong vận hành Trạm xử lý nước thải tập trung KCN Liên Chiểu dẫn tới mùi hôi thối ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.