Kênh chìm Sơn Tịnh “oằn mình” gánh ô nhiễm

Thứ tư, 06/05/2026 10:47

Kênh chìm Sơn Tịnh, một hạng mục thuộc hệ thống thủy lợi Thạch Nham, từng giữ vai trò cấp nước tưới cho nhiều cánh đồng ở Quảng Ngãi đang rơi vào tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài nhiều năm. Đoạn kênh từ phường Trương Quang Trọng qua xã Thọ Phong đến khu vực cầu Lệ Thủy (xã Tịnh Khê) hiện chuyển màu đen kịt, bốc mùi hôi nồng nặc, gây bức xúc trong nhân dân.

Người dân lo lắng trước tình trạng ô nhiễm.
Nước kênh chìm Sơn Tịnh đen kịt.

Ghi nhận thực tế cho thấy, vào thời điểm nắng nóng, mùi hôi từ dòng kênh bốc lên càng nồng nặc. Nước kênh đặc quánh, đen đục, nhiều đoạn gần như không còn lưu thông, xuất hiện bọt trắng nổi lềnh bềnh. Đặc biệt, khu vực thôn Phong Niên Hạ (xã Thọ Phong), nơi tuyến kênh đi qua là điểm ô nhiễm rõ rệt nhất. Người dân địa phương cho biết tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài, lặp lại theo chu kỳ, nhất là vào mùa nắng. Ông Hà Kiến (84 tuổi, trú thôn Phong Niên Hạ) phản ánh, khi có nước từ thượng nguồn đổ về, dòng kênh tạm thời “dễ thở” hơn. Tuy nhiên, khi ngừng cấp nước, nước kênh lại chuyển sang màu đen đặc, mùi hôi bốc lên nồng nặc, cá và sinh vật dưới nước chết hàng loạt. Dù đã nhiều lần kiến nghị qua các cuộc họp, nhưng tình trạng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Không chỉ gây ô nhiễm môi trường, người dân còn lo ngại dòng nước bẩn có thể ảnh hưởng đến nguồn nước ngầm là nguồn sinh hoạt chính của nhiều hộ gia đình. Ông Hồ Văn Định (47 tuổi, trú Xóm 1, thôn Phong Niên Hạ) cho biết, khu vực này chủ yếu sử dụng nước giếng đào, giếng khoan. Khi mực nước xuống thấp, nước từ kênh có thể thẩm thấu vào mạch nước ngầm, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm. Tuy nhiên, đến nay người dân chưa được kiểm tra, đánh giá cụ thể về chất lượng nguồn nước sinh hoạt.

Theo tìm hiểu, đoạn kênh dài khoảng 2.500m qua thôn Phong Niên Hạ, nơi cung cấp nước tưới cho cánh đồng Đồng Kê Trên hiện gần như bị “bức tử”. Nước đen kịt, mùi hôi lan rộng, đặc biệt nghiêm trọng trong mùa nắng nóng khi mực nước xuống thấp. Ông Bùi Văn Nho, Trưởng thôn Phong Niên Hạ cho biết, kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua nhiều khu vực trước khi về địa bàn xã, đồng thời tiếp nhận lượng lớn nước thải từ các làng nghề và nhà máy. Do người dân trong thôn chủ yếu sử dụng nước giếng, nên nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe là điều đáng lo ngại. Dù kiến nghị đã được gửi lên nhiều lần qua các kỳ tiếp xúc cử tri, nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý triệt để.

Người dân lo lắng trước tình trạng ô nhiễm.

Về phía chính quyền địa phương, ông Trương Công Hòa, Chủ tịch UBND xã Thọ Phong xác nhận tình trạng ô nhiễm tại kênh chìm Sơn Tịnh đã kéo dài nhiều năm, tái diễn hằng năm vào mùa hè, gây hiện tượng cá chết và mùi hôi thối. Địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp trên, đề nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý dứt điểm. Theo các cơ quan chức năng, nguyên nhân chính được xác định xuất phát từ nguồn xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây. Nước thải từ khu vực này theo dòng chảy đổ xuống hạ lưu, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Chính quyền địa phương cho rằng, để giải quyết dứt điểm cần phải xử lý ngay tại nguồn; các đơn vị xả thải không đảm bảo phải bị xử lý theo quy định.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử 2 tổ công tác tiến hành lấy mẫu, kiểm tra khu vực xả thải tại Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây để phục vụ điều tra. Lực lượng chức năng cho biết sẽ làm rõ sai phạm đến đâu xử lý đến đó, đồng thời yêu cầu khắc phục, cải thiện môi trường dòng kênh. Được biết, trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhiều lần kiểm tra, xử phạt các trường hợp vi phạm môi trường tại khu vực này. Tuy nhiên, do hạ tầng cụm công nghiệp chưa đồng bộ, chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung nên công tác quản lý còn gặp nhiều khó khăn. Hiện lực lượng công an đang tập trung truy nguồn xả thải, xử lý nghiêm các doanh nghiệp vi phạm; đồng thời kiến nghị UBND tỉnh có phương án di dời các cơ sở không đảm bảo điều kiện môi trường hoặc buộc đầu tư hệ thống xử lý nước thải đạt chuẩn trước khi xả ra môi trường.

Theo thống kê, khu vực Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây có khoảng 15 doanh nghiệp đang hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Dù đã được bố trí kinh phí, dự án xử lý nước thải đến nay vẫn chưa được triển khai. Tỉnh đã dừng thu hút đầu tư mới, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt các trường hợp vi phạm.

Hà Vy