Kẹo đắng + nước lã = nước mắm Nam Ngư!?

Thứ năm, 19/08/2010 00:00

(Cadn.com.vn) - Đó là “công thức” sản xuất nước mắm Nam Ngư giả mà Lê Đình Thịnh (1971, trú xã Quảng Trung, H. Quảng Xương, Thanh Hóa) cùng em dâu là Lê Thị Thủy đã sáng tạo nên rồi tung ra thị trường Thanh Hóa, Quảng Bình để tiêu thụ. Tuy nhiên, hành vi này đã bị Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới, Quảng Bình lật tẩy.

Do bị một số khách hàng phản ánh vì dùng phải nước mắm Nam Ngư không đạt chất lượng, lãnh đạo Cty TNHH Ngọc Phương (đơn vị độc quyền phân phối nước mắm Nam Ngư trên địa bàn tỉnh Quảng Bình) đã cử cán bộ, nhân viên tiếp thị theo dõi, truy tìm đối tượng giả mạo để báo CA. Khoảng gần một tuần dò la tin tức, 8 giờ ngày 25-5, nhân viên tiếp thị Cty Ngọc Phương đã bắt được 2 đối tượng Lê Đình Thịnh và Lê Thị Thủy khi bọn chúng đang “tiếp thị” nước mắm Nam Ngư giả cho một khách hàng trên địa bàn P. Bắc Lý, Đồng Hới. Vụ việc được báo lên CAP Bắc Lý và cơ quan này đã tiến hành lập biên bản quả tang, sau đó hồ sơ vụ án được chuyển đến Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới giải quyết.

Theo Thịnh khai nhận, sau nhiều năm sinh sống ở Bình Dương, chàng ta không học được nghề gì nên hồn mà chỉ học được cách chế biến nước mắm Nam Ngư giả. Có được “nghề” trong tay, Thịnh đón xe tốc hành về lại quê nhà Thanh Hóa cùng với anh trai Lê Văn Dũng bắt tay vào thực hiện công việc. Đến tháng 9-2009, sự việc bị bại lộ, Thịnh và Dũng bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Thanh Hóa khởi tố vụ án, khởi tố bị can.

Trong quá trình cơ quan này đang tiến hành điều tra, truy tố thì Thịnh rủ em dâu là Lê Thị Thủy tiếp tục đón xe vào Quảng Bình để... tranh thủ hành nghề. Đặt chân đến Quảng Bình khoảng đầu tháng 5-2010, cả hai đi thuê “trụ sở” tại P. Bắc Nghĩa để hành nghề. Bọn chúng đã đến các cơ sở thu mua phế liệu để mua lại vỏ chai nước mắm Nam Ngư đã qua sử dụng, rồi tiếp tục mua loại kẹo kho cá (kẹo đắng) được bán ở chợ Ga (Đồng Hới) đem về phòng trọ pha chế.

Có vỏ chai và “nguyên liệu”, Thịnh lấy kẹo kho cá pha với nước lã rồi đổ vào chai, đóng gói như hãng nước mắm Nam Ngư thật. Do biết trên địa bàn Quảng Bình chỉ có Cty Ngọc Phương là đơn vị độc quyền phân phối loại nước mắm này nên cả hai “nhặt” được mẫu hóa đơn bán hàng rồi đem đi in thành nhiều bản và điền vào đó số điện thoại của mình.

Sau khi “hóa thân” thành nhân viên tiếp thị của Cty Ngọc Phương, hai anh em Thịnh bắt đầu chiến dịch “rải” hàng bằng chiêu khuyến mãi: mỗi thùng (24 chai) được bán với giá hơn 300.000 đồng, Thịnh khuyến mãi cho đại lý 2 chai. Chính vì sự “thoáng” ấy mà trong thời gian ngắn, anh em Thịnh đã tiêu thụ được gần 50 thùng nước mắm Nam Ngư giả.

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT CATP Đồng Hới đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 3 tháng đối với Lê Đình Thịnh và Lê Thị Thủy về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm...”, quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự.

N.X.Hưng