Kết đắng của những thanh niên sa lầy ma túy

Thứ tư, 11/08/2021 06:48

Vừa qua, TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) liên tiếp xét xử nhiều vụ án: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” mà đa phần các bị cáo là những thanh niên nam, nữ tuổi đời còn rất trẻ. Vấn để nổi lên trong các vụ án này là các đối tượng trong độ tuổi lao động nhưng không việc làm ổn định, bất chấp sa vào vũng lầy dù biết chắc sẽ nhận kết đắng. 

Một đối tượng phạm tội ma túy bị CATP Đông Hà bắt giữ.

Đơn cử như bị cáo Nguyễn Văn Hóa (35 tuổi, trú TP Đông Hà, Quảng Trị), có nhân thân xấu với nhiều tiền án, tiền sự song vẫn không “cải tà quy chính”. Cụ thể: tháng 2-2005 bị UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đưa vào cơ sở giáo dục 18 tháng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đến tháng 11-2008, Hóa bị TAND TX Đông Hà (nay là TP Đông Hà) tuyên phạt 6 tháng về tội “Trộm cắp tài sản”. Tháng 3-2009, Hóa bị Công an huyện Cam Lộ xử phạt hành chính về hành vi “Trộm cắp tài sản”. Cùng thời gian đó, đối tượng bị Công an phường 3 (TP Đông Hà) xử phạt hành chính về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đến tháng 5-2012, Hóa bị TAND TP Đông Hà xử phạt 7 năm tù về tội “Cướp tài sản”, chấp hành xong bản án vào tháng 5-2017. 

Mãn hạn tù, Hóa trở về đã ngoài tuổi 30, nghề nghiệp không có, ai thuê gì làm nấy. Nhưng căn bản Hóa không đủ nghị lực hoàn lương, sa vào sử dụng ma túy. Theo hồ sơ điều tra, vào chiều 4-1-2021, Hóa đi đến trước khu vực nhà máy xi-măng Đông Hà (phường 4, TP Đông Hà) gặp đối tượng Chẹc (không rõ lai lịch) hỏi mua 4 triệu đồng ma túy (gồm hồng phiến và ma túy đá). Chẹc đồng ý và giao cho Hóa 1 túi ni-lông bên trong có 160 viên hồng phiến và 1 túi ni-lông nhỏ bên trong chứa chất rắn màu trắng. Từ tối đó đến ngày hôm sau, Hóa đã sử dụng hết 20 viên hồng phiến và một ít chất rắn màu trắng, số còn lại cất giấu. Chiều 6-1-2021, khi đối tượng này đang ở nhà thì bị tổ công tác Công an TP Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính, phát hiện bắt quả tang ở túi quần phía trước bên phải của Hóa có 140 viên hồng phiến và 1 túi ni-lông chứa chất rắn màu trắng. 

Qua giám định, số hồng phiến có khối tượng 14,3g là ma túy methamphetamine. Chất rắn màu trắng dạng tinh thể gửi giám định có khối lượng 3,9g nhưng không tìm thấy chất ma túy, tiền chất ma túy. Đến lúc này, Hóa mới biết mình mua phải ma túy… rởm. Tại phiên tòa, VKS giữ nguyên cáo trạng truy tố, đề nghị HĐXX xử phạt từ 6 năm rưỡi đến 7 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Bị cáo được Tòa áp dụng tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, tuy nhiên Tòa nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân bị cáo có nhân thân xấu nhưng không tu dưỡng, rèn luyện cần xử phạt nghiêm khắc. Tuyên án Hóa 6 năm 6 tháng tù. 

Một bị cáo khác phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” bị TAND TP Đông Hà đưa ra xét xử tiếp nối vụ án trên là Hoàng Thị Thu (29 tuổi, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình). Thu là lao động tự do, vào TP Đông Hà đã được một thời gian. Vào đêm 3-1-2021, Thu đến đường Nguyễn Du (phường 5, TP Đông Hà) mua 99 viên hồng phiến từ một đối tượng Cu Em (không rõ lai lịch) giá 2,7 triệu đồng để về sử dụng. Sau khi mua được ma túy, Thu đón taxi về đến đường Lý Thường Kiệt (phường Đông Lương) rồi đi bộ đến ngã tư Lê Duẩn – Lý Thường Kiệt thì bị CATP Đông Hà bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy trên, khối lượng 9,8g ma túy methamphetamine. Tại phiên tòa, Thu thừa nhận nội dung như cáo trạng truy tố. Bị cáo cũng có nhiều tình tiết giảm nhẹ được áp dụng. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, Tòa nhận định cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Tòa tuyên án Thu 5 năm 3 tháng tù.

BẢO HÀ