Kết nối điện lưới Quốc gia: Huyện đảo Lý Sơn khởi sắc

Thứ năm, 07/01/2016 12:13

(Cadn.com.vn) - Sau hơn một năm có nguồn điện lưới quốc gia, huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã chuyển mình để vươn lên, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm được đầu tư xây dựng mới, đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân không ngừng phát triển và nâng cao. Đây là điều kiện để Đảng bộ, chính quyền H. Lý Sơn phấn đấu xây dựng Lý Sơn trở thành đô thị Biển xanh – sạch đẹp – văn minh theo NQ Đảng bộ huyện lần thứ VI (nhiệm kỳ 2015 -2020) đề ra.

Vũng tàu thuyền An Hải những ngày cuối năm này thật nhộn nhịp, nhiều tàu thuyền của ngư dân sau những chuyến biển xa bờ, nay lại cập về đây để sửa chữa làm nước. Từ khi có điện lưới quốc gia tại khu vực này đã mọc lên nhiều cơ sở sản xuất phục vụ hậu cần nghề cá, đáp ứng nhu cầu của ngư dân địa phương. Tọa lạc trên diện tích rộng, với khu trường đà bề thế, cơ sở sửa chữa tàu thuyền Lý Sơn của ông Lê To, ở thôn Đông, xã An Vĩnh là một điển hình. Nếu như trước đây, cơ sở này chỉ “ lèo tèo” những máy móc cũ kỹ, thô sơ, thì nay đã được thay thế bởi những thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu sửa chữa tàu thuyền công suất lớn của ngư dân, bên cạnh đó khi chưa có điện lưới quốc gia mỗi tháng cơ sở này phải bỏ ra 4 -5 triệu đồng tiền nhiên liệu để chạy máy nổ, thì nay chi phí này đã giảm hơn một nửa, việc tiếp nhận các phương tiện tàu cá của ngư dân vào đây sửa chữa đã tăng lên đáng kể. Ông Lê To, chủ cơ sở cho biết: Từ khi có điện lưới quốc gia việc làm ăn của cơ sở thuận lợi hơn, bởi máy móc, trang thiết bị hiện đại được đầu tư mua mới, đáp ứng mọi nhu cầu của ngư dân. Có nguồn điện lưới, chi phí trong sản xuất đã giảm đáng kể nên thu nhập luôn tăng cao.

Cùng với phát triển lĩnh vực hậu cần nghề cá, nguồn điện lưới quốc gia còn phục vụ đắc lực cho sản xuất và sinh hoạt cho người dân trên đảo. Hiện nay, tại hầu hết các cánh đồng trong huyện và cơ sở sản xuất trên đảo đều sử dụng nguồn điện này. Tại cơ sở Mộc của ông Dương Thể, ở thôn Đông, xã An Hải, nếu như trước đây, khi chưa có nguồn điện lưới quốc gia, mỗi tháng ông phải bỏ khoản tiền không nhỏ để mua nhiên liệu sử dụng máy phát điện diesel phục vụ cho sản xuất, thì nay khoản chi phí này đã giảm hơn một nửa, vừa đảm bảo nguồn điện vừa tiết kiệm chi phí trong sản xuất tăng năng suất lao động. “Nếu như trước đây, mỗi ngày chúng tôi chỉ sản xuất được vài sản phẩm thì nay đã tăng lên gấp 2-3 lần, sản phẩm vừa đẹp về mẫu mã, giá thành chi phí cũng rẻ hơn nhiều” - ông Thể nói.

Nhờ có điện lưới quốc gia, nhiều ngư dân đóng mới tàu ngay tại Lý Sơn để vươn khơi.

Có nguồn điện lưới quốc gia, chính quyền huyện đã đầu tư hơn  1 tỷ đồng để kéo điện lưới ra đồng phục vụ sản xuất, điều này giúp nông dân vừa chủ động được nguồn điện vừa tiết kiệm chi phí và  nâng cao sản lượng cây trồng. Ông Phạm Tấn Cường - ở thôn Đông, xã An Hải vui mừng chia sẻ: Giá trị và sản lượng mùa vụ năm 2015 vừa qua của gia đình ông đã tăng lên đáng kể, mỗi mùa hành ông chỉ bỏ ra chưa đến 300 ngàn đồng tiền điện, trong khi chưa có điện lưới chi phí này cao gấp 3 lần để mua dầu chạy máy tưới nước.

Bà Phạm Thị Hương – Phó Chủ tịch UBND H. Lý Sơn khẳng định: Hơn một năm có điện lưới quốc gia, cuộc sống, sinh hoạt của người dân đã không ngừng được cải thiện, bộ mặt Lý Sơn đã và đang đổi thay, tốc độ tăng trưởng các ngành nghề kinh tế cao hơn những năm trước, năm 2015, tổng giá trị các ngành kinh tế của huyện đạt gần 1 ngàn tỷ đồng, tăng trên 17% so với năm 2014,  nhiều công trình dự án lớn đang thi nhau mọc lên, hàng trăm cơ sở sản xuất hình thành, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, đảm bảo QPAN của địa phương. Điều này thể hiện sự quan tâm của Đảng, nhà nước đối với sự việc phát triển của huyện đảo tiền tiêu trong tiến trình đổi mới.

Tận dụng lợi thế này, chính quyền H. Lý Sơn đang khuyến khích kêu gọi đầu tư vào mọi lĩnh vực để đưa huyện đảo phát triển về mọi mặt. Trong đó, chú trọng đến các ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương với quyết tâm xây dựng huyện đảo mạnh về kinh tế - vững chắc về QP-AN trở thành đô thị biển xanh- sạch đẹp – văn minh trong thời gian tới.

Anh Thư