Kết nối ý Đảng - lòng dân

Thứ bảy, 18/11/2017 11:40

UBMTTQ H. Hòa Vang tuyên dương các điển hình tiêu biểu trong xây dựng NTM.

Trong cuộc sống hiện nay, không một lĩnh vực nào có thể thiếu vai trò của công tác Mặt trận (MT). Với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) cũng vậy, công tác MT không chỉ giữ vai trò tiên phong trong việc tuyên truyền, vận động mà MT các cấp trên địa bàn H. Hòa Vang (Đà Nẵng) còn tích cực triển khai các hoạt động mang tính chiều sâu, hợp lòng dân... Còn nhớ, ngày 18-11-2011, UBMTTQ H. Hòa Vang tổ chức lễ phát động “Hưởng ứng Chương trình xây dựng NTM” thì ngay sau đó, các tổ chức thành viên và cả hệ thống chính trị đã tích cực xây dựng kế hoạch tuyên truyền lồng ghép 19 tiêu chí NTM với 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Sau hơn 4 năm phát động, người dân đã tự nguyện hiến hơn 178.000m2 đất để làm gần 200km đường giao thông liên thôn, giao thông kiệt xóm, nội đồng và xây dựng các cơ sở hạ tầng văn hóa cùng hàng chục ngàn ngày công lao động; tổng giá trị nhân dân đóng góp ước khoảng 400 tỷ đồng (chiếm gần 18% tổng vốn đầu tư).

Khi Hòa Vang được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Huyện NTM thì bộ mặt vùng ven TP này đã thay đổi rõ rệt, đời sống của người dân ngày càng được nâng lên. Nếu năm 2010 thu nhập bình quân đầu người chỉ đạt 12,24 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo 12.6% thì đến năm 2015 đạt gần 30 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,3%. Trong đó, MT các cấp đã tranh thủ nguồn lực hỗ trợ, xây mới và sửa chữa 604 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, đến nay 98,7% người dân có nhà kiên cố và bán kiên cố, không còn nhà tạm, dột nát... Bên cạnh đó, các tổ chức thành viên của MT từ huyện đến cơ sở đã tích cực triển khai và phối hợp triển khai nhiều chương trình thiết thực nhằm nâng cao thu nhập cho người dân mà điểm nhấn là chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, hình thành nhiều vùng chuyên canh cho hiệu quả kinh tế cao. Toàn huyện hiện có gần 60 cánh đồng chuyên canh với tổng diện tích gần 1.300ha, trong đó hơn 1.000ha là những vùng đất vốn bạc màu, khô hạn được đầu tư hình thành các vùng chuyên canh cây màu cho thu nhập cao; phong trào nuôi cá nước ngọt, nuôi trồng thủy sản và con vật nuôi giá trị kinh tế cao của 157 trang trại hoạt động có hiệu quả...

UBMTTQ TP Đà Nẵng (phải) trao 500 triệu đồng hỗ trợ H. Hòa Vang
giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt vừa xảy ra.

Đi, tìm hiểu và nghe người dân kể chuyện Hòa Vang xây dựng NTM trong những ngày này đã đọng lại trong chúng tôi biết bao niềm vui. Khi những con đường liên thôn, liên xã được mở rộng; những nhà văn hóa khang trang được xây mới; kênh mương nội đồng được bê-tông hóa... người dân lại nhớ nhiều đến những người làm công tác MT tận tụy, những người hết mình vì lợi ích cộng đồng. Những người quanh năm “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” mà không một lời kêu ca, phàn nàn. Chẳng thế, trong báo cáo thành tích xây dựng NTM, địa phương nào cũng dành phần nhiều đề cập đến vai trò của MT và các tổ chức thành viên. Đặc biệt còn nhấn mạnh một số tiêu chí NTM do MT, các tổ chức thành viên đảm trách thực hiện, như các phong trào: “Đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân”; “Đoàn kết xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp”; Xây dựng Làng văn hóa, Gia đình văn hóa trên khắp các lĩnh vực, từ phát triển kinh tế, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện đến xây dựng nếp sống văn hóa mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hay như công tác giám sát hoạt động xây dựng NTM đã được tăng cường; ban Thanh tra nhân dân, ban Giám sát đầu tư cộng đồng phối hợp tốt việc giám sát thực hiện các dự án, công trình liên quan đến lợi ích của nhân dân.

Theo Chủ tịch UBMTTQ H. Hòa Vang Nguyễn Thị Hiệp, thực tế cho thấy, ý thức người dân quyết định sự thành công của các phong trào xây dựng NTM. Vai trò của MT là vận động nhân dân tham gia tự nguyện, thấy được vai trò chủ thể của mình để thể hiện. Chương trình xây dựng NTM ở H. Hòa Vang đạt nhiều hiệu quả, thiết thực đã làm cho bộ mặt nông thôn nơi đây thay đổi rõ rệt, đó là nhờ sự vào cuộc tích cực của người dân cùng với sự vận động không ngừng nghỉ của những cán bộ MT cơ sở. “Có rất nhiều tấm gương cán bộ MT tiêu biểu mà chúng tôi không thể nêu hết tên, nói hết những việc làm, những sáng kiến đóng góp lớn cho cộng đồng. Mỗi cán bộ MT cơ sở mặc dù thể hiện khác nhau về phương thức, cách làm, nhưng có điểm chung là họ luôn thấm nhuần, vận dụng sáng tạo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh về công tác MT. Họ thực sự là những cán bộ kết nối ý Đảng - lòng dân, góp phần quan trọng xây dựng, phát huy, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh” - Chủ tịch UBMTTQ huyện cho biết thêm.

VY HẬU