Kết quả thi sẽ tốt hơn mọi năm?

Thứ sáu, 06/06/2014 07:41

(Cadn.com.vn) - Sau khi 8 môn thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT kết thúc, Bộ GD-ĐT đã tổ chức họp báo, thông báo về tình hình tổ chức thi Tốt nghiệp THPT năm 2014. Theo nhận định của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, những đổi mới của kỳ thi năm nay đã đi theo đúng hướng và kết quả của kỳ thi cũng sẽ tốt hơn mọi năm.

Theo đánh giá của Bộ GD-ĐT, vẫn còn có một số hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức thi. Đây là năm đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp tổ chức theo hình thức thi tự chọn, các thí sinh được lựa chọn hai môn theo đúng năng lực và sở thích bản thân. Việc này tạo tâm lý thoải mái và tự tin hơn cho thí sinh, tuy nhiên, trong thực thi đã phát sinh những tình huống như có môn thi rất ít thí sinh đăng ký.

Tại một số Hội đồng coi thi, việc phân công nhiệm vụ cán bộ coi thi, bố trí phòng thi đối với các môn có ít thí sinh dự thi chưa thực sự khoa học. Đơn cử như trong môn thi Lịch sử vừa qua, có Hội đồng thi chỉ có duy nhất một thí sinh.

Trước tình huống này, ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng giáo dục- Bộ GD-ĐT cho biết: Năm nay lần đầu tiên chúng ta tổ chức theo hình thức thi tự chọn nên vẫn sẽ còn nhiều điều phải hoàn thiện tiếp. Trong quá trình chuẩn bị kỳ thi, nhiều Sở GD-ĐT đã phản ánh điểm này.

Khi được đề nghị dự đoán về kết quả thi tốt nghiệp năm nay, Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cho rằng không nên phán đoán mà chờ kết quả. "Tuy nhiên, với đề thi năm nay tôi tin chắc rằng phản ánh kết quả thi tốt hơn năm trước. Còn đỗ cao đỗ thấp thì còn phụ thuộc vào sự cố gắng của từng thí sinh. Việc đổi mới ra đề đã đáp ứng được điều đó".

Thứ trưởng Hiển cũng cho biết thêm, Bộ không đặt ra mục tiêu đỗ tốt nghiệp bao nhiêu phần trăm. Mục tiêu chủ yếu là đánh giá các em học sinh có đủ năng lực, trình độ học vấn phổ thông hay không. Bên cạnh đó, là kỳ thi này có quay trở lại phục vụ cho việc đổi mới công tác dạy và học hay không, cũng không nằm ngoài mục đích trước hết là bảo đảm chất lượng, tiếp đó là nâng cao chất lượng dạy và học.

G.D