Kết thúc buổi thi đầu tiên kỳ thi Tốt nghiệp THPT Đợt 2-2020: Thí sinh Đà Nẵng bất ngờ với đề thi môn Ngữ Văn

Thứ năm, 03/09/2020 11:12

Kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ Văn với thời gian làm bài 120 phút, các thí sinh Đà Nẵng ra về với tâm trạng mỗi người một vẻ. Nhiều thí sinh cho biết, các em rất bất ngờ khi phần nghị luận văn học ra tác phẩm Việt Bắc.

Chia sẻ về sự bất ngờ này, thí sinh Lê Thị Ngọc Quỳnh– HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Hiền, đăng ký dự thi khối A1- cho hay: “Do đề dự bị môn Ngữ Văn đợt 1 ra tác phẩm “Việt Bắc” rồi, nên chúng em nghĩ sẽ không ra trong đợt 2 này.        Ai ngờ…Tuy nhiên, vì cảm thụ được tác phẩm này nên em làm cũng được phần thi này. Ngoài phần nghị luận văn học ra, các phần thi còn lại gồm đọc hiểu, nghị luận xã hội em đều làm được. So với đợt 1, đề thi môn Ngữ Văn đợt hai ngang nhau, nhưng so với đề thi môn Ngữ Văn năm ngoái thì đề năm nay có phần dễ hơn”. Ngọc Quỳnh cho biết thêm, nhiều bạn em cũng rất bất ngờ khi đề thi ra tác phẩm Việt Bắc, vì ai cũng “tủ” tác phẩm “Sóng” và “Vợ nhặt”. Với đề thi này, Quỳnh cho biết em làm đạt tầm 6,5 đến 7 điểm.





Tâm trạng của các thí sinh sau khi kết thúc giờ làm bài thi môn Ngữ Văn đợt 2.   Ảnh: P.T

Cùng tâm trạng này, thí sinh Võ Nguyễn Minh Thư- HS trường THPT Phan Châu Trinh, đăng ký dự thi khối H (vẽ màu), ngành thiết kế đồ họa Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh- bộc bạch: “Em ôn hết các tác phẩm trừ tác phẩm Việt Bắc vì nghĩ đề dự bị ra rồi nên chắc không ra nữa. Vì thế, phần thi này em chỉ biết… “chém thôi”. Riêng phần đọc hiểu, nghị luận xã hội em làm “oke”. Tuy làm không tốt phần nghị luận văn học, nhưng do em đã đậu ĐH theo xét học bạ rồi, thi môn Văn chủ yếu để xét tốt nghiệp THPT nên cũng không sao”. Trong khi đó, đôi bạn thí sinh Kiều Trang và Thủy Tiên- cùng HS lớp 12 trường THPT Nguyễn Hiền- cho biết, do ôn trúng tủ tác phẩm này nên môn Ngữ Văn các em làm bài khá ổn. Nhận xét thêm về phần nghị luận xã hội, TS Kiều Trang bày tỏ quan điểm: “Từ trích đoạn trong phần đọc hiểu, phần nghị luận xã hội yêu cầu thí sinh trình bày có đồng tình với ý kiến: “Niềm tin cho ta sức mạnh để thực hiện mọi điều dù khó khăn nhất”? Vì sao?”, theo em đây là một câu hỏi hay, mang tính thời sự và thí sinh dễ trình bày quan điểm vì dễ liên hệ với thực tiễn hiện nay”.

Một số thí sinh khác thì cho rằng, phần nghị luận văn học với trích đoạn trong tác phẩm Việt Bắc ra không phải là phần hay nhất của bài thơ này. Tuy nhiên, đề yêu cầu phân tích khung cảnh hùng tráng của Việt Bắc trong kháng chiến, nên dẫu không ôn tập kỹ, nhưng chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản của nghị luận văn học- phân tích thì vẫn có thể làm tạm ổn ở phần thi này…  

Hội đồng thi TP Đà Nẵng cho biết, trong môn thi Văn buổi sáng có 99 thí sinh vắng thi/10.711 đăng ký dự thi môn Ngữ văn. Trong môn thi này, có 1 thí sinh bị đau, cấp cứu, không thể tiếp tục tham gia dự thi. Tình hình an ninh trật tự trước, trong và ngoài vòng thi cũng như công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai nghiêm ngặt, chặt chẽ, đảm bảo an toàn; không xảy ra sự cố về đề thi cũng không có CBCT và thí sinh vi phạm Quy chế thi.

P.Thủy