Kêu gọi người giỏi công nghệ thông tin về cống hiến cho TT - Huế

Thứ năm, 28/02/2019 08:00

TT-HUẾ - Ngày 27-2, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ đã có buổi làm việc với ông Fukada Hiroshi-  Nguyên Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam cùng Tập đoàn Mitani Sangyo về phát triển lĩnh vực Công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, ông Fukada Hiroshi và Tập đoàn Mitani Sangyo cho biết, mục đích Tập đoàn mở Văn phòng tại Huế là để đào tạo và tuyển sinh viên vào làm việc lĩnh vực thiết kế 3D cho Tập đoàn và cho rằng Huế là địa phương tốt nhất để lựa chọn phát triển lĩnh vực CNTT. Tập đoàn Mitani Sangyo mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh cũng như các đơn vị liên quan trong việc giúp phía Tập đoàn liên kết với các trường Đại học trên địa bàn tỉnh để phát triển đào tạo nguồn nhân lực về Công nghệ thông tin. Bên cạnh đó, Tập đoàn cũng sẽ nghiên cứu để phát triển thêm các công ty về thiết kế phần mềm trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, CNTT hiện đang là một trong những chiến lược phát triển quan trọng của tỉnh. Về nguồn nhân lực thì TT-Huế là một trong ba trung tâm đào tạo nguồn nhân lực lớn của cả nước, trong đó riêng về đào tạo sinh viên chuyên ngành CNTT hiện Huế có 3 trường Đại học, 2 trường Cao đẳng lớn và Trung tâm đào tạo Lập trình viên Quốc tế Hue- Aptech với số lượng sinh viên tốt nghiệp hàng năm vào khoảng 500 người. Huế cũng đang khuyến khích sinh viên sau khi ra trường chưa có việc làm chuyển đổi ngành nghề sang lĩnh vực CNTT cũng như có ưu đãi kêu gọi những người giỏi về CNTT đang làm việc tại các tỉnh khác về làm việc, cống hiến cho địa phương.

H.LAN