Khắc tinh của đối tượng truy nã

Thứ hai, 09/02/2015 09:00

(Cadn.com.vn) - Hôm gặp Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát truy nã (PC52) CA tỉnh Lâm Đồng, tôi thực sự ngạc nhiên khi chỉ mới hơn 3 năm được thành lập, đơn vị đã liên tục lập được nhiều chiến công trong công tác bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Những ngày đầu thành lập, CBCS được đầu quân về đây ở từ rất nhiều nguồn bổ sung nên mọi việc đều phải làm quen từng bước, từ khâu trinh sát nắm bắt tình hình đến nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan về đối tượng, địa bàn…

Dẫu khó là vậy nhưng dần dà với cách làm việc khoa học, tỉ mẩn, cần cù của mỗi CBCS nên mọi chuyện đều bắt đầu đi vào nền nếp. Để đảm bảo quán xuyến được địa bàn rộng lớn như tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo Phòng PC52 đã phân công các trinh sát (TS) đứng điểm và chịu trách nhiệm theo 3 cụm địa bàn theo hướng liên hoàn. Ngay khi việc nhiều, lực lượng TS của đội truy tìm cũng được điều động bổ sung sang đội truy bắt một cách hết sức linh hoạt nhằm đảm bảo hiệu quả công tác.

CBCS Phòng PC52 CA tỉnh Lâm Đồng triển khai kế hoạch truy bắt tội phạm truy nã. 

Thượng tá Nguyễn Hữu Tuấn cho biết, đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, nhất là các biện pháp TS và xác lập chuyên án, phối hợp trao đổi thông tin với các đơn vị, địa phương trong và ngoài tỉnh. Có những vụ án giết người xảy ra rất lâu như vụ đối tượng Mai Thế Sơn (1956, trú Nga Bạch, Nga Sơn, Thanh Hóa) gây ra tại mỏ vàng Ka Vàng (H. Đức Trọng).

Vào thời điểm đó, Sơn và em ruột là Mai Thế Thành (1962) do mâu thuẫn với dân đào đãi vàng đã chém chết 1 người, sau đó cùng nhau chạy trốn 21 năm, không để lại tung tích. Anh em TS đã rất kỳ công truy tìm đối tượng này. Ngay sau khi trốn nã, Sơn lấy vợ và đổi tên thành Đào Xuân Hạnh. Vợ hai của Sơn là Trần Thị Truyền, người ở H. Lâm Hà. Từ ngày lấy vợ, Sơn đã nhập hộ khẩu dưới cái tên mới theo địa chỉ của vợ ở Tân Văn, Lâm Hà, Lâm Đồng.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Hạnh (Sơn) can tội hiếp dâm và bị kêu án 16 năm tù giam. Ngay khi đối tượng đang ở trại giam thì chuyên án truy bắt được xác lập nhưng không hề biết đối tượng đang phạm tội hiếp dâm. Lúc này mọi biện pháp nghiệp vụ lại tập trung nắm thông tin và biết vợ con trước đang ở Thanh Hóa. Chi tiết ngay sau khi ra tù, Sơn có lần đưa vợ con từ Thanh Hóa vào Đắc Lắc ở nhưng vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng với Trần Thị Truyền ở H. Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Từ thông tin này, lãnh đạo đơn vị đã phân công Trung tá Phạm Văn Quế, Đội phó truy tìm tổ chức xác minh. Vốn rất cảnh giác nên Sơn thường di chuyển liên tục khi phát hiện có điều gì bất an. Địa chỉ mà Sơn thường đến là Thanh Hóa, Quảng Trị, Vũng Tàu, Ninh Bình, Nam Định, Đồng Nai…với mục đích tìm người quen liên hệ công việc làm ăn. Cuối cùng, Sơn cũng sa lưới và ngay sau đó, Mai Thế Bình cũng tự ra đầu thú khi biết anh trai đã bị bắt.

Trong quá trình làm việc với CBCS Phòng PC52 CA tỉnh Lâm Đồng, tổ TS ở đội truy bắt gồm các TS Nguyễn Thái Hùng, Trương Phi Nga đã kể một số vụ truy bắt đối tượng truy nã khác cũng rất công phu như trường hợp đối tượng Lê Gia Lập (1954, trú P.9, TP Đà Lạt). Lập bị truy nã về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Lâm Đồng ra lệnh truy nã.

Với thủ đoạn làm quen, mai mối làm ăn, nhiều người tin đã đưa gần 3 tỷ đồng và sau đó bị Lập lừa rồi bỏ trốn. Lập trước đây là giáo viên có mối quan hệ rộng nên việc xác minh rất khó. Trên cơ sở chuyên án được xác lập, các TS đã từng bước tìm hiểu và biết Lập sau khi bỏ trốn đã sang nước bạn Campuchia đánh bạc, lâu lâu mới về Việt Nam và chỉ ở tỉnh Tây Ninh hoặc TP Hồ Chí Minh, thỉnh thoảng mới về TP Đà Lạt. Chính từ khi xác định Lập có cô bồ ở TP Hồ Chí Minh, TS bám rất chắc và ngay sau khi từ Campuchia về Việt Nam, Lập quay lại TP Hồ Chí Minh và đang ngồi tại quán cà-phê trước Bệnh viện Bình Dân đã bị TS bắt.

Hay như chuyên án bắt truy nã đối với Bùi Văn Hảo (1955, trú ở Tân Hà, Lâm Hà, Lâm Đồng) liên quan đến tội phạm ma túy. Với chiêu giới thiệu bán thuốc phiện cho tằm ăn mau lớn, Hảo đã lao vào con đường mua bán trái phép chất ma túy sau đó bỏ trốn. Cuộc trốn chạy 20 năm cuối cùng cũng đã kết thúc mặc dù Hảo đã đổi sang tên mới và trốn ở nhiều địa phương khác nhau…

Chính từ những nỗ lực không mệt mỏi của mỗi CBCS Phòng PC52 CA tỉnh Lâm Đồng mà chỉ trong 3 năm gần đây, đơn vị đã bắt và vận động đầu thú được 193 đối tượng truy nã, chiếm 30,68% kết quả của toàn tỉnh, trong đó có 38 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, chiếm 42% kết quả toàn tỉnh; đã xác lập và kết thúc 6 chuyên án truy xét, bắt 7 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm đã trốn lâu năm.

Phương Kiếm