Khắc tinh của tội phạm đường phố

Thứ ba, 04/03/2014 13:03

(Cadn.com.vn) - "Để đem lại bình yên cho du khách và người dân, trong thời gian qua, Đội Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) đã không quản ngại ngày đêm, gian khổ, nắng gió và hiểm nguy, luôn âm thầm chia nhau thành nhiều tổ lên đường làm nhiệm vụ tuần tra trinh sát, hóa trang mật phục bám sát địa bàn trên từng tuyến đường, góc phố, khu dân cư. Qua đó, đã kịp thời phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng nghi vấn, lợi dụng sơ hở của người dân để cướp giật và trộm cắp tài sản...

Với những thành tích đã đạt được, lực lượng CCG được xem là khắc tinh của các loại tội phạm đường phố...", Đại tá Lâm Cao Luynh - Phó Giám đốc CATP Đà Nẵng nhận định tại hội nghị tổng kết công tác chống tội phạm cướp giật năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng vừa tổ chức.

Năm 2013, lực lượng CCG đã tổ chức 1.850 ca tuần tra trinh sát và hóa trang mật phục với 17.726 lượt CBCS tham gia. Đồng thời lên danh sách số đối tượng hình sự, tù tha về liên quan đến lĩnh vực cướp giật và các loại tội phạm khác, qua đó tổ chức phân tích, rà soát lại số đối tượng nổi cộm để có kế hoạch theo dõi, giám sát, phục vụ bắt quả tang.

Lực lượng đã liên hệ các hiệu vàng bạc, tiệm cầm đồ và trao đổi số điện thoại, vận động họ cùng tham gia tố giác tội phạm khi thấy có đối tượng nghi vấn đến việc tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.

Ngoài ra, lực lượng CCG đã chủ động liên hệ về tình hình tội phạm với các đơn vị như lực lượng Chống cướp giật Biên phòng, Phòng CSĐTTPVTTXH, CA các quận huyện về phương thức, thủ đoạn của các loại đối tượng…

Với tinh thần cương quyết tấn công tội phạm, luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu cũng như triển khai công tác tuần tra mật phục 24/24 giờ,  nắm tình hình tại các địa điểm phức tạp về ANTT, trong năm 2013, Đội CCG đã làm rõ 9 vụ cướp giật tài sản/16 đối tượng và mở rộng 27 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố, thu hồi tài sản trị giá hàng trăm triệu đồng trao trả cho bị hại…

Điển hình, chiều 18-2-2014, sau 20 phút tiến hành xác minh và truy nóng, Đội CCG đã bắt Lê Tất Hùng (1992, trú P. Hòa Hiệp Nam, Q. Liên Chiểu) và Tôn Thất Thuyết (1992, trú P. Hòa An, Q. Cẩm Lệ) là hai đối tượng vừa thực hiện vụ cướp giật sợi dây chuyền 3 chỉ vàng 18K của chị Nguyễn Thị Vân (1969, trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê).

Trước đó, 20 giờ 30 ngày 30-5, Đội CCG bắt nóng 2 đối tượng cướp giật chiếc điện thoại Iphone 5 của chị Hồ Thị Mỹ Trang (1991, trú Q. Thanh Khê) tại kiệt 144- Tiểu La (TP Đà Nẵng) là Phạm Dũng (1992, trú Q. Hải Châu) và Phan Văn Sang (1995, trú Điện Bàn, Quảng Nam). Cách đó không lâu, Đội CCG đã bắt giữ 6 đối tượng thực hiện 18 vụ cướp giật tài sản của người đi đường.

Các đối tượng trộm cắp xe máy sa lưới Đội CCG.

Không chỉ "bẻ cánh" các đối tượng chuyên cướp giật tài sản, Đội CCG đã làm rõ 17 vụ trộm cắp tài sản/27 đối tượng; 5 vụ vi phạm pháp luật với các tội danh khác/20 đối tượng; 11 vụ sử dụng xe máy không rõ nguồn gốc nghi trộm cắp, tiêu thụ mà có/12 đối tượng…

Cụ thể, 18 giờ 25 ngày 7-2-2014, Đội CCG đang làm nhiệm vụ tại khu vực Bến xe Đà Nẵng thì phát hiện Hồ Văn Nhân (1969, trú xã Bình Tú, Thăng Bình, Quảng Nam) lấy trộm chiếc xe máy của anh Vũ Mạnh Cường (1978, trú Q. Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) nên tiến hành bắt giữ.

Lúc 12 giờ ngày 11-2, đang làm nhiệm vụ TTKS trên tuyến đường Hoàng Sĩ Khải (P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà), Đội CCG phát hiện Võ Trung Hiếu (1988, trú P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà) điều khiển xe máy hiệu Sirius có nhiều biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng kiểm tra hành chính. Qua làm việc, Hiếu thừa nhận chiếc xe đó là do mình trộm của anh Đặng Văn Phương (trú tổ 38, P. Mân Thái, Q. Sơn Trà) tại P. An Hải Bắc vào tháng 9-2013…

Đại tá Lê Hồng Trung - Trưởng phòng CSBV&CĐ CATP cho biết: Năm 2014, Phòng tiếp tục chỉ đạo Đội CCG thực hiện nghiêm túc quy trình, quy chế trong công tác TTKS công khai và hóa trang mật phục; thực hiện tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản, lên danh sách, sàng lọc đối tượng nổi cộm, nhất là các đối tượng có tiền án, tiền sự về tội cướp, cướp giật, trộm cắp,đặc biệt số thanh thiếu niên không nghề nghiệp có biểu hiện nghi vấn nổi cộm, số đối tượng không nghề người ngoài thành phố tạm trú trên các địa bàn quận, huyện.

Đồng thời, duy trì thường xuyên trong công tác phối hợp giữa lực lượng chống cướp giật với lực lượng CSHS từ thành phố đến các quận, huyện nhằm nâng cao hiệu quả xử lý thông tin tội phạm.

Trí Dũng