Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2015)

Khách du lịch đến Đà Nẵng sẽ tăng gấp đôi!

Thứ hai, 06/07/2015 09:05

* Đặt mục tiêu đến năm 2020 đón 8,9 triệu khách, tổng thu nhập từ du lịch 31,7 nghìn tỷ đồng

(Cadn.com.vn) - Ngày 4-7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) TP Đà Nẵng tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (9-7-1960 – 9-7-2015). Lãnh đạo thành phố có đồng chí Nguyễn Xuân Anh – Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng; Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng cùng tham dự buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Xuân Anh-Phó Bí thư Thành ủy trao tặng Sở VH-TT&DL bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển”. 

Ông Ngô Quang Vinh – Giám đốc Sở VH-TT&DL Đà Nẵng cho biết, đối với tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay, ngành Du lịch được đặt nền móng kể từ ngày 30-5-1975, khi UBND tỉnh Quảng Đà ký Quyết định thành lập Cty Du lịch Quảng Đà, sau đó đổi tên thành Cty Du lịch Quảng Nam Đà Nẵng trực thuộc tỉnh.

“Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, chỉ với 3 đơn vị kinh doanh kể từ ngày đầu thành lập, ngành Du lịch Quảng Nam – Đà Nẵng trước đây và TP Đà Nẵng hiện nay đã trải qua quá trình phát triển liên tục với những bước chuyển biến mạnh mẽ, từng bước vươn lên hướng tới mục tiêu trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố”, ông Ngô Quang Vinh nói. Ông dẫn chứng, với chỉ 3 khách sạn có từ trước ngày giải phóng, đến nay trên địa bàn thành phố đã có 198 đơn vị kinh doanh lữ hành, 478 khách sạn với 17.671 phòng.

Nhiều khu điểm du lịch, cơ sở vui chơi giải trí, tuyến điểm tham quan được đầu tư xây dựng mới thu hút sự tham gia của các thành phần kinh tế với số lượng lao động trong ngành nghề lên đến 20.626 người. Trong vòng 5 năm qua, lượng khách du lịch đến thành phố đã tăng gấp đôi. Cụ thể, năm 2010 đón 1,7 triệu lượt khách đem lại nguồn thu 3.098 tỷ đồng thì đến năm 2014 đã đón 3,8 triệu lượt và thu về 9.870 tỷ đồng. Dự kiến, năm 2015 đạt 11.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 30,67%/năm.

Cũng theo ông Ngô Quang Vinh, Kết luận số 75-KL/TW ngày 12-1-2013 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 33 của Bộ Chính trị (khóa IX) định hướng cho Đà Nẵng “Phát triển du lịch, nhất là du lịch cao cấp, hình thành trung tâm du lịch ven biển tầm cỡ quốc gia và quốc tế” và Chương trình phát triển du lịch thành phố giai đoạn 2016-2020 đề ra mục tiêu phấn đầu đến năm 2020 đạt 8,9 triệu khách du lịch.

Trong đó có gần 2,5 triệu là khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 15,1%. Tổng thu nhập từ du lịch đến năm 2020 đạt khoảng 31,7 nghìn tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu cơ bản này, theo đại diện các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, thành phố sẽ phải quyết liệt triển khai nhiều biện pháp để vượt qua thách thức trong thời gian đến.

Theo ông Lê Tấn Thanh Tùng -  Phó tổng Giám đốc Cty CP Du lịch Việt Nam Vitours, mặc dù lượng khách đến Đà Nẵng ngày một đông nhưng lại không đều trong năm. Mùa thấp điểm từ tháng 9 năm nay đến tháng 3 năm sau thường rất vắng khách. Chính vì vậy, ngành Du lịch cần phải có biện pháp khai thác các thị trường du lịch mới, có tiềm năng như Thái Lan, các nước châu Âu để thoát khỏi cảnh “vắng lạnh” vào mùa thấp điểm. Tiếp đó, một việc làm rất cần thiết nữa là phải làm mới các sản phẩm du lịch đã cũ đồng thời hình thành thêm các tour mới, nhiều điểm đến hơn nữa để thu hút khách đến và giữ chân họ ở lại lâu hơn.

Đại diện Bộ VH-TT&DL trao tặng Kỷ niệm chương cho các cá nhân đã có những đóng góp nổi bật vì sự nghiệp VH-TT&DL thành phố trong những năm qua.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đặng Việt Dũng khẳng định, từ những bước đi chập chững đầu tiên, với xuất phát điểm rất khiêm tốn, ngành Du lịch thành phố đã vượt qua được mọi trở ngại, khó khăn để đạt được những thành tựu ấn tượng như hôm nay. Với việc trở thành một điểm đến hấp dẫn, an toàn, thân thiện, sống tốt không chỉ đối với du khách trong nước, mà cả bạn bè quốc tế, Đà Nẵng đã có sự huy động tổng lực từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền, sự vào cuộc quyết liệt của các Cty, doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch cũng như sự hưởng ứng, cộng tác của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân.

Về lâu dài, với nhiệm vụ phấn đấu đưa Đà Nẵng thành điểm đến hấp dẫn hơn nữa, ông Đặng Việt Dũng cho rằng ngành Du lịch cần cấp thiết khắc phục một số “điểm trừ” mà nổi bật nhất chính là năng lực liên kết vùng, làm sao để du khách vừa đến nhiều vừa chi tiêu thoáng hơn. Cạnh đó là đa dạng hóa sản phẩm, dẹp bỏ việc ép sử dụng dịch vụ hay chặt chém vào những dịp lễ hội.

Dịp này, Thành ủy Đà Nẵng tặng Sở VH-TT&DL bức trướng mang dòng chữ  “Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển” với kỳ vọng sẽ chứng kiến vị thế cao hơn nữa của ngành Du lịch thành phố trong tương lai. UBND thành phố cũng tặng Bằng khen cho 3 đơn vị; Bộ VH-TT&DL tặng Kỷ niệm chương cho 25 cá nhân đã có những đóng góp nổi bật vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong những năm qua.

Bảo Nam