Khách du lịch than phiền về hàng rong

Thứ ba, 16/08/2016 10:57

(Cadn.com.vn) - Theo báo cáo của Sở Văn hóa – Thể thao, 6 tháng đầu năm 2016, các lực lượng chức năng đã nhắc nhở, đẩy đuổi 1.806 trường hợp vi phạm bán hàng rong, đeo bám, chèo kéo khách du lịch; xử phạt 85 trường hợp, tăng gấp 3 lần số vụ so với cùng kỳ năm 2014. Tuy nhiên tình trạng bán hàng rong vẫn tái diễn. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên nhiều tuyến đường du lịch dù đã đặt biển cấm, song người bán hàng rong vẫn hoạt động. Một chủ quán trên đường Trần Hưng Đạo cho biết, khi quán bắt đầu có khách là hàng rong cũng xuất hiện chào mời, từ bán vé số, kẹo kéo, trái cây, đến cả bán thú nhồi bông...

Trưởng phòng Quản lý lữ hành Sở Du lịch TP Đà Nẵng Nguyễn Đình Vương cho biết, thời gian qua rất nhiều du khách phản ảnh về sự phiền phức của việc bán hàng rong. “Vấn đề hàng rong bây giờ khiến nhiều du khách bức xúc. Không ít người bán hàng rong để hoạt động xin ăn biến tướng. Trước đây tôi gặp một trường hợp tương tự, gọi điện phản ánh đến đường dây nóng nhưng chờ mãi chẳng thấy ai đến xử lý”, ông Vương nói.

Hàng rong vẫn phổ biến tại các nhà hàng đông khách du lịch lui tới.

Thực tế cho thấy, thời gian qua những người bán hàng rong xuất hiện nhiều trên những tuyến đường có đông khách du lịch. Không chỉ tại các hàng quán, ở bất kỳ điểm du lịch khách tập trung đông là xuất hiện bóng dáng hàng rong. Tại tuyến đường du lịch Nguyễn Văn Thoại, Hồ Nghinh, Hà Bổng... dễ dàng bắt gặp hình ảnh những chiếc xe đẩy, hoặc xe gắn máy bán hàng rong dựng ngay dưới lòng đường, gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Ông Huỳnh Văn Bảy - Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc đô thị Q. Sơn Trà cho biết, hoạt động bán hàng rong thường tập trung đông đúc trên các tuyến đường du lịch ở địa bàn. “Nhắc nhở, xử phạt chúng tôi đều làm hết rồi, tuy nhiên đẩy đuổi hết nhóm này thì nhóm khác xuất hiện, nhiều người bán hàng rong còn có hành vi chống đối quyết liệt. Vì chưa có giải pháp đồng bộ, chế tài chưa đủ sức răn đe nên  công tác xử lý hàng rong cứ luẩn quẩn”, ông Bảy nói.

Được biết, trước thực trạng hàng rong diễn biến phức tạp trên địa bàn Q. Sơn Trà, ảnh hưởng đến du lịch, trong cuộc họp với UBND Q. Sơn Trà vừa qua, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ giao UBND quận nghiên cứu cấm hàng rong trên tất cả các tuyến đường trên địa bàn quận. Thực tế, hoạt động hàng rong diễn ra ở nhiều quận huyện khác, chứ không riêng gì ở Sơn Trà. Trong cuộc họp triển khai nhiệm vụ VHVMĐT 6 tháng cuối năm mới đây, đại diện Sở LĐ-TB&XH TP cho biết, không thể xử lý triệt để hàng rong, bởi thành phố phát triển, thu hút đông khách du lịch thì cũng tạo cơ hội buôn bán cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Hữu Chiến - Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TP khẳng định, chủ trương của thành phố là không cấm bán hàng rong, chỉ cấm hàng rong trên các tuyến đường đã đặt biển báo. Đối với những tuyến đường không cấm thì nên tạo điều kiện cho người dân mưu sinh. “Tự thân việc bán hàng rong không có lỗi, bởi việc bán hàng cho du khách là kế mưu sinh của rất nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Chúng ta chỉ xử lý những trường hợp nào chèo kéo hoặc lợi dụng bán hàng rong để xin ăn. Cần hướng dẫn họ không vi phạm trật tự vỉa hè, an toàn giao thông, không chèo kéo khách. Đối với các tuyến đường cấm, phải quyết liệt xử lý nếu buông lỏng là tái diễn, ảnh hưởng đến hoạt động du lịch”, ông Chiến nói.

Thiết nghĩ, thành phố nên áp dụng những biện pháp phù hợp để tạo điều kiện cho người dân buôn bán, vừa không để  hàng rong ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Đà Nẵng.

H. Anh