Khách không mời đến tiệc cưới

Thứ ba, 11/08/2015 11:27

(Cadn.com.vn) - Ngày 7-8, Cơ quan CSĐT CAH Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết đang tạm giữ hình sự đối với Trần Viết Thuận (1987, trú tổ 15, P. Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Bùi Đức Mùi (1990, còn gọi là Tèo, trú Hiền Phước, xã Hòa Liên, H. Hòa Vang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trở lại thời gian gần đây, tình trạng mất trộm xe máy trên địa bàn H. Hòa Vang xảy ra liên tiếp đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân, nhất là với người dân nông thôn vì đó là tài sản mà họ tích cóp, dành dụm mới sắm được. Đơn cử, 12 giờ ngày 26-7, rời khỏi tiệc cưới tổ chức ở thôn Phú Sơn Nam (xã Hòa Khương, H. Hòa Vang) giáp ranh với xã Đại Hiệp (H. Đại Lộc, Quảng Nam), các anh Ngô Văn Điền (trú xã Hòa Khương), Nguyễn Đình Long (trú P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) “tá hỏa” phát hiện cả 2 xe máy hiệu Air Blade BKS 43K1-234.86, 43D1-408.93 dựng ở bãi đất trống gần đó đã bị kẻ gian dắt đi tự lúc nào. Trước đó, ngày 21-6, anh Huỳnh Bảy (trú Hương Lam, xã Hòa Khương) dựng xe máy SH BKS 43K1-188.64 dự tiệc cưới ở thôn lân cận Phú Sơn 2 thì bị kẻ gian “hô biến”. Ngày 27-6, đến lượt chị Nguyễn Thị Thu Dung (trú xã Hòa Nhơn, H. Hòa Vang) cũng bị mất xe máy SH BKS 43K1-182.03 khi qua thôn Thái Lai dự tiệc cưới người thân.

Trước thực trạng mất xe máy ngày càng gia tăng, lãnh đạo CAH Hòa Vang chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH CAH khẩn trương vào cuộc, tổ chức lực lượng rà soát, truy xét đối tượng gây án. Lực lượng TS, ĐTV tổ chức lấy lời khai nạn nhân, nhưng do các bị hại bị động, không biết chính xác được thời điểm xảy ra mất trộm nên chẳng cung cấp được gì... Vì vậy, ngoài việc chủ động đấu tranh, triệt xóa các băng, nhóm “đua xế” chuyên nghiệp, các đội nghiệp vụ CAH phối hợp với lực lượng CAX tích cực tuyên truyền về các phương thức, thủ đoạn, thời gian ở những nơi tội phạm thường gây án để người dân chủ động phòng ngừa, nhất là những nơi hội họp đông người như tiệc cưới, chợ, nhà hàng...

Trần Viết Thuận                              ---                            Bùi Đức Mùi           

11 giờ ngày 2-8, ông Trần Công Khuê (trú Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn) phát hiện một đối tượng lạ mặt vào bãi để xe khách dự tiệc cưới. Cảnh giác, âm thầm tiếp cận thì thấy đối tượng đang bẻ khóa xe máy Air Blade BKS 43Y1-8060 của anh Hồ Quảng (trú cùng thôn) nên ông Khuê tri hô. Bị phát hiện, đối tượng bỏ chạy nhưng được 500m thì bị khách dự tiệc cưới và người dân thôn Phước Thái bắt giữ, chuyển giao cho lực lượng CA xử lý. Qua khai thác nhanh, đối tượng khai tên Trần Viết Thuận, còn đồng bọn điều khiển xe bỏ trốn tên Tèo, quê xã Hòa Liên. Xác định Tèo là tên thường gọi của Bùi Đức Mùi - đối tượng đang bị quản lý, theo dõi về hành vi nhiều lần trộm xe máy, nên các TS khẩn trương truy xét và đến 15 giờ 30 cùng ngày thì bắt giữ Mùi. CQĐT thu giữ 1 đoản phá khóa, 1 cục dùng để mở khóa từ đa năng và phương tiện sử dụng gây án là xe máy BKS 43X2-9583. Được biết, Thuận đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 7 năm tù và mãn hạn tù hồi tháng 3-2014. Còn Mùi, tuy nhỏ thua Thuận 3 tuổi nhưng chẳng thua kém gì về “thành tích bất hảo” khi cũng “gánh” 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” với tổng hình phạt 5 năm tù, mãn hạn tù vào tháng 3-2015.

Tại cơ quan CSĐT, lúc đầu Mùi còn ngoan cố quanh co, nhưng trước những chứng cứ mà các TS đã dày công thu thập, cuối cùng đối tượng phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo khai nhận, sau khi thực hiện trót lọt mỗi phi vụ, cả hai nhanh chóng đón xe khách đưa tang vật vào TPHCM tiêu thụ. Còn thủ đoạn trộm cắp của chúng cũng không có gì mới, cứ đóng trang phục lịch sự rồi trà trộn vào các lễ cưới, cứ như là khách đi dự tiệc để chờ cơ hội ra tay. Hai đối tượng cho biết, sở dĩ chúng chọn những địa điểm này gây án là vì ở nông thôn, khách đến dự tiệc đông nhưng xe máy dựng bừa bãi ở các bãi đất trống, đường làng, lại không có người trông coi nên dễ thực hiện hơn ở phố thị. Ngoài các phi vụ trộm cắp nêu trên, Thuận - Mùi còn khai nhận đã gây ra nhiều vụ “đá xế” khác trên địa bàn các huyện Phú Ninh, Núi Thành (Quảng Nam)...

Thu giữ công cụ phá khóa xe máy và phương tiện sử dụng gây án.

Thượng úy Đặng Phước Việt - Đội phó Đội CSĐTTPVTTXH CAH Hòa Vang cho biết, việc khám phá các vụ trộm cắp xe máy đối với lực lượng CA không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi. Những tên trộm chuyên nghiệp đều rất ranh ma, không dễ gì để bị rơi vào bẫy mai phục của lực lượng CA. Chúng thường chọn những địa bàn phức tạp, đông người, nhiều phương tiện đi lại, nhiều ngõ ngách để “hành sự” và tẩu thoát nhanh. Cùng với công tác nghiệp vụ của cơ quan CA, các địa phương cần huy động lực lượng dân phòng, dân quân tăng cường TTKS nhằm loại trừ khả năng, điều kiện gây án của bọn tội phạm “đua xế”... Trường hợp ông Khuê và quần chúng các thôn Thạch Nham Tây, Phước Thái đã chủ động tham gia truy bắt tội phạm thật đáng biểu dương nhằm nhân lên những nhân tố điển hình trong công tác phòng, chống tội phạm trong nhân dân. Bên cạnh đó, cơ quan CA cũng đề nghị người dân cần cảnh giác hơn nữa trong việc quản lý, bảo vệ tài sản nhằm hạn chế các hoạt động của tội phạm.

An Dương