Khai hội "Đại Bình - Điểm đến xanh"

Thứ sáu, 21/08/2026 16:30

Sáng nay (21-8), UBND xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng đã chính thức tổ chức Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình 2026 với chủ đề “Đại Bình - Điểm đến Xanh”. Đây không chỉ là hoạt động truyền thống mà đang dần trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, khơi dậy tinh thần đoàn kết cộng đồng, mở hướng cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sáng 21-8, chương trình Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình 2026 với chủ đề “Đại Bình - Điểm đến Xanh” đã chính thức diễn ra và thu hút hàng nghìn du khách từ khắp nơi đổ về trải nghiệm Ngày hội Văn hóa - du lịch. Mở đầu là hoạt động bóng chuyền hơi Người cao tuổi năm 2026. Giải đấu có chủ đề “Kết nối niềm tin - Gắn kết tuổi già giữa miền trái ngọt”, thu hút 4 câu lạc bộ bóng chuyền hơi người cao tuổi gồm Tam Sơn (xã Núi Thành), Bích Hà (xã Điện Bàn Bắc), An Sơn (phường Điện Bàn) và đội chủ nhà xã Nông Sơn.

Chủ tịch UBND xã Nông Sơn Lý Xuân Phong tham quan các gian hàng trưng bày.
Tổ chức giải bóng chuyền hơi nam theo thể thức loại trực tiếp.

Các đội thi đấu nội dung bóng chuyền hơi nam theo thể thức loại trực tiếp. Hai đội thắng vào chung kết, hai đội còn lại tranh hạng ba. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem, cổ vũ.

Song song là hội thi vẽ tranh “Sắc màu Đại Bình” lần thứ I năm 2026 với sự tham gia của hơn 20 em học sinh trên địa bàn xã. Đây là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2026.

Với chủ đề “Sắc màu Đại Bình”, các em trực tiếp thể hiện tác phẩm trên bàn vẽ, bằng những góc nhìn trong trẻo về cảnh sắc, con người, vườn cây trái và những nét đẹp của làng quê Đại Bình.

Hội thi vẽ tranh “Sắc màu Đại Bình” lần thứ I năm 2026.

Người dân và du khách đến Đại Bình còn có cơ hội tham quan, thưởng lãm cảnh quan làng quê, những khu vườn cây trái và trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình năm 2026, qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh, nét đẹp văn hóa và du lịch sinh thái cộng đồng của địa phương.

Các em trực tiếp thể hiện tác phẩm trên bàn vẽ.

Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Đại Bình năm 2026 chính thức diễn ra với chủ đề “Đại Bình – Điểm đến xanh” diễn ra tại sân vận động thôn Đại Bình, xã Nông Sơn. Chương trình nghệ thuật là hành trình đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc – từ niềm tự hào về “Việt Nam ngày mới”, không khí rộn ràng của “Về hội làng đi em”, vị quê nhà thân thương, câu hát về Nông Sơn, đến tình yêu dành cho Đà Nẵng và những khoảnh khắc đẹp của một chuyến đi.

Chủ tịch UBND xã Nông Sơn Lý Xuân Phong tham quan các gian hàng trưng bày.

Ông Lý Xuân Phong - Chủ tịch UBND xã Nông Sơn cho biết, lễ hội tập trung quảng bá, trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản đặc trưng của vùng đất Nông Sơn cùng giải chạy "Sải bước giữa miền quê sinh thái - Lan tỏa giá trị văn hóa và du lịch Đại Bình". Không gian đêm hội thêm phần lung linh với chương trình nghệ thuật đặc sắc, đêm hội diễn văn nghệ "Đại Bình – Giai điệu xanh gợi mở", không gian Acoustic "Hát cho nhau nghe" trữ tình bên bồi sông Thu Bồn và đêm sinh hoạt Đốt lửa trại cộng đồng ấm áp tình thân.

Tấn Việt

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình 2026

Từ ngày 21 đến 23-8, Lễ hội Văn hóa - Du lịch Đại Bình 2026 sẽ diễn ra tại làng Đại Bình (xã Nông Sơn, TP Đà Nẵng) với chủ đề “Đại Bình - Điểm đến xanh”.

Phát triển thương hiệu Mỳ Quảng gắn với Lễ hội Mỳ Quảng thường niên giai đoạn 2027-2035

Tại hội thảo “Mỳ Quảng - di sản văn hóa và động lực phát triển“ do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng (DCCA) tổ chức chiều 11-8, bên cạnh trao đổi, thảo luận nhằm đóng góp ý tưởng, sáng kiến để nâng tầm thương hiệu mỳ Quảng, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Đề án “Bảo tồn và phát triển thương hiệu mỳ Quảng gắn với ngày hội văn hóa mỳ Quảng thường niên“.

Hàng loạt trải nghiệm nghệ thuật hấp dẫn tại Ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng

Sáng 10-7, Bảo tàng Đà Nẵng khai mạc “Ngày hội Mỹ thuật Đà Nẵng năm 2026“ với chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc, thu hút giới trẻ, người yêu nghệ thuật và du khách.

Xuất khẩu Đà Nẵng giữ vững “phong độ”

Bên cạnh các thị trường xuất khẩu truyền thống như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Châu Âu..., năm 2026, Công ty TNHH Mỹ Phương Food (phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) - doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh dừa nướng thương hiệu Topcoco, có thêm thị trường tiêu thụ mới ở Úc.

Khai mạc Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần thứ II

Ngày 19-6, tại Đường sách TPHCM, Hiệp hội Áo dài TPHCM tổ chức khai mạc Ngày hội Văn hóa Áo dài TPHCM lần thứ II - năm 2026 với chủ đề “Sài Gòn Áo dài - Ngôn ngữ Văn hóa của Thành phố“.

Festival Hoa Đà Lạt 2026 dự kiến khai mạc vào tối 19-12

Theo kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 của UBND tỉnh Lâm Đồng, sự kiện có chủ đề “Đà Lạt - Bản giao hòa của sắc hoa và âm nhạc“ dự kiến sẽ khai mạc vào tối 19-12, trong khi chương trình nghệ thuật chào năm mới 2027 kết hợp tổng kết, bế mạc Festival sẽ được tổ chức vào tối 31-12-2026.

Những người “truyền lửa” nơi vùng cao Đà Nẵng (Bài cuối: Những người giữ hồn văn hóa giữa đại ngàn)

Giữa những cánh rừng xanh thẳm phía Tây thành phố Đà Nẵng, nơi những bản làng của đồng bào Ca Dong, Cor... vẫn còn nép mình bên sườn núi, có những con người lặng lẽ dành cả cuộc đời để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Những người “truyền lửa” nơi vùng cao Đà Nẵng (Kỳ 1: Người phụ nữ Gié Triêng giàu nghị lực)

Giữa nhịp sống hiện đại đang len sâu vào từng bản làng miền núi Đà Nẵng, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, kết nối cộng đồng và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Họ là những già làng, nghệ nhân, người có uy tín – những “cột mốc sống” của bản làng. Từ tiếng chiêng đại ngàn, những nghề truyền thống đến các phong trào phát triển kinh tế, xây