Phát triển thương hiệu Mỳ Quảng gắn với Lễ hội Mỳ Quảng thường niên giai đoạn 2027-2035
Tại hội thảo "Mỳ Quảng - di sản văn hóa và động lực phát triển" do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng (DCCA) tổ chức chiều 11-8, bên cạnh trao đổi, thảo luận nhằm đóng góp ý tưởng, sáng kiến để nâng tầm thương hiệu mỳ Quảng, các đại biểu tập trung thảo luận dự thảo Đề án "Bảo tồn và phát triển thương hiệu mỳ Quảng gắn với ngày hội văn hóa mỳ Quảng thường niên".
Đề án do Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Đà Nẵng đề xuất, dự kiến sẽ do Sở VH-TT&DL chủ trì tham mưu, hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến các cơ quan liên quan và trình UBND TP trong thời gian tới.
Theo dự thảo, Đề án này xác lập phương thức tiếp cận mới, chuyển dịch mô hình từ quảng bá một món ăn (sản phẩm ẩm thực) đơn lẻ sang quản trị hệ sinh thái chuỗi giá trị liên ngành. Mỳ Quảng được tiếp cận dưới 6 góc độ: Di sản văn hóa phi vật thể, Sản phẩm du lịch, Tài sản trí tuệ, Ngành hàng nông nghiệp - thực phẩm, Không gian khởi nghiệp ĐMST và Phương tiện truyền thông địa phương.
Mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu phát triển đề ra tầm nhìn 2035, Mỳ Quảng trở thành biểu tượng ẩm thực đặc trưng của TP Đà Nẵng, được quản trị như một "di sản sống". Chỉ tiêu cụ thể, đến 2029 thí điểm 50 cơ sở được cấp Nhãn hiệu chứng nhận; đến năm 2032, tối thiểu 180 cơ sở đạt chuẩn; đến 2035, tối thiểu 300 cơ sở, 100% cơ sở có mã định danh số…
Hội thảo nằm trong khuôn khổ Ngày hội tôn vinh mỳ Quảng - Tinh hoa ẩm thực xứ Quảng 2026 sẽ diễn ra vào ngày 14, 15-8 tới tại Đình Nại Nam (khu vực Cung Thể thao Tiên Sơn, phường Hòa Cường).
P.Thủy
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Thành phố Đà Nẵng mong VOV tăng cường thông tin về những động lực phát triển mới
Đà Nẵng cho phép 3 dự án khu dân cư tiếp tục được triển khai
Tổ quốc nơi đầu sóng
Tập trung giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án giao thông trọng điểm
Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đối thoại với lực lượng Công an cấp xã





