Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75: Xứng đáng là “thanh bảo kiếm” của Đảng

Thứ tư, 25/12/2019 08:20

Ngày 24-12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ), Bộ CA long trọng tổ chức Hội nghị CA toàn quốc lần thứ 75, nhằm đánh giá kết quả các mặt công tác Công an, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2019, triển khai các mặt công tác năm 2020. Hội nghị vinh dự chào đón đồng chí Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc duyệt đội danh dự CAND.

Tham dự hội nghị còn có đồng chí: Phan Đình Trạc - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban nội chính Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng Đào Việt Trung - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ; Bùi Thị Minh Hoài - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Lê Hồng Quang - Phó Chánh án TAND tối cao; Thượng tướng Phan Văn Giang - Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Nguyễn Mạnh Hùng - Bộ trưởng Bộ Thông tin Truyền thông cùng nhiều đại biểu cấp cao các Bộ, ban ngành Trung ương... Về phía Bộ CA, có các đồng chí Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, gồm: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn và các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Giữ vững ANTT, kéo giảm tội phạm

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Việc đánh giá đầy đủ, toàn diện, sâu sắc tình hình, kết quả công tác trong năm 2019 là tiền đề, cơ sở quan trọng cho việc hoạch định các chủ trương, giải pháp phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ của năm 2020 và những năm tiếp theo. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các đại biểu tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần nêu gương, nhìn thẳng vào sự thật; nhận định, phân tích, dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình, nhận rõ thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh, đủ sức hoàn thành mọi nhiệm vụ. Đồng thời thống nhất các chủ trương, giải pháp để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong năm 2020 và những năm  tiếp theo...

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Thượng tướng Bùi Văn Nam, trong năm 2019, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi cơ bản, công tác bảo đảm ANTT cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức rất lớn, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc và ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân cùng với sự nỗ lực, cố gắng, không quản ngại gian khổ, hy sinh, lực lượng CAND đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, phối hợp, tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác và đạt kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác. Công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm được thực hiện quyết liệt, sát sao, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về TTATXH, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước. Trong năm, lực lượng CAND đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từng bước đẩy lùi, kéo giảm tội phạm về TTXH 7,39% so với năm 2018. Với kết quả điều tra, làm rõ 40.744 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 81,93% (cao hơn chỉ tiêu Quốc hội giao 11,93%), trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,86%; triệt phá 2.245 băng, nhóm tội phạm. Thông qua các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát huy tốt sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia công tác phòng, chống tội phạm. Công tác đấu tranh tội phạm tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh với tội phạm ma túy, môi trường, truy nã... cũng được triển khai quyết liệt, khẩn trương và đạt được những kết quả quan trọng...

Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đáng chú ý là việc thực hiện chủ trương tăng cường cơ sở được tập trung thực hiện quyết liệt, trong đó đã bố trí hơn 10.250 Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn chính quy, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, tình hình an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở được bảo đảm và có những chuyển biến tích cực. “Mục tiêu lãnh đạo Bộ CA đặt ra trong năm 2020 là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp tội phạm, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội, làm giảm ít nhất 5% số vụ phạm pháp hình sự so với năm 2019; 100% tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố được tiếp nhận, thụ lý, trong đó tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%”, Thượng tướng Bùi Văn Nam cho biết.

Lãnh đạo Bộ CA chào mừng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh, biểu dương và chúc mừng những thành tích đã đạt được trên các mặt công tác của lực lượng CAND  trong năm 2019, đồng thời ghi nhận, tôn vinh những tấm gương CBCS CA thực sự "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ", mưu trí, dũng cảm, không quản hiểm nguy, chấp nhận hy sinh, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2020 và những năm tiếp theo, Việt Nam còn đối mặt với không ít khó khăn, thách thức do tác động của tình hình thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp. Đáng chú ý, năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, điển hình như đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng, Hội nghị cấp cao ASEAN... vì vậy lực lượng CAND phải giữ vững tốt tình hình an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH trong mọi tình huống, tuyệt đối không để xảy ra tình huống bị động,  bất ngờ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng lưu ý lực lượng CAND phải tăng cường và nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý của Nhà nước về ANTT, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền, của dân, do dân, vì dân. Lực lượng CAND phải dựa vào nhân dân, huy động và phát huy tối đa khả năng to lớn của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ ANTT. Làm được vậy, Thủ tướng mong muốn mỗi CBCS phải nêu cao kỷ luật, kỷ cương, quy tắc ứng xử trong công tác, chiến đấu; kiên quyết chống các biểu hiện thiếu trách nhiệm, vô cảm trước những yêu cầu chính đáng của người dân; rèn luyện và thực hiện tác phong, ứng xử có văn hóa với nhân dân để thực sự gần dân, làm cho nhân dân ngày càng tin yêu, giúp đỡ lực lượng Công an. Đồng thời, nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy. “Trong năm 2019, lực lượng CAND đã hoàn thành rất tốt nhiều nhiệm vụ, đáng nói là tội phạm được kéo giảm, tạo cho nhân dân một cuộc sống yên bình. Trong mọi tình huống, lực lượng CAND luôn dự đoán đúng, trúng tình hình, mỗi CBCS luôn nêu cao tinh thần chiến đấu, không ngừng tu dưỡng đạo đức cách mạng, phẩm chất chính trị, khắc ghi và thực hiện Sáu điều Bác Hồ đã dạy, xứng danh là “thanh bảo kiếm” của Đảng, lá chắn thép vững vàng trong đấu tranh với các loại tội phạm, giữ gìn cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ: Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ bảo đảm ANQG, giữ gìn TTATXH của lực lượng CAND thời gian tới, trước mắt là năm 2020. Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ CA luôn ý thức sâu sắc, đầy đủ về trách nhiệm của lực lượng CAND trước đòi hỏi của tình hình và yêu cầu, nhiệm vụ rất nặng nề đang đặt ra trước mắt và lâu dài, nên sẽ phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đặt ra. “Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như những chỉ đạo sâu sắc, tâm huyết của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, lực lượng CA sẽ khắc ghi và thực hiện bằng được chân lý “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. CAND toàn lực lượng xin hứa với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân, với Thủ tướng chính phủ sẽ tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp, truyền thống anh hùng vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, trong mọi tình huống luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, vượt qua mọi khó khăn thử thách, giữ vững ANQG, TTATXH, mang đến cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân ở từng khối phố, xóm làng”, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định.

CÔNG HẠNH