Khai mạc kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX: Thiếu hụt ngân sách hàng ngàn tỷ đồng

Thứ tư, 15/07/2020 08:30

Ngày 14-7, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa IX) khai mạc dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Phan Việt Cường thông tin, Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 cơ bản đã được kiểm soát ở nước ta, tuy nhiên trên thế giới còn diễn biến hết sức phức tạp. Do vậy, kỳ họp đòi hỏi phải tập trung thảo luận, đưa ra những quyết sách quan trọng, đúng đắn và kịp thời nhằm làm nền tảng để vượt qua những thách thức hiện nay, đồng thời là tiền đề để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh thành công bước đầu về ngăn chặn dịch Covid-19, thì ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh đã tác động nặng nề đến mọi mặt đời sống, KT-XH của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại, du lịch và dịch vụ có nơi bị đình trệ. Kết quả nhiều chỉ tiêu kinh tế 6 tháng đầu năm của tỉnh tăng trưởng thấp so với kế hoạch, đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) chỉ bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019, dự báo thu ngân sách nhà nước cả năm chỉ đạt khoảng 70% dự toán.

Tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt thấp, tình hình nợ đọng thuế vẫn còn cao; tỷ lệ hộ nghèo còn cao, nguy cơ tái nghèo có chiều hướng tăng; thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nơi chưa sát thực tế, nhiều đối tượng khó khăn nhưng không thuộc diện hỗ trợ, lao động tự do và các doanh nghiệp chưa tiếp cận được chính sách hỗ trợ; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có lúc còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ khó lường…

Quang cảnh Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh Quảng Nam.

“Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ dành thời gian để thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, đây là hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng, nhằm phát huy tinh thần dân chủ, tập trung trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên và các vị đại biểu HĐND tỉnh là những người đại diện cho tiếng nói của nhân dân trong tỉnh. Qua đó, giúp cấp ủy kiểm điểm, đánh giá khách quan những kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đó, xác định đúng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần vào sự thành công của đại hội và làm tiền đề cho việc lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới”- ông Cường nhấn mạnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam tại kỳ họp, dự kiến hụt thu ngân sách tỉnh năm 2020 là 4.350 tỷ đồng. Để đảm bảo cân đối ngân sách, UBND tỉnh báo cáo tạm thời cắt giảm dự toán chi năm 2020 của ngân sách tỉnh là 2.143,87 tỷ đồng. Theo đó, cắt giảm các nguồn kinh phí dự nguồn chưa phân bổ trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2020 cho các nhiệm vụ chi lễ hội, kỷ niệm ngày lễ lớn, hội thi, hội thảo, hội thao…; cắt giảm nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các dự án nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; nguồn vốn dự kiến phân bổ cho các dự án không đầu tư thuộc kế hoạch trung hạn 2016-2020; cắt giảm các dự án mới thuộc kế hoạch năm 2019 đã phê duyệt chủ trương đầu tư, nhưng chưa phê duyệt dự án đầu tư...

Theo đó, kỳ họp lần này tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm 2020 để tìm ra những giải pháp phát triển ổn định, lâu dài, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu đã đề ra của năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020); xem xét các báo cáo, tờ trình liên quan đến công tác năm của các cơ quan liên quan; quyết định các nội dung về dự kiến danh mục đầu tư công năm 2021; chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án; quyết định phương án cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; thảo luận, góp ý dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 22; quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy; danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng; đánh giá tình hình chấp hành pháp luật, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền.

Kỳ họp dự kiến sẽ kết thúc vào hôm nay (15-7).

B.B