Khai mạc kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016

Thứ ba, 09/07/2013 11:36

 

Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn phát biểu.

(Cadn.com.vn) - Sáng nay 9-7, kỳ họp thứ 7, HĐND TP Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của các đại biểu: Huỳnh Ngọc Sơn, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Văn Hữu Chiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; Nguyễn Thanh Quang, UVBTV Thành Ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP; Huỳnh Nghĩa, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn ĐBQH TP; đại diện lãnh đạo Thành ủy, UBND, các sở, ban, ngành của TP và  47/48 vị đại biểu HĐND TP khóa VIII.

Phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất

- Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng Trần Thọ, Phó Bí thư Thường trực phụ trách Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP khẳng định: 6 tháng đầu năm 2013, thành phố thực hiện  kế hoạch phát triển KT-XH trong bối cảnh tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Song, với sự chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, sự điều hành tích cực của UBND, sự giám sát có hiệu quả của HĐND, sự phối hợp chặt ché của UBMTTQVN và các đoàn thể chính trị-xã hội, cùng với sự quyết tâm, nỗ lực vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, nền kinh tế TP 6 tháng đầu năm vẫn giữ được nhịp độ phát triển so với năm trước. Sản xuất công nghiệp từng bước được phục hồi, các lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thương mại tiếp tục tăng trưởng. Thu ngân sách, đặc biejt là thu nội địa từ thuế và phí chuyển biến khá, đạt trên 50% dự toán.

Các lĩnh vực giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Đời sống nhân dân được quan tâm chăm lo, tình hình ANCT, TTATXH tiếp tục được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế thành phố  tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: Lãi suất vốn vay ngân hang tuy đã giảm nhưng còn ở mức cao và doanh nghiệp khó tiếp cận; sản phẩm tiêu thụ chậm, tồn kho lớn, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô, sản xuất cầm chừng hoặc tạm ngừng hoạt động dẫn đên một bộ phận lao động mất việc làm, đời sống gặp nhiều khó khăn; tình hình ANTT trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần tập trung giải quyết.

Đồng chí Trần Thọ phát biểu khai mạc kỳ họp.

Do vậy, kỳ họp lần này sẽ tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, QPAN 6 tháng đầu năm, quyết định những giải pháp để hoàn thành kế hoạch cả năm 2013. Đặc biệt kỳ họp lần này, HĐND TP sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ do HĐND TP bầu theo Nghị quyết số 35/2012/NQ-QH13 và dành thời gian để chất vấn và trả lời chất vấn những vấn đề bức xúc mà cử tri thành phố quan tâm. Đồng chí Chủ tịch HĐND TP đề nghị các vị đại biểu HĐND nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ các tài liệu kỳ họp, tích cực tham gia thảo luận, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng để kỳ họp đạt kết quả cao nhất, đáp ứng mong đợi của cử tri thành phố.

HĐND cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn

* Kết quả 1 số chỉ tiêu chủ yếu 6 tháng đầu năm 2013:

Tổng sản phẩm xã hội GDP ước tăng 7,1% so với cùng kỳ 2012; giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước tăng 9,1%; công nghiệp ước tăng 11,7%; nông-lâm thủy sản ước tăng 3,6%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ ước tăng 12,9%. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 5.250,7 tỉ đồng, đạt 44% dự toán; tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 7.623,4 tỉ đồng, đạt 56,5% dự toán.

Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 8.808 tỉ đồng, giảm 23,8%; giải quyết việc làm mới cho 13.170 lao động, giảm 16,5%; tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm còn 7,89%; gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu đợt 1.

- Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn, UVBCH Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội cho rằng: Mặc dù đứng trước nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, HĐND, UBND cùng với sự nỗ lực phấn đấu, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và nhân dân thành phố, kinh tế TP 6 tháng đầu năm đã có nhiều khởi sắc, nhiều chí tiêu chủ yếu tăng so với cùng kỳ, QPAN được củng cố, TTATXH được bảo đảm… Những kết quả này sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Trung ương và của Thành phố trong năm 2013. Đồng chí Huỳnh Ngọc Sơn nhấn mạnh: Vai trò của HĐND  các cấp ngày càng trở nên quan trọng, do đó đòi hỏi phải có sự đổi mới, thay đổi về phương pháp và điều kiện để các quyết định của HĐND thực chất hơn, đặc biệt là các quyết định về phát triển KT-XH và đảm bảo QPAN. HĐND TP cần chủ động nghiên cứu, quán triệt các chính sách về phát triển KT-XH của Đảng, Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, qua đó thể chế hóa thành các cơ chế, chính sách cụ thể, khả thi.

HĐND các cấp cần chủ động, sáng tạo và quyết liện hơn nữa, tổ chức điều hành công việc theo tinh thần sâu sát, hiệu quả, thiết thực, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu. HĐND cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả của hoạt động giám sát, kiểm tra tình hình triển khai thực hiện nghị quyết đối với UBND và các cơ quan lien quan để kiểm chứng về tính phù hợp thực tiễn, tính khả thi của các nghị quyết; tiếp tục đổi mới hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn, đưa hoạt động chất vấn thành việc làm thường xuyên, một hình thức giám sát trực tiếp và hiệu quả đối với bộ máy chính quyền địa phương; chủ động phối hợp với Đoàn ĐBQH trong giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của QH tại địa phương đảm bảo nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật.

Kinh tế TP 6 tháng có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012

Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch KT-XH TP 6 tháng đầu năm 2013 tại kỳ họp, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Văn Hữu Chiến cho biết: Mặc dù tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng UBND TP đã tập trung chỉ đạo, điều hành các chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm, các khâu có tính đột phá; tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu giải tỏa đền bù, bố trí tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội; đề ra các chủ trương, chính sách, giải pháp mới và quyết liệt để hỗ trợ DN tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tìm nhiều biện pháp duy trì và thúc đẩy tăng trưởng.

Đồng chí Văn Hữu Chiến.  

Theo đánh giá của UBND TP: Kinh tế TP 6 tháng có tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2012, các lĩnh vực tăng trưởng khá như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 20,8%; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 12,9%. Tổng lượng khách tham quan du lịch ước đạt 1,54 triệu lượt, tăng 16,3% . Đến nay, trên địa bàn TP. Đà Nẵng có 61 dự án đầu tư về du lịch, tổng vốn đầu tư 5,2 tỉ USD, trong đó có 49 dự án đầu tư trong nước với số vốn đầu tư 3,8 tỉ USD. Trong 6 tháng đầu năm có 29 khách sạn hoàn thành và đưa vào sử dụng, nâng tổng số khách sản trên địa bàn TP lên 355 khách sạn với 11.447 phòng.

Việc đưa vào khai thác tuyến cáp treo Bà Nà thứ 3 và khánh thành Cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý  đã tạo điểm nhấn và lôi cuốn du khách. Doanh thu thông tin, truyền thông  ước đạt 4.900 tỉ đồng, tăng 9%; kim ngạch xuất khẩu phần mềm ước đạt 9,5 triệu USD, tăng 31,9%. Một số công trình trọng điểm về CNTT được đẩy mạnh triển khai thực hiện. Dịch vụ tài chính-ngân hàng tiếp tục ổn định, tổng nguồn vốn huy động ước đạt 50,1 nghìn tỉ đồng, tăng 2,4%; tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế ước đạt 52,3 nghìn tỉ đồng. Giá trị sảng xuất công nghiệp tăng 11,7%; giá trị sản xuất thủy sản-nông lâm tăng 3,6%.  Các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội, thể dục thể thao, khoa học công nghệ, nội chính được đảm bảo và phát triển; đời sống của cán bộ và nhân dân được quan tâm chăm lo; tình hình ANCT, TTATXH được giữ vững.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND TP đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2013. Đó là, tập trung đẩy mạnh phát triển SXKD, phát triển các ngành sản xuất và dịch vụ; phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho SXKD, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, xử lý hàng tồn kho, hỗ trợ tiếp cận vốn vay ngân hang cho các DN. Tăng cường xúc tiến quảng bá du lịch tại các thị trường trọng điểm, mở các đường bay trực tiếp đến Đà Nẵng. Mở rộng mạng lưới xe buýt nội thành, từng bước xây dựng hệ thống vận tải công cộng hiện đại, thân thiện môi trường. Tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại 11 xã của huyện Hòa Vang.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư trong và ngoài nước; tăng  cường quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước. Tiếp tục quản lý và phát triển các lĩnh vực văn hóa-xã hội, tăng cường các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân. Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, tập trung công tác xây dựng chính quyền, giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tăng cường ANTT và ATGT.

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước.

Đồng chí Nguyễn Thanh Quang phát biểu.

Báo cáo kết quả về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền, ông Nguyễn Thanh Quang, UVBTV Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQVN TP. Đà Nẵng cho biết: Mặt trận và các tổ chức thành viên tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tập hợp, vận động nhân dân, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, sự đồng thuận xã hội, chung sức chung lòng cùng Đảng bộ và chính quyền thành phố vượt qua khó khăn, thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; duy trì tốt các mục tiêu về an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giữ vững ổn định tình hình KT-XH, QPAN vì sự phát triển đi lên của thành phố. Từ các nguồn quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội,  UBMTTQVN TP đã xây dựng 135 nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo có đất ở ổn định; hỗ trợ huyện Hòa Vang 1,5 tỉ đồng để xây dựng công trình vệ sinh cho các hộ đặc biệt nghèo; sửa chữa nhà ở cho các hộ chính sách, hộ cận nghèo; giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn đột xuất, bị bệnh hiểm nghèo…

Về công tác góp ý xây dựng pháp luật, MTTQ TP tích cực tham gia góp ý vào 11 dự án luật, pháp lệnh, trong đó có nhiều dự án luật quan trọng như: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992, Luật Đất đai sửa đổi… Thông qua các hình thức góp ý, hệ thống Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tổ chức 2.960 cuộc hội nghị với 18.446 lượt ý kiến góp ý. Thường trực UBMTTQVN các cấp đã chủ trì tổ chức 12 cuộc tiếp xúc cử tri (TXCT) của đại biểu Quốc hội và 56 cuộc TXCT của đại biểu HĐND TP, tập  hợp hơn 230 ý kiến, kiến nghị của cử tri đối với các bộ, ngành Trung ương và địa phương và giám sát kết quả trả lời những ý kiến, kiến nghị của chính quyền các cấp và các sở, ngành của TP.

Đồng chí Võ Duy Khương

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 HĐND TP khóa VIII, UBMTTQVN TP đã tập hợp được 91 ý kiến của UBMTTQ các cấp, các tổ chức thành viên về các nội dung: Tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; sản xuất, kinh doanh, đời sống, việc làm của nhân dân; các vấn đề về lĩnh  đất đai, giải tỏa, đền bù, bố trí tái định cư; vệ sinh an toàn thực phẩm, ô nhiễm môi trường; tình hình ANCT-TTATXH, đề nghị Thường trực HĐND, UBND và các sở, ban ngành xem xét, giải quyết và trả lời để nhân dân biết và giám sát.

Tại kỳ họp, thay mặt UBND TP, đồng chí Võ Duy Khương, UVBTV Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP đã trả lời các ý kiến cử tri do Thường trực HĐND TP chuyển đến trước kỳ họp thứ 5 và một số kiến nghị bức xúc của cử tri trước kỳ họp thứ 7, HĐND TP khóa VIII.

Toàn cảnh kỳ họp.

 

K.T