Khai mạc Kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031

Thứ ba, 14/04/2026 09:17

Sáng 14-4, HĐND TP Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc Kỳ họp thứ nhất với yêu cầu xuyên suốt là nhanh chóng kiện toàn tổ chức, bắt tay ngay vào công việc, nâng cao chất lượng quyết sách vì Nhân dân.

Quang cảnh kỳ họp.
Ông Nguyễn Đức Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng-Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khẳng định, đây là kỳ họp có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra ngay sau thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kỳ họp đánh dấu bước chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ, tạo nền tảng để bộ máy chính quyền thành phố vận hành ổn định, hiệu lực, hiệu quả ngay từ đầu. Tại kỳ họp, 76 đại biểu HĐND thành phố khóa XI chính thức thực hiện nhiệm vụ, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân thành phố trong nhiệm kỳ mới.

Theo chương trình, kỳ họp tập trung vào các nội dung then chốt như xác nhận tư cách đại biểu, bầu các chức danh lãnh đạo HĐND, UBND thành phố, thành lập các ban của HĐND, bầu Hội thẩm TAND và thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm.

Đây là những nội dung có ý nghĩa quyết định trong việc hình thành bộ máy lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của chính quyền thành phố trong suốt nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, chương trình kỳ họp được bổ sung nội dung làm việc buổi chiều để xem xét, quyết nghị một số vấn đề trên các lĩnh vực đô thị, kinh tế - ngân sách, văn hóa - xã hội, pháp chế. Điều này thể hiện yêu cầu đặt ra là không để gián đoạn, chậm trễ trong xử lý công việc ngay sau khi kiện toàn bộ máy.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang nhấn mạnh, HĐND thành phố phải thực sự là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân. “HĐND phải gần dân, hiểu dân, vì dân; mọi quyết sách đều phải hướng tới mục tiêu cao nhất là Nhân dân được thụ hưởng thành quả phát triển”, Bí thư Thành ủy nêu rõ.

Trong bối cảnh thế giới và trong nước có nhiều biến động, yêu cầu đặt ra đối với Đà Nẵng là phải phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, đóng vai trò cực tăng trưởng, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh và hội nhập quốc tế.

Theo đó, HĐND thành phố cần tập trung thể chế hóa kịp thời các chủ trương lớn, nhất là các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội như xây dựng Khu thương mại tự do, phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, thúc đẩy các mô hình kinh tế mới. “Mỗi nghị quyết phải là công cụ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược”, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Cùng với đó, hoạt động của HĐND cần đổi mới theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, tăng tính phản biện và trách nhiệm đến cùng. Công tác giám sát phải đi vào thực chất, không để tình trạng “giám sát xong để đó”.

Quang cảnh kỳ họp.

Về công tác nhân sự, lãnh đạo thành phố cho biết các phương án đã được chuẩn bị chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan. Các đại biểu được đề nghị phát huy trách nhiệm, lựa chọn những người đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm nhận các vị trí chủ chốt.

Ngay sau kỳ họp, các cơ quan cần khẩn trương ổn định tổ chức, phân công rõ người, rõ việc, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, hiệu quả. UBND TP được yêu cầu nâng cao tính chủ động, quyết liệt trong điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, kịp thời tháo gỡ khó khăn, huy động hiệu quả các nguồn lực. Nhấn mạnh tinh thần xuyên suốt của nhiệm kỳ, Bí thư Thành ủy yêu cầu toàn hệ thống chính trị “bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo”.

XUÂN TIẾN