Khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 năm 2026
Từ ngày 22 đến 24-5, Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22, Đà Nẵng 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc, góp phần tái hiện sinh động dòng chảy lịch sử, văn hóa và tình cảm gắn bó giữa Việt Nam và Nhật Bản qua nhiều thế kỷ.
Trong khuôn khổ lễ hội, tối 22-5, tại phường Hội An, UBND thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 22 năm 2026.
Tham dự lễ khai mạc có ngài ITO Naoki - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam; ông MORI Takero - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại Đà Nẵng cùng đại diện các thành phố Matsusaka, Nagasaki, Sakai, Niihama và nhiều cơ quan, tổ chức Nhật Bản tại Việt Nam.
Về phía thành phố Đà Nẵng có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi, lãnh đạo các sở, ban, ngành, phường Hội An cùng đông đảo người dân và du khách tham dự.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, Lễ hội Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản không chỉ là hoạt động văn hóa thường niên mà còn là dịp tiếp nối, vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa Việt Nam và Nhật Bản, được xây dựng trên nền tảng quan hệ gắn bó hơn 400 năm.
Theo bà Nguyễn Thị Anh Thi, Hội An từng là thương cảng quốc tế sầm uất, nơi lưu giữ nhiều dấu ấn văn hóa Nhật Bản đặc sắc và hiện vẫn đóng vai trò cầu nối quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, hai quốc gia. Thông qua chuỗi hoạt động phong phú, lễ hội góp phần quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường kết nối cộng đồng, đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch và đầu tư giữa Đà Nẵng với các đối tác Nhật Bản.
Ngài ITO Naoki – Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam khẳng định Hội An là vùng đất đặc biệt, được xem là điểm khởi nguồn của tình hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam. Đại sứ cho biết, việc Nhật Bản đồng hành cùng Hội An trong công tác bảo tồn di sản, đặc biệt là dự án trùng tu Chùa Cầu – biểu tượng của tình hữu nghị Nhật - Việt, là minh chứng sinh động cho mối quan hệ gắn bó giữa hai nước.
Đại sứ ITO Naoki bày tỏ kỳ vọng lễ hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của một đô thị quốc tế giàu bản sắc, trở thành điểm hẹn hấp dẫn, góp phần tăng cường kết nối giữa người dân hai nước và bạn bè quốc tế.
Trong khuôn khổ lễ hội diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc như giao lưu nghệ thuật đường phố tại khu vực Chùa Cầu; tái hiện “Đám rước Công nữ Ngọc Hoa và thương nhân Araki Sotaro”; triển lãm búp bê truyền thống Nhật Bản; trình diễn thư pháp, nghệ thuật cắm hoa Ikebana; các chương trình biểu diễn nghệ thuật truyền thống và đương đại Việt Nam - Nhật Bản; cuộc thi cosplay cùng nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa dành cho người dân, du khách.
Ngoài ra, lễ hội còn có chương trình tổng kết 10 năm lớp tiếng Nhật miễn phí dành cho trẻ em Terakoya tại Hội An; không gian trưng bày hình ảnh về quan hệ giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản; chương trình tham quan “Dấu xưa Nhật Bản”, trải nghiệm văn hóa Việt Nam - Nhật Bản cùng các gian hàng giới thiệu ẩm thực, du lịch và sản phẩm đặc trưng của Nhật Bản.
MINH QUANG



