Khai mạc Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn 2026: Không gian văn hóa – tâm linh đặc sắc của Đà Nẵng

Thứ bảy, 04/04/2026 20:09

Tối 4-4, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026 chính thức khai mạc tại chùa Quán Thế Âm (đường Sư Vạn Hạnh, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng). Dự lễ có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi cùng đại diện HĐND thành phố, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các sở, ngành, địa phương, đông đảo tăng ni, phật tử, Nhân dân và du khách.

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra từ ngày 04 đến 07-4-2026
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Anh Thi phát biểu khai mạc lễ hội

Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hằng năm vào dịp 19-2 âm lịch tại danh thắng Ngũ Hành Sơn – vùng đất linh thiêng, giàu giá trị văn hóa, lịch sử. Đây là một trong những lễ hội văn hóa – tín ngưỡng tiêu biểu của Đà Nẵng, gắn bó mật thiết với đời sống tinh thần của Nhân dân, đồng thời góp phần tạo nên bản sắc văn hóa riêng của thành phố.

Năm 2000, Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn được Tổng cục Du lịch xếp vào danh mục 15 lễ hội lớn của cả nước. Năm 2021, lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Từ năm 2023 đến nay, lễ hội do UBND TP Đà Nẵng chủ trì tổ chức với quy mô cấp thành phố, từng bước nâng cao chất lượng, quy mô và hiệu quả. Qua thời gian, lễ hội ngày càng khẳng định vai trò là điểm hội tụ văn hóa cộng đồng đặc sắc, có sức lan tỏa rộng rãi, góp phần quảng bá hình ảnh con người và vùng đất Đà Nẵng đến với bạn bè trong nước và quốc tế.

Chương trình nghệ thuật đặc sắc tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh, qua nhiều năm tổ chức, Lễ hội Quán Thế Âm không chỉ là sự kiện văn hóa – tâm linh đặc sắc của địa phương mà còn là không gian hội tụ, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc của Phật giáo, tôn vinh tinh thần từ bi, trí tuệ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đây cũng là dịp để mỗi người hướng về cội nguồn văn hóa dân tộc, nuôi dưỡng tâm thiện lành, góp phần xây dựng đời sống tinh thần ngày càng phong phú.

Phát huy giá trị của Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn, lễ hội ngày càng được tổ chức quy mô, bài bản, kết hợp hài hòa giữa phần lễ trang nghiêm và phần hội đặc sắc. Qua đó, không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của Nhân dân mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng thân thiện, văn minh, nghĩa tình đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức hằng năm vào dịp 19-2 âm lịch tại danh thắng Ngũ Hành Sơn

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố, Lễ hội năm 2026 được tổ chức với tinh thần đổi mới, an toàn, văn minh, tiết kiệm; các hoạt động được chuẩn bị chu đáo, giàu bản sắc, hứa hẹn mang đến nhiều trải nghiệm ý nghĩa cho người dân và du khách. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường giao lưu văn hóa, thắt chặt tình đoàn kết, chung tay gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Ban Tổ chức lễ hội xác định tiêu chí tổ chức theo phương châm “5 không”: không trộm cắp, cướp giật và tệ nạn xã hội; không có tình trạng lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng; không xả rác, không vi phạm an toàn thực phẩm; không chèo kéo, nâng giá, ép giá du khách; không phóng sinh và các hoạt động mê tín dị đoan.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, thành viên Ban Tổ chức và Nhân dân tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, ứng xử văn minh, thân thiện, góp phần xây dựng lễ hội trang nghiêm, an toàn, giàu bản sắc.

Lễ hội Quán Thế Âm năm nay diễn ra từ ngày 04 đến 07-4-2026

Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026 diễn ra từ ngày 4 đến 7-4 (nhằm ngày 17 đến 20-2 năm Bính Ngọ âm lịch), với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tôn giáo phong phú, đậm màu sắc văn hóa – tâm linh.

Điểm nhấn của lễ hội là Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm diễn ra vào sáng 6-4 (ngày 19-2 âm lịch) – nghi lễ quan trọng nhất, dự kiến thu hút hàng vạn người tham dự, hướng về cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước hòa bình, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động đặc sắc được tổ chức như: chương trình đi bộ vì hòa bình, cuộc thi điêu khắc và biểu diễn chế tác nghệ thuật đá Non Nước, lễ tế Xuân cầu quốc thái dân an, giao lưu văn hóa nghệ thuật với các đoàn Phật giáo đến từ Thái Lan, Tây Tạng, Nhật Bản, Ấn Độ… Đặc biệt, lần đầu tiên lễ hội tổ chức cuộc thi “Cánh sen vàng – Tinh hoa ẩm thực chay Đà Nẵng”, quy tụ các đầu bếp, cơ sở ẩm thực trên địa bàn tham gia, góp phần làm phong phú thêm trải nghiệm cho người dân và du khách.

THANH HOA

Trưng bày 1.500 đầu sách và phát động cuộc thi cảm nhận sách tại Lễ hội Quán Thế Âm 2026

Trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn năm 2026, chiều 4-4, tại Thư viện Vạn Hạnh (chùa Quán Thế Âm, quận Ngũ Hành Sơn), Thư viện Đà Nẵng tổ chức trưng bày tài nguyên thông tin và phát động cuộc thi viết cảm nhận về sách.

Khai hội các hoạt động văn hóa, thể thao truyền thống tại Lễ hội Quán Thế Âm 2026 với nhiều điểm nhấn đặc sắc

Sáng 4-4, Ban tổ chức Lễ hội Quán Thế Âm – Ngũ Hành Sơn năm 2026 khai mạc các hoạt động phần hội, mang đến không khí sôi nổi, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc sắc của địa phương.

Sôi nổi Lễ hội rau và Phiên chợ nông sản xã Hòa Vang năm 2026

Sáng 4-4, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Vang (TP Đà Nẵng) phối hợp Hợp tác xã dịch vụ sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Túy Loan tổ chức Lễ hội rau lần thứ IV và Phiên chợ nông sản xã Hòa Vang năm 2026.

Các loại xe tải nào bị cấm lưu thông trong thời gian diễn ra Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026?

Sở Xây dựng TP Đà Nẵng vừa có Công văn số 4851/SXD-HTGT về việc cấm các loại xe sơ-mi rơ-moóc, xe kéo rơ-moóc lưu thông trên tuyến đường Trần Đại Nghĩa - Lê Văn Hiến nhằm đảm bảo TTATGT phục vụ Lễ hội Quán Thế Âm năm 2026.

62 tác phẩm tham gia “Triển lãm Mỹ thuật Diệu âm Ngũ Hành Sơn“

Họa sĩ Xuân Sơn- Chủ nhiệm Câu lạc bộ Họa sĩ Trúc Văn (Hội Mỹ thuật Đà Nẵng) cho biết, trong khuôn khổ Lễ hội Quán Thế Âm Ngũ Hành Sơn, hôm nay (3-4), tại hội trường chùa Quán Thế Âm (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) sẽ diễn ra “Triển lãm Mỹ thuật Diệu âm Ngũ Hành Sơn“.