Khai mạc Lễ hội Tháp Bà Ponagar  2023

Thứ năm, 11/05/2023 07:37
Sáng 10-5, Lễ hội Tháp Bà Ponagar Nha trang đã chính thức khai mạc và sẽ kéo dài đến hết ngày 12-5. Lễ hội Tháp Bà Ponagar là lễ hội thường niên để tưởng nhớ Thiên Y Thánh Mẫu Ana, được dân gian tôn vinh là Mẹ xứ sở của vùng đất Nam Trung Bộ, cầu mong mưa thuận gió hòa; là Di sản Văn hóa phi vật thể thuộc loại hình lễ hội truyền thống được Bộ VH-TT&DL đưa vào danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia vào năm 2012.
Mâm thờ cúng của người Chăm.
Mâm thờ cúng của người Chăm.

Lễ hội Tháp Bà Ponagar sẽ không bán vé vào cửa cho tất cả mọi người trong ba ngày, có khu vực cho các đoàn đến dâng lễ ở lại. Đặc biệt nhiều năm nay, tình trạng ăn xin và xin xăm đã không còn xảy ra trong những ngày lễ. Khách có thể xin lộc bằng những túi trầu cau do BTC thiết kế nơi các bàn gần các tháp.

Tháp Bà Ponagar nằm trên đồi Cù Lao, thuộc địa bàn phường Vĩnh Phước, tồn tại trên 10 thế kỷ, trở thành một nét văn hóa Chăm độc đáo trong lòng thành phố biển Nha Trang.

Khuê Việt Trường