Khai mạc triễn lãm “Hoàng Sa - Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam”

Chủ nhật, 22/06/2014 15:42

(Cadn.com.vn) - Bài phát biểu của ông Bùi Văn Tiếng – Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử TP Đà Nẵng tại buổi khai mạc triển lãm "Hoàng Sa – Trường Sa: Phần lãnh thổ không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam” vào sáng 21-6 được đông đảo học giả, chuyên gia, các nhà nghiên cứu trong nước, quốc tế và người dân đánh giá là những câu nói gan ruột, đầy ý nghĩa.

Cắt băng khai mạc Triển lãm.

Ông Bùi Văn Tiếng nói, cuộc triển lãm này có ý nghĩa đặc biệt vì đây là lần đầu tiên một triển lãm về những bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định Việt Nam đã xác lập, thực thi chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa một cách hòa bình, liên tục từ nhiều thế kỷ nay… được rất nhiều người quan tâm, trong đó có nhiều chuyên gia, học giả quốc tế - những người đã có nhiều ý kiến đầy lương tri và trách nhiệm khoa học tại Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa – Trường Sa: Sự thật lịch sử”. Ông Tiếng còn nhấn mạnh rằng, ý nghĩa đặc biệt của cuộc triển lãm còn ở chỗ đây là thời điểm mà Đà Nẵng một lần nữa ở trên tuyến đầu Tổ quốc. “Hôm nay là 52 ngày kể từ khi Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 tại vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam không chỉ để khoan thăm dò dầu khí mà còn là và chủ yếu là khoan thăm dò lòng yêu nước của người Việt đồng thời hướng tới việc hiện thực hóa yêu sách đường 9 đoạn sai trái của họ”, ông Tiếng nói.

Ông Bùi Văn Tiếng và Giám đốc Đại học Đà Nẵng Trần Văn Nam
ký tên lên bản đồ chủ quyền.

          Ông cũng khẳng định, triển lãm lần này không chỉ góp phần vào cuộc đấu tranh ngoại giao và pháp lý để yêu cầu Trung Quốc rút ngay không điều kiện giàn khoan Hải Dương 981 và có khả năng sẽ là giàn khoan Nam Hải 09 cùng các tàu vũ trang, tàu quân sự hộ tống ra khỏi vùng biển của Việt Nam, mà còn góp phần vào việc tranh luận học thuật nhằm vạch trần yêu sách đường lưỡi bò và rộng hơn là ý đồ nhà cầm quyền Trung Quốc muốn độc chiếm hầu như toàn bộ biển Đông cả về tài nguyên lẫn tự do hàng hải.

Các chuyên gia nước ngoài ủng hộ Việt Nam bằng cách ký tên
lên khu vực quần đảo Hoàng Sa.

          Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu, chuyên gia trong và ngoài nước đã trực tiếp tham quan, tận mắt nhìn thấy hệ thống tài liệu, bản đồ từ trước đến nay chứng minh chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam từ trước đến nay. Cạnh đó họ cũng được giới thiệu rất nhiều những bản đồ qua các triều đại của Trung Quốc không hề đề cập đến hai quần đảo này mà chỉ thể hiện chủ quyền của họ tới đảo Hải Nam. Ông André Memras, nhà nghiên cứu độc lập người Pháp đánh giá đây là những bằng chứng sinh động, thuyết phục của Việt Nam về chủ quyền đối với Hoàng Sa và Trường Sa. “Trung Quốc trong thời gian qua đã thể hiện ý đồ bành trướng của mình, không chỉ đối với Việt Nam mà còn đối với Nhật Bản, Philippines. Họ không hề tôn trọng luật pháp quốc tế, phớt lờ dư luận. Theo tôi được biết, ở Pháp còn nhiều tài liệu quý về vấn đề này và tôi sẽ tìm cách để đưa nó đến với các bạn, phục vụ cho cuộc đấu tranh này”, ông  André Memras cho hay.

          Sau khi tham dự triển lãm, các chuyên gia đã có buổi tọa đàm chuyên sâu về hành vi hạ đặt trái phép giản khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc trong vùng biển Việt Nam. Chiều nay, đoàn sẽ đến thăm tàu cá ĐNa 90152 bị tàu Trung Quốc đâm chìm hôm 26-5 và gặp gỡ các ngư dân của tàu này.

Học giả quốc tế trao đổi, thảo luận tại buổi triển lãm.
Đông đảo phóng viên, trong đó có nhiều phóng viên quốc tế
tác nghiệp tại buổi triển lãm.

Công Khanh – Hoàng Anh