Khai mạc trọng thể Đại hội Đảng bộ Công an T.Ư lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Thứ bảy, 17/10/2015 11:30

(Cadn.com.vn) - Sáng 16-10, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CAT.Ư) lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA
phát biểu khai mạc Đại hội.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo Ủy ban T.Ư MTTQVN; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành T.Ư; Thành ủy Hà Nội, Thành ủy TPHCM; đại diện các Ban Đảng; Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP; các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ CA; nguyên Ủy viên Đảng ủy CAT.Ư nhiệm kỳ 2010 - 2015; đại diện Ban Chủ nhiệm CLB sĩ quan CA hưu trí phía Bắc, cùng 369 đại biểu ưu tú đại diện cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ CAT.Ư về dự Đại hội.

Với khẩu hiệu xác định phương châm hành động: "Đoàn kết, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả" và chủ đề Đại hội "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiếp tục xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò nòng cốt, giữ vững ANCT, TTATXH, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI có trách nhiệm kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đạt được, những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ V; trên cơ sở đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CAT.Ư nhiệm kỳ 2010 - 2015; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ CAT.Ư dự Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ các đại biểu Đại hội.

Bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, TTATXH

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Bộ trưởng Bộ CA nhấn mạnh: 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến rất mới, phức tạp, khó dự báo; các thế lực thù địch, phản động ráo riết âm mưu chống phá Đảng và Nhà nước… Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các ban, bộ, ngành, T.Ư, địa phương, sự giúp đỡ, đùm bọc của nhân dân, Đảng ủy CAT.Ư đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, sáng tạo chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Nhà nước; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng CAND quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ V đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CAT.Ư, Thứ trưởng Thường trực Bộ CA trình bày tóm tắt dự thảo Báo cáo Chính trị, dự thảo Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy CAT.Ư  nhiệm kỳ 2010 - 2015, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, Đảng bộ CAT.Ư đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của T.Ư Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ V. Đảng bộ CAT.Ư  thực sự là Đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác CA. Lực lượng CAND tiếp tục trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt, đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện, góp phần giữ vững ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; không để hình thành, công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; TTATXH có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH và hội nhập quốc tế của đất nước.







Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tại Đại hội.

Giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: Trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang quyết tâm, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI và thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI được tổ chức ngay sau khi đất nước ta kỷ niệm trọng thể 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9; lực lượng CAND Việt Nam kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Báo cáo chính trị và các văn kiện Đại hội đã được chuẩn bị công phu, có chất lượng, phản ánh khách quan, toàn diện, sát thực tế các mặt công tác trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của lực lượng CAND và Đảng bộ CAT.Ư. Thành công của Đại hội Đảng bộ CAT.Ư- Đảng bộ lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng và Nhà nước- sẽ góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và trong nước 5 năm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ: Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế xã hội nước ta đã chuyển biến tích cực, đạt được những thành quả quan trọng trên hầu hết các lĩnh vực. Quốc phòng an ninh được tăng cường, độc lập, chủ quyền quốc gia được giữ vững, ANCT, TTATXH được bảo đảm, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được chủ động đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả, chính trị xã hội ổn định, vị thế nước ta trên trường quốc tế được nâng lên. Trong thành tựu chung của đất nước có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND, lực lượng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân. Lực lượng CAND chủ động nắm chắc, phân tích, dự báo sát đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm ANTT và phát triển KT-XH, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh quốc gia và chủ quyền lãnh thổ. Sự phối hợp với các Bộ, ban, ngành, địa phương, đặc biệt là với QĐND ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm ANTT. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND có những chuyển biến tích cực. Toàn lực lượng đã chú trọng công tác chính trị, tư tưởng; triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" gắn với Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy"… Nhiều tấm gương tiêu biểu của CBCS CAND trong công tác, chiến đấu và hy sinh thầm lặng vì sự bình yên của đất nước, của nhân dân đã để lại trong lòng nhân dân ta nhiều niềm tin yêu và tình cảm tốt đẹp.

Thay mặt Bộ Chính trị, T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương những đóng góp to lớn, những chiến công, thành tích xuất sắc của Đảng bộ CAT.Ư, của lực lượng CAND trong nhiệm kỳ 5 năm qua. Đồng tình với phương hướng, nhiệm vụ mà Báo cáo chính trị của Đảng ủy CAT.Ư đã trình bày trước Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Đảng ủy CAT.Ư cần tập trung chỉ đạo lực lượng CAND thực hiện tốt một số vấn đề sau:

Kiên định xây dựng lực lượng CAND tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; phải luôn giữ vững nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với CAND; thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước về bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ ANTT, nhất là Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám của BCH T.Ư  Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc, Chỉ thị số 46-CT/T.Ư ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm ANTT trong tình hình mới; đồng thời chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.

Chủ động nâng cao chất lượng công tác phân tích, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước; bảo đảm vững chắc ANCT và TTATXH. Đặc biệt tăng cường công tác bảo vệ ANCT nội bộ; bảo vệ an ninh tư tưởng- văn hóa; an ninh, an toàn thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội lần thứ XII của Đảng; không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập và làm thất bại mọi âm mưu chống phá đất nước ta của các thế lực thù địch. Chủ động phòng, chống khủng bố; gây bạo loạn, mất ANTT; bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia; phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập và phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Từ kết quả và bài học kinh nghiệm trong 30 năm đổi mới, cần tổng kết thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận trên các lĩnh vực công tác, để Đảng bộ CAT.Ư, lực lượng CAND thực hiện tốt trọng trách của mình trong tình hình mới. Tiếp tục tăng cường  và đổi mới các biện pháp quản lý nhà nước về ANTT, phục vụ tốt yêu cầu phát triển KT-XH của đất nước,  tăng cường mối quan hệ chặt chẽ với QĐND và các Bộ ngành, hợp tác quốc tế… phục vụ tốt sự nghiệp hội nhập.

Phát biểu đáp từ, Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Đảng bộ CAT.Ư  rất phấn khởi, tự hào được đồng chí Thủ tướng Chính phủ thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng là những định hướng quan trọng của Đảng, Nhà nước đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND  trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tích cực đóng góp vào công cuộc phát triển KT-XH của đất nước và góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đảng bộ CAT.Ư, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND xin hứa với Đảng, Nhà nước và nhân dân, sẽ tiếp tục phát huy truyền thống Anh hùng vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; hun đúc bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CAT.Ư lần thứ VI, tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ngọc Lan