Khai màn DIFF 2023: Bản giao hưởng ánh sáng trên sông Hàn

Thứ sáu, 02/06/2023 11:15
Sau 3 năm chờ đợi, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng - DIFF 2023 đã chính thức trở lại và khai màn vào tối 2-6. Bên cạnh chương trình nghệ thuật đặc sắc, cuộc tranh tài pháo hoa đỉnh cao giữa 2 đội Việt Nam và  Phần Lan thật sự trở thành "bản giao hưởng ánh sáng" đỉnh cao, sôi động tại thành phố sông Hàn.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Lễ khai mạc DIFF 2023.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh phát biểu tại Lễ khai mạc DIFF 2023.

Tham dự Lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang. Về phía lãnh đạo TP Đà Nẵng có Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh khẳng định, từ hơn 10 năm nay, Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng là sự kiện văn hóa - giải trí độc đáo, đặc sắc, riêng có của TP Đà Nẵng. Trong hơn 1 thập niên qua, Đà Nẵng trở thành địa điểm duy nhất của Việt Nam đăng cai Lễ hội pháo hoa quốc tế, mang tới cho khán giả trong nước và du khách quốc tế những màn trình diễn nghệ thuật đỉnh cao, tạo ra một điểm hẹn độc đáo, hấp dẫn hàng đầu, mở màn cho mùa lễ hội đầy sôi động và sắc màu trên thành phố biển xinh đẹp. "Chúng tôi mong rằng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2023 với chủ đề chung “Thế giới không khoảng cách” sẽ là chiếc cầu nối giúp xóa tan mọi rào cản để mọi người cùng nhau tận hưởng những giá trị nghệ thuật, những nét đẹp văn hóa, cùng nhau hướng đến khát vọng hòa bình, thịnh vượng", Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ.

Ngay sau chương trình nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu với sân khấu hoành tráng cùng sự góp mặt của những ngôi sao như Hồ Ngọc Hà, Tùng Dương, Lê Bảo Ngọc, Anh Tú cùng hàng trăm vũ công trong nước và quốc tế, phần trình diễn của đội Việt Nam mang tên "Đà Nẵng - Âm sắc hòa bình" chính thức diễn ra.

Đội pháo hoa Đà Nẵng với bề dày kinh nghiệm 11 mùa DIFF đã mang đến cho khán giả màn khởi đầu không thể mãn nhãn hơn với 4.500 quả pháo các loại cùng trên 128 hiệu ứng sắc màu khác nhau. Khởi đầu của màn trình diễn là sự kết hợp tinh tế giữa âm nhạc và pháo hoa, với nhịp điệu nhẹ nhàng qua thanh âm "Tiếng lòng Hàn giang", được thiết kế để khơi gợi cảm xúc và đánh thức các giác quan của khán giả. Bước sang phần thứ hai, đội thi chuyển hướng với phần âm nhạc sôi động cùng hiệu ứng pháo hoa sống động, thể hiện sự kiên cường và quyết tâm của người dân Đà Nẵng vượt lên trên những thách thức do đại dịch gây ra. Tâm điểm của buổi biểu diễn là phần thứ ba, với cường độ pháo hoa đạt đến đỉnh điểm, bung nở, tạo nên hình ảnh hàng trăm chùm pháo kết nối tựa như những cánh tay đan cài, thể hiện cho sự thắt chặt của tình hữu nghị giữa các dân tộc khắp thế giới.

Với "gu" nhạc rock cực kỳ đặc trưng, ở phần thi của mình, đội JoHo Pyro của Phần Lan bắt đầu chủ đề "Khởi động trái tim" của mình bằng giai điệu bắt tai, tiếp sau đó là cảm xúc sâu lắng rồi chuyển sang nhạc điệu vui tươi kêu gọi sự đoàn kết, thể hiện tình yêu tới thế giới. Câu chuyện mà Đội Phần Lan muốn chuyển tải đến với cuộc thi là về một hành trình đặc biệt trở lại với cuộc sống "bình thường mới" sau Đại dịch COVID-19. Bằng kỹ thuật bắn pháo đa dạng, từng nhịp pháo hoa đã được biên đạo hoàn hảo với những tia sáng xếp tầng, hòa nhịp theo thanh âm rock mạnh mẽ, đưa khán giả đi qua những "thăng trầm" trong cảm xúc như chính quãng thời gian 3 năm khó khăn vừa qua, và rồi thăng hoa vỡ òa khi dịch bệnh qua đi, thế giới lại được gần nhau như chưa từng có những cách ly.

Dòng người đứng dọc 2 bên bờ sông Hàn, các cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng, người dân cũng liên tục dành những tràng pháo tay vang dội sau khi những bông pháo bừng sáng trên bầu trời. Chị Lâm Ngọc Mai, du khách đến từ Hà Nội nhận xét, mọi người ai cũng háo hức chờ đợi màn trình diễn pháo hoa từ hai đội Việt Nam và Phần Lan. Dù đông người nhưng chị và gia đình hoàn toàn yên tâm bởi công tác đảm bảo an ninh trật tự được thực hiện tốt, lực lượng Công an có mặt ở mọi vị trí.

Trên khán đài, những tiếng "Wow" và tràng vỗ tay không ngớt vang lên trước màn trình diễn hoành tráng của ánh sáng. Đặc biệt là đoạn cao trào, những đợt pháo dồn dập kết hợp cùng những giai điệu sôi động càng khiến khán giả không ngớt lời khen ngợi. Có mặt trên khán đài, anh Nguyễn Văn Thanh cho biết, rất ấn tượng về màn trình diễn của hai đội. Việt Nam và Phần Lan có cách tiếp cận khác nhau nhưng đều mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem. Nếu Việt Nam nhẹ nhàng, da diết lúc mở đầu thì Phần Lan lại sôi động, nhiệt huyết hơn. "Cả hai đội đều đã truyền tải thành công thông điệp về hòa bình, về sự đoàn kết của con người sau thời gian đại dịch. Ban tổ chức DIFF 2023 thì rất chi là chuyên nghiệp", anh Thanh diễn tả.

Đêm khai mạc diễn ra thành công như bữa đại tiệc thắp sáng sông Hàn đã để lại rất nhiều ấn tượng cùng sự lưu luyến trong lòng các đại biểu, người dân và du khách tham gia.

Đêm thi thứ 2 với chủ đề "Tình yêu không biên giới" giữa đội Canada và Pháp sẽ diễn ra vào tối thứ bảy, ngày 10-6 tới hứa hẹn là cuộc tranh tài đẳng cấp đáng mong chờ.

Mai Vinh