Khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu Quốc gia: Bước tiến quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử

Thứ sáu, 26/02/2021 06:56

Chiều 25-2, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu tại buổi lễ khai trương 2 hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư; sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân (CCCD). Tham dự sự kiện còn có Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, lãnh đạo các bộ ngành liên quan. Về phía Bộ Công an (CA) có Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ CA, các đồng chí Thứ trưởng và đại diện lãnh đạo các Cục chức năng. Đại tá Trần Đình Chung - Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc CATP chủ trì tại điểm cầu Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham gia ấn nút kích hoạt các dự án tại lễ Khai trương.

Tiết kiệm hàng ngàn tỷ đồng

Tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ CA Nguyễn Duy Ngọc thông báo khái quát quá trình triển khai 2 dự án, trong đó Bộ CA đã từng bước hoàn thiện đồng bộ pháp luật, tổ chức các biện pháp thu thập thông tin CSDL trên toàn dân, xác định được nhiều trường hợp thôi quốc tịch, thay đổi thông tin trong hộ tịch, phục vụ làm sạch dữ liệu cấp số định danh cho trẻ sơ sinh; đảm bảo xuyên suốt 2 dự án theo nguyên tắc hiện đại, đồng bộ, bảo mật cao, chống lãng phí. Đáng chú ý là hiện nay đã hoàn thành hơn 99% các số liệu, dữ liệu về dân cư và duy trì theo đúng phương châm “Đúng, đủ, sạch, sống”.

Ngay sau khi bấm nút kích hoạt hệ thống sẽ là các hoạt động trải nghiệm dịch vụ tại một số điểm cầu, lãnh đạo các bộ, ngành địa phương đã ký cam kết điện tử trong việc kết nối, chia sẻ CSDL thông tin. Theo báo cáo, Hệ thống CSDL Quốc gia về dân cư sẽ giúp giảm chi phí về thời gian chuẩn bị đơn, tờ khai gần 370 tỷ đồng; không phải xuất trình đơn, tờ khai tiết kiệm hơn 4.200 tỷ đồng/năm; các CSDL  chuyên ngành không phải nhập dữ liệu công dân tiết kiệm khoảng 246 tỷ đồng. Tổng chi phí tiết kiệm được là 4.864 tỷ đồng.

Bộ trưởng Tô Lâm cho hay, CSDL Quốc gia về dân cư là hệ thống quan trọng nhất trong 6 CSDL Quốc gia phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử. Để triển khai dự án, Bộ CA đã bố trí 100% CAX chính quy tại các địa bàn xã, thị trấn với gần 45.000 CBCS, qua đó nâng cao hiệu quả thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư. Cùng với đó, đào tạo gần 24.000 cán bộ tại địa phương sử dụng hệ thống. Bộ CA phấn đấu hoàn thành mục tiêu đến trước ngày 1-7-2021 sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD cho người dân.

Tại Đà Nẵng, hiện tại tiến độ thu thập đối với nhân khẩu thường trú trên địa bàn TP đã đạt 98,5%, số còn lại là vắng mặt tại địa phương. Ban giám đốc CATP cũng đã chỉ đạo CA các địa phương triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm làm sạch dữ liệu, thực hiện thu thập đối với nhân khẩu thường trú vắng mặt tại địa phương như trường hợp là phạm nhân có địa chỉ thường trú tại Đà Nẵng đang thi hành án tại các trại giam; trường hợp công dân thôi quốc tịch Việt Nam có địa chỉ nơi cư trú trước khi xuất cảnh tại Đà Nẵng nhằm loại bỏ những trường hợp này ra khỏi CSDL để không cấp số định danh cá nhân. Tính đến nay, tổng hồ sơ CCCD đã nhận là hơn 5.300, trong đó CATP thu nhận gần 2.200 hồ sơ, còn lại là CA các quận huyện.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự, chúc mừng lễ khai trương. 

Hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: Hoàn thành xây dựng 2 hệ thống quan trọng này thể hiện quyết tâm lớn, nỗ lực mạnh mẽ của cả Chính phủ, đặc biệt là Bộ CA, các bộ, ngành, cơ quan trong triển khai thực hiện Luật CCCD, Luật Cư trú, Luật Hộ tịch, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam về việc xây dựng một Chính phủ liêm chính, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số. Thủ tướng ghi nhận, CBCS CA từ T.Ư đến cơ sở làm việc không quản ngày đêm, thu thập, cập nhật, bổ sung thông tin dân cư. Đặc biệt, Bộ CA đã triển khai song song, lồng ghép 2 dự án, qua đó tiết kiệm cho Nhà nước hơn 1.000 tỷ đồng, bảo đảm hiệu quả, tiến độ đề ra.

Nhấn mạnh hai hệ thống đi vào hoạt động sẽ giúp giảm bớt thời gian chuẩn bị hồ sơ, giảm chi phí giấy tờ, thời gian xác minh, đi lại cho công dân, Thủ tướng cho rằng đây cũng thể hiện quan điểm xuyên suốt của Chính phủ trong việc lấy người dân làm trung tâm, đồng thời lan tỏa, truyền cảm hứng đến người dân và toàn xã hội muốn làm, cùng làm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin; góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước về ANTT, hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm TTATXH.

CATP Đà Nẵng triển khai làm căn cước cho công dân.

* Hoàn thành xuất sắc các mặt công tác trong triển khai 2 dự án, tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ đã trao tặng Cờ thi đua Chính phủ cho Trung tâm dữ liệu Quốc gia về dân cư; 8 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 33 tập thể và 49 cá nhân được Bộ trưởng Bộ CA tặng Bằng khen.

“Sự phát triển mạnh mẽ của kỷ nguyên số sẽ giúp Việt Nam hội nhập sâu rộng hơn nữa vào nền kinh tế thế giới, thúc đẩy thay đổi mô hình tăng trưởng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tăng năng suất xã hội và năng lực cạnh tranh. Do đó, chúng ta cần đẩy nhanh nắm bắt và ứng dụng những thành tựu mới của khoa học công nghệ trên tất cả các lĩnh vực, đẩy nhanh việc chuyển đổi số trong quản lý Nhà nước nói chung, trong quản lý dân cư nói riêng, tạo một hệ thống thông tin “công dân số” trong tất cả các ngành, lĩnh vực, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của thời đại mới. Đề nghị Bộ CA phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan, tiếp tục hoàn thiện Hệ thống CSDL quốc gia về dân cư và Hệ thống Sản xuất, cấp và quản lý CCCD, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất bảo đảm an ninh, an toàn CSDL”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn Thủ tướng, đồng thời cam kết: Sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, từ đó tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan, chỉ đạo các Cục, đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ tiếp tục triển khai hiệu quả 2 dự án. Bộ trưởng cho hay: “Chúng ta đã hứa với Quốc hội đến ngày 1-7-2021 khi Luật Cư trú sửa đổi có hiệu lực, sẽ cấp 50 triệu thẻ CCCD gắn chíp điện tử phục vụ nhu cầu CCHC của nhân dân. Hôm nay trước Thủ tướng Chính phủ dự buổi lễ cũng vậy, chúng ta phải phấn đấu thực hiện tốt lời hứa đó. Hoàn thành nhiệm vụ này, đồng nghĩa với việc mỗi ngày chúng ta phải cấp hơn 300.000 thẻ cho người dân. Nhiệm vụ rất nặng nề, vì vậy không kể ngày lễ, thứ 7, chủ nhật, chúng ta phải sắn tay vào làm với tinh thần trách nhiệm cao nhất. Tôi đề nghị trước mắt tập trung máy móc, thiết bị, con người cho 5 TP trực thuộc T.Ư và tiếp đến là 5 địa phương khác đang có nền kinh tế phát triển năng động”.

Công Hạnh