Khai trương Cơ sở 2 Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng

Thứ ba, 15/06/2021 14:41

Sáng nay (15-6), Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng (BVPSNĐN) tổ chức lễ khai trương, đưa vào hoạt động Cơ sở 2 của bệnh viện này tại 26 C Chu Văn An, P.Bình Hiên (Q. Hải Châu).

Lãnh đạo Sở Y tế cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm với Ban giám đốc Bệnh viện Phụ sản- Nhi Đà Nẵng tại lễ khai trương.

ảnh: P.T

Phát biểu tại lễ khai trương, TS.BS Trần Đình Vinh- Giám đốc BVPSNĐN- cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP và Sở Y tế, sau khi tiếp nhận nguyên trạng Bệnh viện Phụ nữ, BVPSNĐN đã tích cực hoàn thiện các thủ tục về an toàn sinh học, an toàn bức xạ, bảo vệ môi trường, các thủ tục về sở hữu nhà đất… để được Sở Y tế TP xác định đủ điều kiện tham gia khám, chữa bệnh cho người bệnh trên địa bàn TP.

Cũng theo BS Trần Đình Vinh, việc khai trương Cơ sở 2 đã góp phần đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe của người dân, giảm tải cho Cơ sở chính của BVPSNĐN tại số 402 Lê Văn Hiến, Q.Ngũ Hành Sơn; tạo điều kiện cho người dân ở trung tâm TP thuận lợi hơn trong khám, chữa bệnh sản và khoa nhi. Theo đó, Giám đốc BVPSNĐN cho biết, Cơ sở 2 sẽ hướng tới cung cấp dịch vụ chất lượng cao với đội ngũ nhân viên y tế chuyên nghiệp, thân thiện, có sự điều phối hợp lý giữa hai cơ sở và trang thiết bị hiện đại… Sau khi hoàn tất các thủ tục với BHXH, BVPSNĐN sẽ tích cực triển khai hiệu quả công tác khám chữa bệnh BHYT cho người dân.

Phát biểu tại lễ khai trương, bà Ngô Thị Kim Yến- Giám đốc Sở Y tế TP, tri ân đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện Phụ nữ, Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hạnh TP (chủ sở hữu trước đó) đã làm rất tốt chức năng, nhiệm vụ trong khám, chữa bệnh sản khoa và nhi khoa trước khi bàn giao, chuyển đổi mô hình hoạt động từ ngoài công lập sang công lập cho BVPSNĐN. Trên cơ sở chuyển đổi mô hình hoạt động này, Giám đốc Sở Y tế TP đề nghị BVPSNĐN cố gắng phát triển tốt hơn nữa trong khám, chữa bệnh sản khoa, nhi khoa cho người dân khu vực, đặc biệt khu vực trung tâm TP...

Được biết, trong sáng khai trương đã có 33 phụ sản, 4 bệnh nhân nhi đã đến khám bệnh, 8 trường hợp đến tiêm chủng.

P.Thủy