Khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay

Thứ năm, 26/06/2014 08:10

(Cadn.com.vn) - QUẢNG TRỊ - Ngày 25–6, Chính phủ hai nước Việt – Lào đã long trọng tổ chức lễ khai trương Cửa khẩu quốc tế La Lay (Quảng Trị) – La Lay (Salavan). Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào Thoong Lun Xi Xu Lít tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Cửa khẩu La Lay là một trong những cửa ngõ kết nối 3 nước Việt – Lào – Campuchia. Việc nâng cấp lên cửa khẩu quốc tế là cần thiết và quan trọng nhằm phát triển hiệu quả hơn nữa mối quan hệ hợp tác giao thương giữa các tỉnh lân cận miền trung Việt Nam với các tỉnh nam Lào, đông Thái Lan và đông bắc Campuchia trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển KT–XH, AN-QP khu vực biên giới đối với 2 tỉnh Quảng Trị - Salavan.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm hỏi quân và dân trên đảo Cồn Cỏ.

Phó Thủ tướng, Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định sự kiện khai trương cửa khẩu quốc tế La Lay – La Lay là biểu hiện sinh động của mối quan hệ hữu nghị, truyền thống lâu đời, đoàn kết đặc biệt, hợp tác chiến lược toàn diện, là thành quả của tình bạn, tình đồng chí thủy chung son sắt, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa các cấp Lãnh đạo và nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng đề nghị Chính phủ và các cơ quan địa phương quan tâm đầu tư xây dựng để phát huy cao nhất những lợi thế của hệ thống cửa khẩu giữa hai nước mang lại.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thoong Lun Xi Xu Lít chụp ảnh lưu niệm tại Cột mốc 635, Cửa khẩu quốc tế La Lay - La Lay. 

Trong chuyến làm việc tại Quảng Trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác cũng đã có chuyến thăm huyện đảo Cồn Cỏ. Phó Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của quân và dân huyện đảo trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Đoàn cũng đến dâng hoa, dâng hương và trồng cây lưu niệm tại Đài tưởng niệm các AHLS của huyện đảo.

Bảo Hà