Khai trương Khu phố du lịch An Thượng và bãi biển đêm Mỹ An trước 30-4

Thứ sáu, 25/02/2022 09:41

Ngày 24-2, kiểm tra thực tế tình hình đầu tư khai thác Khu phố du lịch An Thượng và các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn), Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn đánh giá cao nỗ lực của UBND quận Ngũ Hành Sơn trong việc hoàn thành cải tạo 2 tuyến đường du lịch An Thượng 1 và An Thượng 4 (tổng kinh phí đầu tư 9,87 tỷ đồng từ ngân sách thành phố).

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Phước Sơn kiểm tra thực tế tình hình đầu tư khai thác Khu phố du lịch An Thượng.

Đồng thời, yêu cầu quận khẩn trương lựa chọn nhà thầu thi công cải tạo các tuyến đường tiếp theo (An Thượng 2, An Thượng 3, Trần Bạch Đằng, Lê Quang Đạo, Hoàng Kế Viêm, Ngô Thì Sỹ...) với thời gian, phương án thi công bảo đảm phục vụ du khách tham quan từ trước ngày 30-4-2022. UBND quận Ngũ Hành Sơn kêu gọi, vận động các hộ dân, hộ kinh doanh ở Khu phố du lịch An Thượng khẩn trương chỉnh trang, làm mới, cải tạo cảnh quan, môi trường sau thời gian dài tạm ngừng hoặc hoạt động cầm chừng để chuẩn bị đón, phục vụ khách du lịch.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn biểu dương Sở Du lịch, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã triển khai thi công các hạng mục hạ tầng, tiện ích... phục vụ du lịch tại bãi biển Mỹ An. Đồng thời, yêu cầu 2 đơn vị chỉ đạo khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công cũng như triển khai các công việc phục vụ tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An trước ngày 15-3-2021.

"Sở Du lịch cùng các sở, ban, ngành thành phố và UBND quận Ngũ Hành Sơn phải tập trung hoàn thành nhiều hạng mục, công việc để tổ chức khai trương Khu phố du lịch An Thượng cùng bãi biển đêm Mỹ An, một sản phẩm du lịch mới của Đà Nẵng, nhất là sản phẩm du lịch về đêm trước ngày 30-4-2022 để thu hút, phục vụ du khách. Các hoạt động khai trương và phục vụ khách tham quan, du lịch dịp 30-4 và 1-5 phải thật sôi động, hoạt động du lịch Đà Nẵng khi trở lại phải ấn tượng, nhất là các hoạt động biểu diễn nghệ thuật với sự tham dự của các ca sĩ nổi tiếng. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đà Nẵng cũng phối hợp tổ chức các hoạt động nghệ thuật, biểu diễn để phối hợp với các hoạt động của Khu phố du lịch An Thượng và bãi biển đêm Mỹ An, nhằm thu hút nhiều du khách", Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Phước Sơn chỉ đạo. 

PHI NÔNG