Khẩn tìm người từng đến “điểm nóng” tại cảng cá Thọ Quang và lò mổ Đà Sơn

Chủ nhật, 25/07/2021 22:23

Đà Nẵng - Tối 25-7, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về trường hợp các ca bệnh nhiễm COVID-19 và các địa điểm liên quan đến bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn. Theo đó, trong kỳ báo cáo ngày 25-7, Đà Nẵng ghi nhận 26 ca mắc mới COVID-19, trong đó có 19 ca là F1 trong khu cách ly, 2 ca trong khu vực phong tỏa và 5 ca được phát hiện trong cộng đồng (gồm có 4 ca phát hiện qua xét nghiệm khu vực cảng cá Thọ Quang liên quan đến F0 trước đó và 1 ca được phát hiện khi đến khám tại TTYT quận Thanh Khê).

Những địa điểm có yếu tố dịch tễ, liên quan đến bệnh nhân cụ thể như sau:

  1. Khoảng 6 giờ ngày 22/7/2021: Chợ Hòa Cầm, Cẩm Lệ
  2. Khoảng trưa ngày 22/7/2021: Quầy tạp hóa ở Hòa Thọ Tây (Cẩm Lệ)
  3. Từ 22 giờ ngày 19/7 đến 4 giờ ngày 20/7/2021 và từ 10 giờ đến 14 giờ ngàu 20/7/2021: Cảng cá Thọ Quang
  4. Khoảng 16 giờ ngày 21 hoặc 22/7/2021: Tiệm vàng Kim Hoàn 2, đối diện chợ Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà)
  5. Khoảng 9 – 10 giờ ngày 23/7/021: Tiệm chụp ảnh thẻ đường Nguyễn Phan Vinh
  6. Từ 0 giờ đến 6 giờ ngày 20-24/7/2021: Cảng cá Thọ Quang, Sơn Trà
  7. Từ 6 giờ 30 đến 7 giờ ngày 20-22/7/2021 và khoảng 8 giờ 30 ngày 23/7/2021: Chợ Nại Hiên Đông, Sơn Trà
  8. Khoảng 6 giờ 30 ngày 23/7/2021: Cây xăng Thái Quang, gần cảng cá Thọ Quang; siêu thị gần cảng cá Thọ Quang
  9. Từ 23 giờ đêm đến 4 giờ sáng các ngày từ 21 đến 24/7/2021: Cảng cá Thọ Quang
  10. Từ 21/7 đến 24/7: Xe bán rau thịt (hàng rong) của bá Mẫn, đường Hoàng Quốc Việt
  11. Từ 0 giờ 30 phút đến 7 giờ 30 phút ngày 22/7/2021: Cảng cá Thọ Quang
  12. Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 22/7/2021: Quán cháo lươn đường Trần Nhân Tông, quận Sơn Trà
  13. Khoảng 7 giờ 30 ngày 23/7/2021: Quán bánh bèo, quán trà tắc đường Bùi Dương Lịch, quận Sơn Trà
  14. Khoảng 9 giờ ngày 23/7/2021: BHXH Sơn Trà (chỉ tiếp xúc 1 người)
  15. Khoảng 17 giờ ngày 23/7/2021: Quầy tạp hóa Ảnh Nga, gần chung cư làng cá.

* Cũng trong tối 25-7, Sở Y tế thành phố đã phát đi thông báo cho các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 được ghi nhận trong thời gian qua khẩn trương liên hệ hoặc đến cơ quan y tế địa phương để lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 . Theo Sở Y tế thành phố, tính đến ngày 25/7/2021, liên quan đến Lò mổ Đà Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu đã phát hiện 24 ca bệnh COVID-19, trong đó có 5 ca làm việc ở lò mổ Đà Sơn, 19 ca liên quan đến lò mổ Đà Sơn.

Liên quan đến Cảng cá Thọ Quang đã phát hiện 19 ca bệnh COVID-19, trong đó có 10 ca buôn bán ở cảng cá Thọ Quang, 9 ca liên quan đến cảng cá Thọ Quang (1 ca bán cá ở chợ Nam Ô).

Trước tình hình nêu trên, Sở Y tế thành phố Đà Nẵng đề nghị tất cả những người mua bán, giao dịch, vận chuyển, lao động, từng đến Âu thuyền – Cảng cá Thọ Quang và Lò mổ Đà Sơn từ ngày 10/7/2021 đến nay khẩn trương liên hệ hoặc đến ngay cơ quan y tế địa phương khai báo y tế để được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, phát hiện sớm bệnh nhân COVID-19 để thành phố triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Chi tiết đường dây nóng của cơ quan y tế địa phương:

 

DOÃN HÙNG