Khẩn trương đầu tư bảo vệ tuyến kè khu vực An Lương

Thứ tư, 22/04/2026 08:50

Tuyến kè bảo vệ khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng là một hạng mục hạ tầng quan trọng trong hệ thống phòng chống thiên tai khu vực hạ lưu sông Thu Bồn. Nhưng trước tác động ngày càng lớn của biến đổi khí hậu và mưa lũ cực đoan, công trình đã bộc lộ nhiều hạn chế, sạt lở nghiêm trọng vì vậy cần được nâng cấp, gia cố bền vững hơn trong tương lai gần.

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cần được triển khai và hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.
Tuyến kè sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa cần được đầu tư trong năm 2026.

Tiềm ẩn nhiều rủi ro

Cuối năm 2025, do ảnh hưởng của mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã khiến toàn bộ tuyến bờ kè bị sạt lở nặng đe dọa trực tiếp đến khu dân cư thôn An Lương và thôn Thuận An. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, UBND xã đã tiến hành di dời 64 hộ với 234 khẩu đang sinh sống dọc khu vực bờ kè đến nơi an toàn và thông tin liên tục trên các phương tiện để cảnh báo người dân.

Dọc bến cá An Lương, các hạng mục gia cố bờ kè bằng biện pháp đắp bao cát không còn nguyên vẹn. Một số vị trí bao cát bị thuỷ triều đánh bật ra. Dọc tuyến bê tông đoạn bến cá cũng bắt đầu xuất hiện những vết nứt gây mất an toàn giao thông. Do sạt lở móc sâu vào đất liền nên người dân đồng thời phải dùng dây để rào chắn, lập biển báo nhằm đề phòng nguy hiểm.

Toàn tuyến kè sông Thu Bồn (từ chân cầu Cửa Đại đến cửa biển) có chiều dài khoảng 2,2km. Năm 2006 nhà nước đầu tư xây dựng đoạn kè chắn sóng An Lương, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng dài 1.064 m, rộng hơn 5m nhằm chắn sóng từ sông Thu Bồn cho xã Duy Nghĩa; công trình được thi công hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng vào năm 2007.

Nhưng theo thời gian, khu vực kè An Lương liên tiếp chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt thiên tai và mưa lũ, dẫn đến tình trạng xói lở bờ sông diễn biến hết sức phức tạp. Dù đã triển khai các biện pháp nhưng hiện tượng sạt lở, xâm thực đang ngày càng gia tăng và lấn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như sự an toàn của các công trình hạ tầng trọng điểm.

Gia cố tạm thời bằng bao cát chỉ là giải pháp ứng phó ngắn hạn và hiện tại các khu vực này không còn khả năng chống chịu trước tác động liên tục của gió mạnh và sóng lớn trong mùa mưa bão năm 2026. Hơn nữa, việc duy trì các biện pháp tạm thời đang đòi hỏi sự túc trực thường xuyên của nhân lực và máy móc, gây áp lực rất lớn cho địa phương. Hiện quá trình xâm thực đang ăn sâu vào bờ và uy hiếp trực tiếp đến sự an toàn của khoảng 500 hộ dân sinh sống quanh khu vực.

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cần được triển khai và hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

Khẩn trương bảo vệ tuyến kè An Lương

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Phó Chủ tịch UBND xã Duy Nghĩa cho biết, hiện tượng sạt lở, xâm thực đang ngày càng gia tăng và lấn sâu vào đất liền, đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản, đời sống sinh hoạt của nhân dân cũng như sự an toàn của các công trình hạ tầng trọng điểm, đặc biệt tại lưu vực sông Thu Bồn. Dù chính quyền và nhân dân địa phương đã nỗ lực triển khai các biện pháp gia cố tạm thời bằng bao cát, nhưng đây chỉ là giải pháp ứng phó ngắn hạn.

Các khu vực này cũng không còn khả năng chống chịu trước tác động liên tục của biến đổi khí hậu. Tình trạng sạt lở diễn ra đặc biệt nghiêm trọng dưới tác động kép của triều cường, sóng lớn và dòng chảy xiết từ thượng nguồn sông Thu Bồn đổ về. Nếu không có biện pháp khắc phục kịp thời, nguy cơ vỡ kè, ngập lụt, sập đổ nhà cửa và gây thương vong về người là rất cao.

Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cần được triển khai và hoàn thành trước mùa mưa năm 2026.

UBND xã Duy Nghĩa đề nghị UBND thành phố, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự quan tâm, xem xét ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp cho công trình xử lý sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa để kịp thời trước mùa mưa bão năm 2026. Phương án đề xuất là xây dựng mới tuyến kè với chiều dài 1.564m, tuyến kè chủ yếu bám theo đường hiện trạng.

Trước thực trạng trên, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp thành phố Đà Nẵng đã đề xuất đầu tư Dự án Khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa. Cụ thể, tuyến kè dự kiến cơ bản bám theo đường đỉnh kè hiện trạng, được phân thành 2 đoạn với tổng chiều dài tuyến dự kiến khoảng 1.475m. Mục tiêu đầu tư xây dựng nhằm ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ sông Thu Bồn khu vực An Lương, đảm bảo an toàn tài sản, tính mạng của người dân khu vực dự án; góp phần hỗ trợ phát triển nghề cá và kinh tế - xã hội vùng dự án.

Trong đó, đoạn 1 bắt đầu từ khu vực bến tạm dự án AFD đang thực hiện đúc cấu kiện (chân cầu Cửa Đại), kéo dài đến triền đà hiện trạng, chiều dài khoảng 921m, khớp nối với tường chắn ống buy hiện trạng; đoạn 2 bắt đầu từ phía hạ lưu của triền đà (giáp điểm quy hoạch bến thủy của xã Duy Nghĩa) kéo dài đến tường chắn ống buy hiện trạng, chiều dài khoảng 554m.

Trên cơ sở đề xuất, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đã tổ chức mời địa phương cùng các đơn vị liên quan đi thực địa công trình và họp trao đổi các nội dung để triển khai khắc phục sạt lở kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương. UBND xã Duy Nghĩa thống nhất với đề xuất khắc phục khẩn cấp tuyến kè bảo vệ sông Thu Bồn khu vực An Lương, xã Duy Nghĩa theo Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp thì mới kịp thời bảo vệ các công trình hạ tầng, tài sản cũng như tính mạng của người dân trong khu vực.

Tấn Việt