Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 3

Thứ hai, 01/08/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, chiều tối 30-7, sau khi đi vào địa phận các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An, bão số 3 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp. Để đối phó với cơn bão số 3, ngày 30-7, các tỉnh, thành phố từ Hải Phòng đến Hà Tĩnh đã triển khai sơ tán được 11.834 hộ với 44.193 người, trong đó: Hải Phòng có 507 hộ với 2.005 người; Thái Bình đã sơ tán được 762 người; Ninh Bình đã sơ tán 920 hộ với 1.600 người; Thanh Hóa có 5.084 hộ với 20.181 người, Nghệ An có 4.947 hộ với 17.999 người, Hà Tĩnh có 376 hộ với 1.646 người.

BĐBP các tỉnh từ Quảng Ninh đến TT-Huế phối hợp cùng địa phương hướng dẫn, sắp xếp neo đậu an toàn cho 32.135 tàu với 126.782 người và 1.980 bè, lều, chòi với 4.136 người nuôi trồng thủy, hải sản. 18 giờ ngày 30-7 tại cảng Lạch Quèn, xã Quỳnh Thuận, H. Quỳnh Lưu (Nghệ An), mưa to và rất to, gió giật mạnh cấp 8-9, sóng biển chao đảo. 2.557 tàu thuyền đã vào bến an toàn và được ngư dân chằng chống, buộc vào nhau chắc chắn.  87 chiến sĩ CA tỉnh được tăng cường về huyện đã cắm chốt tại những vùng xung yếu.

Chiều tối 30-7, đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy  Nghệ An và đoàn cán bộ chỉ đạo phòng chống lụt bão của tỉnh Nghệ An đã đến kiểm tra công tác phòng, chống và đối phó với bão số 3 tại H.  Quỳnh Lưu. Qua kiểm tra đồng chí Cao Đức Phát cho rằng, tỉnh Nghệ An đã tích cực chủ động đối phó một cách toàn diện với bão số 3, đặc biệt trong việc kêu gọi, kiểm đếm, bố trí, sắp xếp tàu thuyền neo đậu về nơi an toàn.

Tỉnh cũng chủ động tiến hành sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm, hướng dẫn bà con chằng chống nhà cửa an toàn. Trước đó, đoàn kiểm tra do đồng chí Cao Đức Phát dẫn đầu đã đến kiểm tra tàu thuyền neo đậu tại cảng biển Lạch Quèn, đê biển tại xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu. Để chủ động đối phó với bão số 3, Ban chỉ huy PCLB và TKCN Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các địa phương, đặc biệt các huyện đồng bằng ven biển.  Ngay khi xuất hiện sạt lở tại tuyến đê Vinh, tỉnh Nghệ An đã cử lãnh đạo tỉnh cùng Sở NN&PTNT, Chi cục Đê điều có mặt tại hiện trường chỉ đạo lực lượng quản lý đê hàn khẩu ngay những điểm sạt lở.

Mưa lớn gây ngập nhà cửa tại Nghệ An. Ảnh: Xuân Sơn 

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo PCLB Nghệ An, tính đến chiều 31-7 trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã có 2 người chết vì mưa bão, đó là em Trần Vũ Tài (1998, trú xóm Trần Phú, xã Hậu Thành, H.Yên Thành). Lúc 8 giờ ngày 31- 7, em Tài đi chăn trâu ngoài đồng bị sẩy chân rơi xuống kênh tiêu Vách Bắc tử vong. Trước đó, sáng 30- 7, ông Phạm Xuân Tứ (1943, trú xóm 7, xã Thọ Sơn, H.Anh Sơn), trong lúc đi làm đồng, vướng vào dây điện sà xuống ruộng nên bị điện giật chết.

Do ảnh hưởng trực tiếp của cơn bão số 3, ngày 30- 7 toàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn kéo dài, đặc biệt là TP Vinh, lượng mưa trên 200mm đã làm ngập lụt nhiều  tuyến đường ở trung tâm TP. Mưa và gió lốc cũng đã làm 5 nhà dân và một trường tiểu học của H.Anh Sơn bị tốc mái; 1.610 ha lúa và 1.935 ha hoa màu bị ngập úng. Hiện Ủy ban PCLB tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi tình hình mưa lũ, nhất là các tỉnh miền núi đề phòng có lũ quét, lũ ống để có biện pháp chỉ đạo phòng, tránh; đồng thời khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, có biện pháp giúp đỡ những hộ gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 31-7, mặc dù trên địa bàn Nghệ An mưa và gió không còn, nhưng các địa phương trong tỉnh vẫn duy trì việc trực bão lụt và thực hiện các biện pháp nhằm đối phó với hoàn lưu bão số 3; tiến hành kiểm đếm, đánh giá thiệt hại, chủ động khắc phục những thiệt hại. Trên địa bàn tỉnh, tại các huyện ven biển, mưa gió đã hết; một số tàu thuyền đã bắt đầu ra khơi đánh bắt thủy sản. Trong sáng 31-7, tại TX Cửa Lò đã có hàng chục tàu ra khơi khai thác vụ cá nam. Tuy nhiên để tránh rủi ro đang tiềm ẩn trên biển, ngư dân không cho tàu ra khơi xa mà chỉ đi khai thác ở những ngư trường quen thuộc và đi theo lộ trình 1-2 ngày là trở về. 62 phương tiện đánh bắt thủy sản với 293 lao động trên biển là người của các tỉnh khác đến tránh trú bão tại các vùng biển trong tỉnh Nghệ An đã tổ chức xuất tàu rời nơi trú ẩn để ra khơi đánh bắt thủy sản hoặc trở về lại địa phương mình.

Ban Chỉ đạo PCLB T.Ư đề nghị các Bộ, ngành địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ, dự báo và cảnh báo kịp thời, nhất là các tỉnh miền núi để có biện pháp chỉ đạo phòng, tránh; khẩn trương khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, có biện pháp giúp đỡ đối với những hộ gia đình bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống; đồng thời kiểm tra an toàn các hồ chứa theo phân cấp, nhất là các hồ chứa nhỏ, các hồ chứa đã tích đầy nước.

Xuân Sơn