Khẩn trương khống chế “chùm” ca bệnh tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp

Thứ sáu, 16/07/2021 09:33

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đặc biệt là chuỗi lây nhiễm tại Công ty Việt Hoa (Khu công nghiệp Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu), tại cuộc họp chiều 15-7, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đề nghị các ngành, địa phương, nhất là Q. Liên Chiểu tập trung khoanh vùng, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm sớm có kết quả để có cơ sở đánh giá, đưa ra các biện pháp phòng, chống dịch tiếp theo.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, bác sỹ Tôn Thất Thạnh- Giám đốc CDC Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP ghi nhận 29 ca mắc mới COVID-19, trong đó, riêng tại Cty Việt Hoa có 18 công nhân và 1 trường hợp có liên quan (người nhà) dương tính với SARS-CoV-2; 4 trường hợp là F1 của bệnh nhân V.H.B (Hòa Xuân, Q. Cẩm Lệ) đã được cách ly tập trung; 2 trường hợp là F1 đã được cách ly của bệnh nhân P.Q (đường Tản Đà); 1 bệnh nhân là người về từ TP Hồ Chí Minh (đã được cách ly tại khách sạn, có 2 lần xét nghiệm âm tính); 1 bệnh nhân phát hiện tại khu vực chợ Hòa An và 2 bệnh nhân trong khu phong tỏa đường Nguyễn Phước Nguyên, đều liên quan đến bệnh nhân T.T.M.P (đường Nguyễn Phước Nguyên).

Liên quan đến chùm ca bệnh tại Cty Việt Hoa, lãnh đạo UBND Q. Liên Chiểu cho biết, trên địa bàn quận ghi nhận 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau khi phát hiện các ca F0 này, UBND quận đã tổ chức phong tỏa cứng, khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm, truy vết F1, F2 các khu vực liên quan đến bệnh nhân… Theo đó, từ chiều 14 đến 16 giờ ngày 15-7, đã truy vết 110 trường hợp F1, 341 trường hợp F2; tiến hành phong tỏa cứng 14 vị trí, khu vực nhỏ liên quan đến 14 ca F0, với tổng số lượng 2.063 nhân khẩu.

Riêng tại Cty Việt Hoa, ngay sau khi có thông tin (chiều 14-7), quận đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp với Cty phong tỏa ngay, đồng thời lấy 1.596 mẫu xét nghiệm trong đêm; đến sáng 15-7, tiếp tục tiến hành lấy hơn 2.600 mẫu cho tất cả cán bộ, công nhân Cty, hiện đang chờ kết quả. “Hiện quận đang tập trung toàn bộ lực lượng để phong tỏa tại các vị trí phát hiện các ca F0, truy vết F1 đưa đi cách ly, thông báo cho F2 tự cách ly tại nhà; đồng thời theo dõi kết quả xét nghiệm số công nhân còn lại tại Cty Việt Hoa để có phương án xử lý tiếp theo”, lãnh đạo UBND Q. Liên Chiểu cho hay.

Theo BQL Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, khi phát hiện có các ca nhiễm mới tại Cty Việt Hoa, Ban đã lập danh sách các trường hợp F1, F2 và gửi cho UBND các quận, huyện, đề nghị các địa phương kiểm tra, giám sát các trường hợp này. Ngoài ra, Ban sẽ gửi toàn bộ danh sách công nhân của Cty Việt Hoa về cho các địa phương để kịp thời giám sát, xử lý khi có tình huống phát sinh. Cũng trong ngày 15-7, sau khi làm việc với lãnh đạo UBND TP và các đơn vị có liên quan, lãnh đạo Cty này cho biết sẽ chờ kết quả xét nghiệm của 2.600 trường hợp còn lại để đưa ra quyết định phương án sản xuất, kinh doanh tiếp theo. Với BQL, khi sự việc xảy ra tại Cty Việt Hoa, Ban đã chỉ đạo các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, đồng thời chủ động chuẩn bị phương án “3 tại chỗ” để vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh…

Tại cuộc họp, trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, địa phương, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh cho rằng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến theo chiều hướng phức tạp. TP cũng đã có nhiều chỉ đạo cụ thể, đề nghị các địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, nhanh chóng hơn. “Tính chất dịch bệnh lần này phức tạp hơn so với các lần trước, vì vậy, tất cả các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải thực hiện các chủ trương, biện pháp mà Ban chỉ đạo đã đề ra”, ông Chinh nói đồng thời chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai công tác cách ly, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm…; đặc biệt là sớm tham mưu công tác cách ly tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để vừa cách ly, vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị của mình.

Về thiết lập các khu cách ly, Chủ tịch UBND TP chỉ đạo các quận, huyện khẩn trương trang bị các phương tiện, thiết bị cần thiết để phục vụ cách ly (như camera, hệ thống điện nước, nhà vệ sinh…); giao Sở Du lịch và các quận, huyện tiếp tục vận động chủ khách sạn tham gia tiếp nhận, cách ly người từ vùng dịch về. Tinh thần là kêu gọi chung tay cùng TP cùng người dân trong công tác phòng, chống dịch. Riêng với các khách sạn không đủ nhân lực, Chủ tịch UBND TP đề nghị các quận, huyện có khách sạn phục vụ cách ly người từ vùng dịch về xem đây như là khu cách ly do mình tạo lập, để cùng với khách sạn huy động nhân lực, vật lực từ cơ sở để phục vụ công tác cách ly. “Hơn lúc nào hết, bây giờ thành phố cần sự chung tay của toàn dân”, Chủ tịch UBND TP Lê Trung Chinh kêu gọi.



Trong đêm 14 và sáng 15-7, hàng ngàn công nhân Cty Việt Hoa được lấy mẫu xét nghiệm.

Liên quan đến các ca nhiễm mới tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp, lãnh đạo TP đề nghị BQL tiếp tục chỉ đạo các doanh nghiệp tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là triển khai công tác xét nghiệm theo chỉ đạo. UBND Q. Liên Chiểu và các địa phương có ca nhiễm mới khẩn trương lấy mẫu diện rộng, có mẫu nào khẩn trương chuyển về CDC để xét nghiệm sớm có kết quả. “Đây là cơ sở để lãnh đạo TP đánh giá sát tình hình, có giải pháp phù hợp với tình hình”, Chủ tịch UBND TP nói.

Về công tác đón công dân từ vùng dịch trở về, Chủ tịch UBND TP cho biết, TP đang triển khai thực hiện theo các phương án đề ra. Quan điểm là tổ chức đón, cách ly chu đáo, an toàn…

Trước đó sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND TP cũng đã có thư gửi Hội đồng hương Đà Nẵng tại TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp đón công dân hồi hương về TP. Thư đề nghị Hội đồng hương theo dõi, tìm hiểu thông tin để phối hợp cùng TP lập phương án đưa người dân có nhu cầu trở về Đà Nẵng. Chính quyền và nhân dân Đà Nẵng sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân đều được trở về nhà…

DOÃN HÙNG